CẬP NHẬT tin tối 27/5: Vụ tham nhũng ở FIFA diễn biến phức tạp. Ancelotti có 4 triệu euro sau khi mất việc

27/05/2015 19:27 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Vụ tham nhũng ở FIFA diễn biến phức tạp. Ancelotti có 4 triệu euro sau khi mất việc… là những tin tức được cập nhật.

Vụ tham nhũng ở FIFA tiếp tục diễn biến phức tạp



FIFA vốn bị xem là đầy rẫy tham nhũng

Theo truyền thông quốc tế đưa tin dồn dập trong nhiều giờ qua, có 7 quan chức cấp cao của FIFA đã bị bắt giữ tại Thụy Sỹ, trong đó có 2 vị Phó Chủ tịch

Đại diện của FIFA cho rằng việc những quan chức này bị bắt giữ nhưng vẫn chưa được xét xử, vì vậy vẫn chưa thể khẳng định rằng họ có tội. Ông này phủ nhận sự liên quan của Sepp Blatter trong vụ lùm xùm này, bởi cho đến nay không có bằng chứng nào liên quan đến vị chủ tịch người Thụy Sỹ.

Nhiều khả năng sẽ phải bỏ phiếu lại cho nơi đăng cai WC 2018 và 2022, tuy nhiên mọi chuyện phải đợi đến thứ 6 hoặc thứ 7, khi cuộc điều tra có tiến triển. Có tới hơn 10 người sẽ phải ra tòa vào vài giờ tới (27/5). Phiên tòa sẽ diễn ra tại Mỹ.

Ancelotti nhận 4 triệu euro hậu sa thải



Ancelotti nhận số tiền đền bù không hề nhỏ

Bị sa thải không hoàn toàn chỉ toàn chuyện buồn với HLV Carlo Ancelotti khi ông sắp nhận được 4 triệu euro tiền bồi thường hợp đồng. Giờ đây, chiến lược gia người Italia sẽ chia tay đội bóng hoàng gia Real Madrid và gần như chắc chắn sẽ được thay thế bởi HLV Rafa Benitez.

Thêm vào đó, ông Ancelotti còn nhận được 50% số tiền lương trong năm còn lại của hợp đồng đã ký. Giờ ông đã hoàn toàn là người tự do và cũng sẽ trở thành mục tiêu của các đội bóng lớn muốn thay tướng thời gian tới.

Tuy nhiên cựu thuyền trưởng AC Milan đã tuyên bố ông muốn nghỉ ngơi 1 năm để chăm sóc sức khỏe rồi mới trở lại làm việc.

Juventus đang ở rất gần Khedira



Juventus sẽ là đội sở hữu Khedira?

Sami Khedira được cho là sẽ kí hợp đồng với Juventus ngay trong tuần này, khi mà đội bóng thành Turin đã cử người tới Đức để nói chuyện với người đại diện của tiền vệ 28 tuổi. Đây chắc hẳn sẽ là tin không vui với không ít đội bóng ở giải Ngoại hạng như Chelsea, Liverpool, Man Utd và đặc biệt là Arsenal khi họ đều rất mong muốn có được sự phục vụ của nhà vô địch thế giới.

“Khedira có thể sẽ là một món hời trên thị trường chuyển nhượng, bởi hợp đồng của cậu ấy sẽ sớm hết hạn. Chúng tôi vẫn đang suy nghĩ về điều đó, bởi vẫn còn không ít yếu tố cần phải cân nhắc”, ông Beppe Marotta cho hay.

Ông Marotta cũng cho biết Juventus sẽ làm mọi cách để giữ chân Arturo Vidal và Paul Pogba trước sự nhòm ngó của Barcelona và Real Madrid.

Danny Ings đang ở rất gần Liverpool


Danny Ings sắp cập bến Anfield

Là mục tiêu theo đuổi của nhiều ông lớn như Man United hay Arsenal, tuy nhiên có vẻ cuối cùng tiền đạo Danny Ings của Burnley đã lựa chọn Liverpool làm bến đỗ. Cầu thủ người Anh sẽ ra đi theo dạng CNTD vào cuối mùa này và được hứa hẹn một suất đá chính tại sân Anfield mùa tới.

Hiện Liverpool vẫn đang loay hoay với một hàng công chắp vá khi chân sút chủ lực Daniel Sturridge vắng mặt dài hạn vì chấn thương, trong khi ba cái tên Borini, Balotelli hay Lambert chỉ toàn đem đến những nỗi thất vọng. Sự có mặt của Danny Ings hứa hẹn sẽ thổi luồng gió mới đến hàng công đội bóng áo đỏ.

Tuy nhiên, lựa chọn Liverpool thời điểm này cũng là tương đối mạo hiểm với Ings khi mà HLV Brendan Rodgers vẫn chưa chắc chắn về tương lai của mình trong mùa hè này.

Di Matteo từ chức HLV Schalke 04



Di Matteo vẫn lận đận trong nghiệp huấn luyện

Nhân dịp U19 Schalke 04 vượt qua Hoffenheim để lên ngôi tại giải U19 Đức, HLV Roberto Di Matteo đã từ chức HLV trưởng. Cựu thuyền trưởng Chelsea mới chỉ nhậm chức chưa đầy 1 năm song đã quyết định chia tay CLB.

Schalke 04 đứng thứ sáu tại Bundesliga dưới sự chỉ đạo của HLV người Italia. Họ đã có nửa đầu mùa giải thi đấu tốt song càng sa sút về cuối mùa và có ba cầu thủ đã bị đình chỉ vì điều này.

Hiện Schalke vẫn chưa công bố danh tính người sẽ thay thế ông Di Matteo.

Alves khẳng định Barcelona thiếu tôn trọng mình


Alves không hề hạnh phúc tại Barcelona

Tương tự như Yaya Toure, Dani Alves cũng chưa chắc chắn về tương lai của mình. Hậu vệ người Brazil từng khẳng định đã chọn ra bến đỗ mới, trước khi đạt thỏa thuận gia hạn với Barcelona, trước khi “lật kèo” bằng tuyên bố mới nhất.

“Tôi đã phải chịu đựng nhiều trong thời gian qua, nghe những điều tồi tệ. Vì thế, tôi cần phải lên tiếng vì tôi có giới hạn. BLĐ đã thiếu tôn trọng tôi. Họ bảo tôi hám tiền, nhưng điều quan trọng là giá trị.

“Họ không đánh giá tôi đúng với giá trị của tôi. Họ chỉ đề nghị gia hạn khi bị cấm chuyển nhượng. Tôi đã sẵn sàng ra đi rồi”.

Tường Minh
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm