CẬP NHẬT tin tối 29/7: Van Gaal bắt Luke Shaw tập riêng. Chelsea bán bớt cầu thủ ngoại. Hai quan chức Barca hầu tòa

29/07/2014 20:06 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Thêm hai quan chức Barca hầu tòa, Luke Shaw chưa đủ thể lực tập luyện cùng Man United, Mourinho sẽ bán một cầu thủ ngoại... là những tin tức được cập nhật.

Louis van Gaal bắt tân binh Luke Shaw tập riêng


Buổi tập cùng đội bóng mới Man United đã diễn ra không suôn sẻ với Luke Shaw. Sau khi xem xét các học trò tập luyện, HLV Louis van Gaal đã yêu cầu tân binh Luke Shaw phải tập riêng bởi anh chưa đáp ứng được yêu cầu về thể lực mà ông đặt ra.

“Shaw vẫn ổn nhưng tôi vẫn luôn kiêm luôn vai trò của một HLV thể lực, xem xét từng cá nhân cầu thủ và nhận ra những gì họ cần. Shaw cần phải cải thiện thể lực. Cậu ấy chưa đáp ứng được yêu cầu mà tôi đề ra”, Van Gaal cho biết sau buổi tập của Man United trên sân FedEx Field ở Washington.

“Shaw cần phải tập luyện riêng cho tới khi nào thể lực đảm bảo mới thôi. Tôi không quan trọng cậu ấy mất bao nhiêu thời gian nhưng yêu cầu là yêu cầu. Tôi đã nói chuyện với Shaw và đề ra một chương trình riêng cho cậu ấy, Shaw đã đồng ý với tôi”, huấn luyện viên Man United cho biết thêm.

Chelsea sẽ bán bớt một cầu thủ ngoại


Quy chế “cây nhà lá vườn” của Premier League và Champions League buộc Chelsea chỉ có thể sở hữu 17 cầu thủ ngoại trên tuổi 21 trong đội hình 25 người của họ. Nhưng với sự trở lại của Didier Drogba, quân số của Chelsea đang thừa một cầu thủ ngoại so với quy định. Điều này buộc HLV Jose Mourinho phải tính đến việc bán bớt cầu thủ ngoại trong đội hình.

“Tôi sẽ phải bán một cầu thủ bởi chúng tôi đã vượt quá quota. Nếu các bạn nghĩ tất cả cầu thủ hiện tại sẽ ở lại với Chelsea thì sai lầm. Một trong số họ sẽ phải ra đi”, Mourinho khẳng định. Tuyên bố của “Người đặc biệt” khiến mọi hoài nghi đều hướng về phía tiền đạo Fernando Torres. Đến Chelsea với bản hợp đồng kỷ lục 50 triệu  bảng năm 2011 nhưng tiền đạo Tây Ban Nha không có đóng góp nào nổi trội cho “The Blues”.

Chẳng những vậy, mỗi tuần Chelsea còn phải chi 175.000 bảng tiền lương cho Torres. Ngoài ra, thủ thành Pert Cech cũng trong tầm ngắm khi trong tay Mourinho giờ đã có “Người gác đền” trẻ tuổi tài năng Thibaut Courtois.

Milan theo đuổi Joel Campbell


AC Milan đang tìm kiếm một tiền đạo đa năng trong phiên chợ Hè. Hai mục tiêu hàng đầu mà Rossoneri nhắm đến là Alessio Cerci và Douglas Costa nhưng ngoài ra, họ còn có phương án dự  phòng là cầu thủ Joel Campbell của Arsenal. Theo một số nguồn tin, Milan đã liên hệ với phía Arsenal để bàn về thương vụ này và sẵn sàng thảo luận sâu hơn nếu mức giá mà đội bóng London đưa ra phù hợp.

Arsenal được cho đang nhắm đến cầu thủ Douglas Costa. Với tiềm lực về tài chính, họ có thể đáp ứng yêu cầu của đội của Shakhtar Donetsk. Nếu thương vụ này thành công, khả năng rời Emirates tới San Siro của Campbel là rất cao.

Nhiều “đại gia” châu Âu theo đuổi Marco Reus


Marco Reus đã từ chối gia hạn hợp đồng với Borussia Dortmund. Điều này ngay lập tức làm nảy sinh tin đồn cho rằng Reus sẽ rời Dortmund để gia nhập các đội bóng danh tiếng hàng đầu châu Âu. Đồn thổi càng có cơ sở hơn khi chính đại diện của Reus khẳng định rằng có nhiều đội bóng lớn đang theo đuổi tiền vệ 25 tuổi này.

“Marco có thể giúp một đội bóng trở nên mạnh hơn. Đó là lý do tại sao có nhiều CLB lớn ở châu Âu quan tâm tới cậu ấy”, Dirk Hebel chia sẻ với tờ Bild. Tuy nhiên, việc Reus có rời Dortmund hay không vẫn còn là chuyện của tương lai bởi hiện tại, đội đương kim á quân Bundesliga không có ý định nhả người. Cách đây ít ngày, HLV Jurgen Klopp đã khẳng định rằng Hummels và Reus vẫn sẽ tiếp tục là người của Dortmund mùa tới.

Thêm hai quan chức Barca phải hầu tòa vụ Neymar


Chủ tịch Josep Maria Bartomeu và Phó Chủ tịch Javier Faus sẽ là hai quan chức đương nhiệm của Barcelona phải hầu tòa vì những mờ ám trong vụ mua tiền đạo Neymar từ Santos. Rắc rối của Barca xuất phát từ việc Ủy viên hội đồng CLB, ông Jordi Cases, nộp đơn khiếu nại các bất cập mà đội bóng xứ Catalunya thực hiện trong vụ mua Neymar.

Vụ việc này khiến cựu Chủ tịch Sandro Rosell phải hầu tòa. Trong phiên xét xử tuần trước, Jordi Cases yêu cầu ngoài ông Rosell, tòa cần phải triệu tập cả ông Josep Maria Bartomeu và Javier Faus. Jordi Cases khẳng định có đủ tài liệu, bằng chứng để  bắt buộc 2 quan chức trên phải hầu tòa.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm