CẬP NHẬT tin tối 30/7: 'Với Van Gaal, Man United lại đáng sợ'. Chelsea vẫn muốn 'rút ruột' Atletico Madrid.

30/07/2014 20:42 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Louis Van Gaal tuyên bố không sợ tâm lý chiến của Mourinho. Cầu thủ Man United tin tưởng Van Gaal sẽ giúp Man United lại trở nên đáng sợ trước các đối thủ. Cựu tiền vệ Juventus Tacchinardi khẳng định Arturo Vidal là không thể thay thế. Đó là những tin nổi bật trong bản tin tối 30/7/2014.

Louis Van Gaal: “Tâm lý chiến của Mourinho không làm gì được tôi”

HLV người Hà Lan Louis Van Gaal tin rằng Jose Mourinho sẽ không chơi trò tâm lý chiến với ông mùa giải này mà dù có chơi thì ông cũng không sợ. Mới đây Mourinho có nói rằng Chelsea không định mua Luke Shaw vì nếu mua Shaw thì phòng thay đồ của họ sẽ bất ổn.

Đáp lại, ông Louis Van Gaal cho biết sẽ nói chuyện riêng với HLV của Chelsea mùa này. Trả lời câu hỏi của báo chí rằng ông nghĩ sao trước viến cảnh đối mặt Mourinho mùa này? Van Gaal nói: “Đó không phải cuộc chiến giữa tôi và Mourinho. Không phải là tôi đối đầu với ông ấy mà là Man United đối đầu với Chelsea”. Được hỏi liệu ông có nghĩ Mourinho sẽ tìm cách khiêu khích mình ở mùa giải 2014-2015 này? Van Gaal trả lời: “Tôi không nghĩ ông ấy sẽ làm điều đó với tôi”.



Van Gaal không ngại tâm lý chiến của Mourinho

Darren Fletcher: Với Van Gaal, Man United lại trở nên đáng sợ

Tiền vệ Darren Fletcher tin rằng ông Louis Van Gaal sẽ giúp Man United lại trở nên đáng sợ như ngày nào. Fletcher là tác giả của quả đá penalty quyết định thành công trước Inter Milan trong giải đấu giao hữu quốc tế International Champions Cup. United thắng 5-3 bằng đá penalty sau khi hai đội hòa nhau 0-0 sau 90 phút. “Nhân tố sợ hãi sẽ trở lại Old Trafford mùa 2014-2015. Chắc chắn là như vậy”, Fletcher tin tưởng. Với Van Gaal cầm quân, United đã thắng 3 trận giao hữu đã chơi. Họ đè bẹp LA Galaxy 7-1, hạ Roma 3-2 và thắng Inter 5-3 bằng đá penalty.

Chelsea hỏi mua trung vệ Miranda

Tờ Marca loan tin Chelsea hỏi mua trung vệ Miranda của Atletico Madrid với giá 25 triệu euro trong khi phí giải phóng hợp đồng của cầu thủ này là 30 triệu euro. Chelsea đã mua hai cầu thủ của Atletico là Filipe Luis và Diego Costa cộng với việc lấy lại thủ thành Thibaut Courtois sau khi đem cho chính Atletico mượn. Theo Marca, Diego Simeone muốn Miranda ở lại với Atletico nhưng Mourinho lại muốn lấy anh về Chelsea. Mourinho và Miranda cùng có chung người đại diện.



Chelsea muốn có trung vệ Miranda

Alessio Tacchinardi: Juventus không thể thay thế Arturo Vidal

Cựu tiền vệ phòng ngự Juventus từng vô địch Champions League 1996 Alessio Tacchinardi tin rằng Arturo Vidal là cầu thủ không thể thay thế. Tacchinardi đưa ra bình luận trong lúc xuất hiện tin đồn Man United đã đạt có thỏa thuận miệng với tuyển thủ Chile này.

Đâu là lí do khiến Alessio Tacchinardi đánh giá Vidal cao đến vậy? “Anh ấy là thủ lĩnh đúng nghĩa ở trên sân. Arturo có khả năng xây dựng lối chơi của đội nhà nhưng cũng có thể hủy diệt lối chơi của đối thủ bằng sự năng động, sức mạnh và nền tảng thể lực tuyệt hảo. Hiện anh không có đối thủ xứng tầm ở vị trí thi đấu của mình. Vidal là một tiền vệ xuất sắc. Một VĐV điền kinh. Một chiến binh bẩm sinh và là cầu thủ có tính biểu tượng cao”.

Diego Simeone loại trừ khả năng dẫn dắt tuyển Argentina

Diego Simeone nói ông sẽ không rời Atletico Madrid để đảm nhiệm vị trí HLV trưởng tuyển Argentina sau khi ông Alejandro Sabella từ chức. Ông Sabella dẫn dắt tuyển Argentina vào tới chung kết World Cup 2014 nhưng đã thông báo sẽ ra đi sau giải này và ông đã làm đúng những gì tuyên bố trước đó.

Sau kkhi Sabella ra đi, Diego Simeone nổi lên như là ứng viên sáng giá cho ghế HLV trưởng của “La Albiceleste”. Tuy nhiên, phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu giữa Atletico Madrid với Club America của Mexico, cựu tuyển thủ Argentina khẳng định ông vẫn còn hợp đồng với Atletico và không định ra đi lúc này.

“Tôi không biết Sabella quyết định rời vị trí HLV tuyển Argentina. Ông ấy đã làm rất tốt công việc của mình và tôi chúc ông gặp những điều tốt đẹp. Nhưng hiện tại tôi còn nhiều việc phải làm với Atletico. Đây là đội bóng đã mở cánh cổng dẫn tôi tới Châu Âu và giúp tôi phát triển sự nghiệp HLV. Tôi muốn tiếp tục làm việc ở đây và không nghĩ đến chuyện dẫn dắt ĐTQG”.


HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm