CẬP NHẬT tin tối 24/12: 'Arsenal thiếu thủ lĩnh và bất ổn trong phòng ngự'. Sergio Ramos đặt điều kiện để ở lại Real Madrid

24/12/2014 19:42 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Arsene Wenger thừa nhận Arsenal thiếu thủ lĩnh và bất ổn trong phòng ngự. Hơn 50% CĐV Real Madrid được tờ AS thăm dò ủng hộ lãnh đạo CLB bán Gareth Bale. Sergio Ramos đặt điều kiện để ở lại Bernabeu. Đó là những tin nổi bật trong bản tin tối 24/12/2014.

Arsene Wenger: Arsenal thiếu thủ lĩnh và bất ổn trong phòng ngự

Ông Arsene Wenger thừa nhận hàng thủ Arsenal không có thủ lĩnh và sự ổn định. Đội bóng Bắc London vừa đánh rơi chiến thắng trên sân Liverpool ở vòng 17 Premier League khi trận đấu chỉ còn hơn một phút.

Sau khi gián tiếp phê phán trung vệ Mertesacker đã không nhảy lên tranh chấp bóng, để Martin Skrtel thoải mái đánh đầu, ông Wenger nhấn mạnh vấn đề của Arsenal: “Sai lầm của chúng tôi mang tính tập thể và khả năng tổ chức phòng ngự nhiều hơn. Điều quan trọng là cần có ai đó chỉ đạo phòng ngự. Đôi lúc chỉ cần lùi một mét hay tiến một mét là đã có khác biệt rồi. Arsenal cần một thủ lĩnh ở hàng phòng ngự. Chúng tôi không có được sự ổn định ở hàng thủ”.



Ông Wenger thừa nhận Arsenal phòng ngự không tốt

Thăm dò của tờ AS: Hơn 50% CĐV Real Madrid ủng hộ bán Gareth Bale

Tờ AS vừa tiến hành trưng cầu ý kiến độc giả về trường hợp của Gareth Bale và kết quả khá bất ngờ. Có 53,74% số người được hỏi nói họ ủng hộ Real bán Bale nếu nhận được đề nghị chuyển nhượng hơn 150 triệu euro.

Trước đó có thông tin Man United đang cân nhắc mua lại Bale với giá 120 triệu bảng. Có hơn 30.000 độc giả được hỏi ý kiến về chuyện này. Bale đã giành được 4 danh hiệu cùng Real Madrid bao gồm một cúp Nhà Vua, một chức vô địch Champions League, một siêu cúp Châu Âu và mới nhất là cúp vô địch thế giới các CLB.



Hơn 50% độc giả tờ AS ủng hộ Real bán Bale nếu được giá

Barca muốn gia hạn hợp đồng với Neymar

Đại diện của chân sút người Brazil cho biết Barca muốn gia hạn hợp đồng với Neymar tới năm 2020. Hợp đồng hiện tại của Neymar sẽ hết hạn vào tháng 6/2018. Anh gia nhập Barca mùa Hè 2013. Vụ chuyển nhượng từ Santos tới Camp Nou đã gây ra những lùm xùm một thời gian dài xung quanh các chi tiết tài chính của hợp đồng mà Barca ký với Santos. Đội bóng xứ Catalunya bị cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha cáo buộc đã gian lận tài chính. Những cáo buộc và điều tra đã dẫn tới quyết định từ chức của Chủ tịch Sandro Rosell sau khi ông này bị buộc tội đã khai báo sai lệch số tiền chuyển nhượng Neymar để trốn thuế.

Cả Barca lẫn cá nhân ông Rosell đều phủ nhận mọi lời buộc tội chống lại họ. Trong khi đó Neymar cũng gặp khó khăn trong giai đoạn đầu ở Camp Nou. Anh bị chấn thương hành hạ khiến không thể thi đấu thường xuyên và mất phong độ. Giờ thì có vẻ như mọi thứ đã ổn. Neymar đang chơi khá tốt và những ồn ào xung quanh vụ chuyển nhượng của anh cũng đã lắng xuống. Thế nên việc Barca tính chuyện gia hạn hợp đồng với anh cũng là dễ hiểu.



Barca muốn gia hạn hợp đồng với Neymar tới năm 2020

Man City theo đuổi Mario Mandzukic

Theo Daily Star, Man City đang theo đuổi chân sút Mario Mandzukic của Atletico Madrid. Tờ báo của Anh nói ông Manuel Pellegrini sẽ hỏi mua chân sút của tuyển Croatia khi TTCN mùa Đông mở cửa vào đầu tháng tới. Man City đang khủng hoảng tiền đạo nghiêm trọng. Aguero chấn thương dài ngày. Dzeko và Jovetic cũng phải mất 1-2 tuần nữa mới có thể trở lại thi đấu. Đội bóng chủ sân Etihad vẫn đang chạy đua ở Champions League và Premier League nên Pellegrini muốn gia cố hàng công bằng một tiền đạo có chất lượng.

Mandzukic được coi là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu. Vấn đề là Atletico Madrid có chấp nhận để anh ra đi hay không vì chính họ cũng cần có anh trong thời gian còn lại của mùa giải. Cũng như City, Atletico đã có mặt ở vòng 1/8 Champions League và vẫn trong cuộc đua vô địch Liga với Real và Barca.

Sergio Ramos đặt điều kiện để ở lại Real Madrid

Theo báo chí Tây Ban Nha, hậu vệ Sergio Ramos đòi tăng lương đáng kể mới chấp nhận ở lại Real Madrid. Ramos và Real đang thương lượng hợp đồng mới nhưng hai bên chưa thể đi đến thống nhất. Hậu vệ của tuyển Tây Ban Nha muốn trở thành cầu thủ hưởng lương cao thứ 2 ở sân Bernabeu sau Ronaldo mới chấp nhận gia hạn hợp đồng với đội bóng Hoàng gia.

Ramos hiện lĩnh lương 5,5 triệu euro/mùa và cảm thấy không hài lòng khi chứng kiến Gareth Bale bỏ túi những 11 triệu euro/mùa còn hai tân binh James Rodriguez và Toni Kroos cũng kiếm được 6 triệu euro/mùa. Karim Benzema thì đã được tăng lương lên 8 triệu euro/mùa. Ramos cảm thấy anh không được coi trọng đúng mức và đòi ban lãnh đạo Madrid nâng lương lên chỉ sau mức 18 triệu euro/mùa mà Ronaldo đang lĩnh.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm