CẬP NHẬT tin tối 28/11: Hazard không xem Arsenal là đối thủ. Man United mất 4 tiền vệ

28/11/2016 19:16 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Indonesia công bố sân đấu cho trận gặp Việt Nam ở Bán kết AFF Cup 2016, Man United vắng 4 tiền vệ ở trận tái đấu với West Ham, Hazard: “Chỉ Man City và Liverpool có thể tranh chức vô địch với Chelsea” là những tin đáng chú ý nhất trong bản tin tối ngày 28/11.

Indonesia công bố sân đấu cho trận gặp Việt Nam ở Bán kết AFF Cup 2016


Sân vận động Pakansari của Indonesia

Indonesia đã chọn sân vận động Pakansari, cách thủ đô Jakarta khoảng 50 km, làm địa điểm thi đấu trận bán kết lượt đi với đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2016 vào ngày 3/12 tới. Sân Pakansari, thuộc tỉnh Bogor, có sức chứa 30 nghìn khán giả, được xây dựng xong vào năm 2014 và là một sân vận động đạt tiêu chuẩn quốc tế. Indonesia cũng đã bố trí cho thầy trò HLV Hữu Thắng ở tại Aston Sentul Lake Resort trong quá trình chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi. Trận lượt về với Indonesia sẽ diễn ra tại Mỹ Đình (Việt Nam) vào ngày 7/12 năm nay. 

Man United vắng 4 tiền vệ ở trận tái đấu với West Ham


Paul Pogba bị treo giò ở Tứ kết Cúp Liên đoàn Anh

Sau trận hòa 1-1 với West Ham vào cuối tuần qua, Man United sẽ tiếp tục đối mặt với đội bóng của HLV Slaven Bilic vào thứ Tư tới ở Tứ kết Cúp Liên đoàn Anh tại sân Old Trafford. Tuy nhiên ở trận đấu tới, Jose Mourinho sẽ không sự phục vụ của Paul Pogba và Marouane Fellaini do cả hai bị treo giò. Tờ Manchester Evening News tiết lộ hai tiền vệ khác của Man United cũng sẽ không thể ra sân ở trận tái đấu với West Ham là Michael Carrick và Morgan Schneiderlin. Trong đó, Carrick đã dính chấn thương và vắng mặt vào cuối tuần qua. HLV Mourinho do vậy có thể sẽ phải sử dụng tiền vệ Bastian Schweinsteiger, người đã trở lại đội một sau khi bị đẩy xuống tập với đội dự bị hồi đầu mùa. 

Inter Milan quyết mua Alexis Sanchez


Alexis Sanchez chưa gia hạn hợp đồng với Arsenal 

Theo trang Calciomercato, Inter Milan coi Alexis Sanchez, tiền đạo của Arsenal là mục tiêu ưu tiên của họ trên TTCN. Đội bóng của Italy chuẩn bị đầu tư 150 triệu euro để mua sắm cầu thủ và Sanchez là cái tên đầu tiên mà họ muốn có. Cầu thủ người Chile đã trở thành nhân tố chủ chốt của “Pháo thủ” kể từ khi gia nhập đội bóng chủ sân Emirates vào năm 2014 từ Barca. Ở mùa giải này, Sanchez đã ghi 10 bàn cho Arsenal trên mọi mặt trận. Hợp đồng của cầu thủ 27 tuổi với Arsenal sẽ đáo hạn vào năm 2018. Tuy nhiên, anh vẫn chưa đồng ý gia hạn hợp đồng với “Pháo thủ”. Lý do bởi tiền đạo này muốn Arsenal nâng mức lương của anh lên đến 200 nghìn bảng/tuần. 

Toni Kroos tuyên bố không bao giờ gia nhập Barca


Toni Kroos bác bỏ khả năng khoác áo Barca sau khi hết hợp đồng với Real Madrid

Tiền vệ người Đức Toni Kroos mới đây cho biết anh sẽ không bao giờ gia nhập Barca, kình địch của Real Madrid. Thậm chí Kroos cho biết anh có thể giải nghệ sau khi đáo hạn hợp đồng hiện tại với Real Madrid. Tháng trước, Kroos đã kí hợp đồng có thời hạn đến năm 2022 với Real Madrid. Với bản hợp đồng này, Kroos sẽ gắn bó với Real Madrid đến lúc 32 tuổi. “Tôi không dự kiến sẽ chuyển sang khoác áo Barca. Có những vụ chuyển nhượng mà bạn chắc chắn sẽ không thực hiện. Đó là bởi sự tôn trọng với truyền thống của Real Madrid và các CĐV. Tôi sẽ đáo hạn hợp đồng với Real Madrid khi 32 tuổi. Với một cầu thủ 32 tuổi, năm tháng đỉnh cao trong sự nghiệp đã qua đi và đó là lúc thích hợp để từ giã sự nghiệp. Nhưng tôi không muốn tuyên bố những gì có thể xảy ra từ bây giờ cho đến lúc mình 32 tuổi”, Kroos phát biểu.

Hazard: “Chỉ Man City và Liverpool có thể tranh chức vô địch với Chelsea”


Hazard tin Liverpool và Man City đủ sức cạnh tranh chức vô địch với Chelsea

Tiền vệ Eden Hazard của Chelsea đã loại Man United, Tottenham và Arsenal ra khỏi cuộc đua chức vô địch Premier League mùa này. “Chỉ có Man City và Liverpool có thể tranh chức vô địch với Chelsea. Đó đều là hai đội bóng mạnh. Nếu chúng tôi muốn vô địch, rõ ràng chúng tôi phải cán đích ở vị trí cao hơn họ”, Hazard tuyên bố. Hiện Chelsea đang dẫn đầu BXH Premier League mùa này với 31 điểm sau 13 trận, hơn Man City và Liverpool 1 điểm.

Paolo Di Canio suýt gia nhập Man United


Sir Alex từng muốn chiêu mộ Di Canio

Harry Redknapp, cựu HLV của West Ham, cho biết Sir Alex đã cố gắng chiêu mộ Paolo Di Canio về Man United. Di Canio từng là một tiền đạo lắm tài nhiều tật của bóng đá Italy. Ông đã khoác áo West Ham từ năm 1999 đến 2003 và đã ghi 51 bàn trong 141 lần ra sân cho đội bóng này, trước khi gia nhập Charlton vào đầu mùa giải 2003-04. Theo Harry Redknapp, Sir Alex đã gọi điện cho Di Canio vào ngày Giáng sinh năm 2001 để thuyết phục tiền đạo này đầu quân cho “Quỷ đỏ”. Harry Redknapp tiết lộ: “Di Canio ban đầu rất ngạc nhiên khi Fergie gọi điện cho cậu ta vào dịp Giáng sinh. Thậm chí Di Canio đã hét lên qua điện thoại là “Cút đi” vì nghĩ rằng ai đó đang đùa cợt mình. Nếu như Fergie có được Di Canio vào thời điểm ấy, đó có thể là bản hợp đồng tuyệt vời nhất của Man United”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm