CẬP NHẬT tin tối 29/4: Ronaldo và Benzema vắng mặt. Man United không muốn Leicester vô địch ở Old Trafford

29/04/2016 19:59 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Ander Herrera: “Chúng tôi không muốn Leicester giành danh hiệu ở Old Trafford”, Arsene Wenger: “Không ai thất vọng nhiều hơn chính tôi”, Atletico Madrid kháng cáo bất thành cho Simeone là những tin tức đáng chú ý trong bản tin tối ngày 29/4.

Ronaldo không trở lại Man United

Mẹ của Cristiano Ronaldo, bà Dolores Aveiro khẳng định con trai mình sẽ không trở lại đội bóng cũ Manchester United. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã thi đấu 6 năm ở Man United, trước khi sang Real Madrid với giá 80 triệu bảng vào năm 2009. “Ronaldo đang hạnh phúc ở Real Madrid. Nó muốn kết thúc sự nghiệp ở đấy”, mẹ của Ronaldo phát biểu. Man United vẫn luôn nuôi ý định mua lại Ronaldo, kể từ khi anh sang Real Madrid. Tuy nhiên đội bóng chủ sân Old Trafford có thể phải từ bỏ ý định đó sau phát biểu của bà Dolores.

Ander Herrera: “Chúng tôi không muốn Leicester giành danh hiệu ở Old Trafford”

Leicester sẽ giành chức vô địch Premier League nếu đánh bại Man United ở Old Trafford vào cuối tuần này. Nếu thua trước “Quỷ đỏ”, đội bóng của HLV Claudio Ranieri cần giành 3 điểm trong 2 trận còn lại để đăng quang. Tiền vệ Ander Herrera của Man United tuyên bố anh và các đồng đội không muốn Leicester vô địch tại sân Old Trafford: “Trước tiên tôi phải nói rằng Man United vẫn đang trong cuộc đua ở Top 4. Điều đó rất quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi sẽ gặp Leicester, đội bóng đang chơi rất hay, nhưng chúng tôi không muốn họ vô địch tại Old Trafford. Tôi nghĩ Leicester xứng đáng vô địch mùa này, nhưng tôi hy vọng họ có thể đăng quang tại sân nhà”.


Leicester cần giành 3 điểm nữa là vô địch Premier League

Zidane: “Ronaldo và Benzema vắng mặt ở trận gặp Real Sociedad”

HLV Zinedine Zidane của Real Madrid xác nhận hai chân sút Cristiano Ronaldo và Karim Benzema sẽ vắng mặt ở cuộc đối đầu với Real Sociedad vào cuối tuần này do chấn thương. “Ngày mai Ronaldo và Benzema sẽ không thi đấu. Điều quan trọng nhất là họ hồi phục nhanh nhất có thể cho trận lượt về với Man City (Bán kết Champions League) vào thứ Tư tuần sau. Chúng tôi không thể mạo hiểm với Ronaldo và Benzema, hai cầu thủ bị chấn thương”, HLV Zidane phát biểu. Ronaldo đã vắng mặt ở 2 trận gần đây của Real Madrid, bao gồm trận hòa 0-0 với Man City tại lượt đi Bán kết Champions League. Trong khi đó, Benzema đã dính chấn thương ở trận đấu trên.


Cristiano Ronaldo và Karim Benzema vắng mặt vào cuối tuần này

Arsene Wenger: “Không ai thất vọng nhiều hơn chính tôi”

HLV Wenger đã kêu gọi CĐV Arsenal tiếp tục cổ vũ cho “Pháo thủ” dù các học trò của ông đang đối mặt với cảnh trắng tay ở mùa giải này. “Tôi có thể hiểu sự thất vọng của các CĐV. Nhưng không ai thất vọng hơn là chính tôi. Nhưng tôi không để sự thất vọng ấy đi quá xa. Arsenal là CLB có vị thế lớn và tôi muốn mọi CĐV tiếp tục cổ vũ đội bóng. Arsenal đã đánh mất những điểm số để vô địch trong các trận gặp các đội bóng nhỏ tại sân nhà. Đôi khi trên sân nhà, chúng tôi đã thi đấu trong bầu không khí nặng nề. Chúng tôi cảm thấy rằng mình như đội vô địch khi đá trên sân khách”, HLV Wenger phát biểu.


HLV Wenger đã chỉ trích các CĐV Arsenal vì cổ vũ không nhiệt tình tại sân nhà

Atletico Madrid kháng cáo bất thành cho Simeone

Atletico Madrid đã kháng cáo bất thành về án phạt cấm chỉ đạo 3 trận còn lại của HLV Diego Simeone. Nhà cầm quân người Argentina đã nhận án phạt trên sau tình huống một quả bóng bị ném vào sân trong trận thắng 1-0 của Atletico Madrid trước Malaga vào cuối tuần trước. Theo luật của Liga thì nếu có quả bóng thứ 2 hay bất kỳ vật gì khác được ném vào sân từ khu vực dành cho ban huấn luyện một đội bóng mà không xác định được người ném vật đó là ai thì HLV phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Ủy ban kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã từ chối đơn kháng án và lúc này, Atletico Madrid đang cân nhắc việc có kháng cáo lên Tòa án hành chính thể thao Tây Ban Nha hay không.


HLV Diego Simeone bị cấm chỉ đạo 3 trận

Olaf Thon: “Triết lý của Bayern Munich là “hút máu” đối thủ”

Cựu cầu thủ của Bayern Munich Olaf Thon cho rằng việc Mats Hummels (Dortmund) vừa thổ lộ ý định đến sân Allianz chính là minh chứng cho triết lý “hút máu” các địch thủ ở Bundesliga của đội bóng xứ Bavaria. “Bayern Munich làm suy yếu các địch thủ của mình bằng cách chiêu mộ những cầu thủ giỏi nhất của đối phương, như họ đã làm với Manuel Neuer của Schalke. Đó là triết lý của họ. Sự thực là Bayern Munich đang tiếp tục làm điều đó với Mats Hummels. Dortmund không nên để cậu ấy ra đi. Hummels thuận cả hai chân và sẽ trở thành cặp trung vệ ăn ý với Jerome Boateng”, ông Olaf Thon phát biểu.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm