CẬP NHẬT tin tối 7/4: ‘Barcelona hơn Real Madrid’. Bayern muốn mua Ramos. Ribery chê trách Van Gaal

07/04/2015 18:53 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Những tin tức nóng hổi và cập nhật nhất về bóng đá châu Âu trong bản tin tối nay của Thể thao & Văn hoá.

Miranda: “Khó cản Barcelona hơn Real Madrid”


Trung vệ của Atletico Madrid - Miranda - mới đây đã lên tiếng so sánh Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Cầu thủ người Argentina và đội bóng của anh đã được đánh giá cao hơn.

“Để ngăn chặn Cristiano thì phải rất tập trung và tổ chức tốt” - Miranda trả lời phỏng vấn của trang tin Estadao (Brazil). “Khi chúng tôi tấn công, điều cần chú ý là đảm bảo sẽ phòng thủ được khi mất bóng. Phải luôn có một người bên cạnh anh ta. Nếu mất bóng, chúng tôi phải quay về càng nhanh càng tốt”.

“Với Barcelona, điểm khác biệt là họ luôn chuyền bóng nhiều hơn và có những cầu thủ thay đổi cục diện trong tích tắc như Messi hay Neymar. Thế nên việc đối mặt với họ còn khó khăn hơn nữa”.

Atletico của Miranda sẽ đối mặt với Real Madrid trong hai lượt trận tới đây của vòng tứ kết Champions League 2014-15.

Bayern Munich muốn mua Sergio Ramos


Tờ Sport (Tây Ban Nha) đưa tin: Người đại diện và cũng là anh trai của Sergio Ramos - ông Rene Ramos - đã nhận được cuộc điện thoại của Bayern Munich cuối tuần qua. Mục đích của CLB nước Đức không gì khác ngoài “dụ khị” trung vệ người Tây Ban Nha.

Hiện tại, Ramos đang trong quá trình đàm phán hợp đồng mới với Real Madrid. Bản giao kèo hiện tại giữa anh và CLB Hoàng gia sẽ kết thúc vào tháng 6/2017.

Xabi Alonso là cầu thủ đã đi theo con đường từ Real sang Bayern trong mùa hè trước. Cũng như trường hợp của Alonso, Ramos đã được chính HLV Pep Guardiola đề xuất lên ban giám đốc của Bayern như một mục tiêu chuyển nhượng.

Thời gian đã, đã có những tin đồn dấy lên về việc Ramos không muốn phải nhận mức lương thấp hơn Gareth Bale - 11 triệu euro/năm. Trong khi đó, phía Real chỉ muốn trả cho anh 8 triệu euro/năm.

Franck Ribery chê trách Louis Van Gaal


Tiền vệ người Pháp đã mở lời về mối quan hệ giữa anh với cựu HLV trưởng Bayern Munich - Louis Van Gaal. Anh khẳng định rằng Van Gaal là “người xấu”.

Trả lời phỏng vấn của Goal, Ribery cho biết: “Chúng tôi bất đồng quan điểm về ứng nhân xử thế. Khi ông ta bắt đầu nói thì chẳng ai biết được mọi thứ sẽ điên rồ như thế nào”.

“Cách nghĩ của ông ta là chẳng thèm quan tâm đến cái tên nào hết, chẳng cần ngôi sao, ai cũng phải tự chứng tỏ bản thân” - Ribery thuật lại. “Ngay từ lầu đầu nói chuyện tôi đã thấy cay độc rồi. Là người trong nghề, tôi thấy mất niềm tin. Ông ta đã làm được nhiều điều nhưng đó là một người xấu. Mối quan hệ giữa chúng tôi đã vỡ vụn”.

Trong thời gian Van Gaal dẫn dắt Ribery, tiền vệ này thường xuyên bị coi là không thể đạt được tiềm năng từng có khi chơi bóng tại Pháp. Nhưng sau khi Van Gaal ra đi, Ribery đã tỏa sáng rực rỡ để trở thành một cầu thủ không thể thay thế tại đội bóng này.

Chủ tịch FIFA kêu gọi mạnh tay với nạn phân biệt chủng tộc


Sepp Blatter, Chủ tịch FIFA đã đưa ra những tuyên bố hùng hồn về vấn đề phân biệt chủng tộc trong bóng đá.

Hãng thông tấn BBC (Anh) trích lời Blatter: “Chúng ta cần có những luật lệ để đình chỉ thi đấu, trừ điểm số hoặc thậm chí cho các đội bóng xuống hạng nếu tình trạng phân biệt chủng tộc tiếp diễn”.

Tuyên bố này được đưa ra trong tình trạng nạn phân biệt chủng tộc đang liên tục xuất hiện tại châu Âu. Tuần vừa qua, đã có những vụ việc đáng chú ý, ví dụ như bài hát bài Do Thái của các CĐV FC Utrecht (Hà Lan) trong trận gặp Ajax Amsterdam, hoặc việc cầu thủ... U10 AC Milan bị chính những phụ huynh của đội đối thủ mạt sát bằng ngôn ngữ không phù hợp.

Blatter khẳng định sẽ triển khai mạnh mẽ mong muốn nói trên nếu tái đắc cử chức vị Chủ tịch FIFA vào tháng Năm tới đây.

Zlatan Ibrahimovic chuẩn bị nhập tịch Mỹ


Nguồn tin của tờ Aftonbladet (Thụy Điển) cho biết, chân sút ngôi sao của Paris Saint-Germain - Zlatan Ibrahimovic - đang tiến hàng các thủ tục nhập tịch Mỹ.

“Anh ta đã ở đó vào ngày 19/3 để xin nhập tịch” - một nguồn tin bí mật hé lộ với tờ báo này. Theo đó, Ibra đang xin để có hộ chiếu Mỹ vĩnh viễn chứ không phải một visa du lịch dài ngày thông thường.

Việc này lại làm dấy lên những tin đồn về việc Ibra sẽ đến với giải bóng đá nhà nghề Mỹ trong tương lai. Hợp đồng hiện tại của anh với PSG sẽ kết thúc vào tháng 6/2016, tức hơn một năm nữa.

Hoàng tử Ả Rập phản ứng mạnh mẽ về bản quyền World Cup


Hoàng tử Prince Ali bin Al-Hussein, một trong những ứng cử viên cho ghế Chủ tịch FIFA mới đây đã khẳng định sự bất mãn về cách FIFA phân phối bản quyền truyền hình trên đất Mỹ World Cup 2026.

Trước đó, FIFA đã trao bản quyền truyền hình tại Mỹ cho đài Fox mà không có bất kỳ quá trình mời thầu hay bàn luận công khai nào. Điều này khiến cho uy tín của tổ chức điều hành bóng đá thế giới bị ảnh hưởng rất nhiều trong mắt giới truyền thông tại Mỹ. Họ cho rằng có một sự mờ ám trong cách Fox được trao quyền.

Ông Ali cho biết: “Tôi không phải một thành viên của hội đồng phụ trách vấn đề này, nhưng theo ý kiến cá nhân, họ đã thực hiện công việc một cách sai lầm. Chúng ta đang không nói về một khoản tiền nho nhỏ nào đó, mà là một khoản tiền khổng lồ. Nó đang đứng trước nguy cơ bị phí phạm, không được dùng cho thế hệ tương lai, còn FIFA thì không nhận được giá trị tốt nhất”.

Tiêu Hoa
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm