CẬP NHẬT tin tối 21/11: 'Năm nay, Việt Nam sẽ đánh bại Malaysia'. Mourinho muốn có Messi

21/11/2016 20:32 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho muốn chiêu mộ Lionel Messi, Uli Hoeness có thể trở lại làm chủ tịch Bayern Munich, HLV Sporting Lisbon: “Ronaldo sinh ra để ghi bàn” là những tin tức đáng chú ý trong bản tin tối ngày 21/11. 

Công Vinh tuyên bố “Việt Nam sẽ đánh bại Malaysia”


Trả lời báo Thể thao & Văn hóa về trận gặp Malaysia tại lượt trận thứ 2 bảng B AFF Suzuki Cup, tiền đạo Lê Công Vinh cho biết: “Trận đầu bao giờ cũng rất khó khăn với tất cả các đội chứ không riêng gì Việt Nam. Chúng tôi hài lòng vì đội đã có trọn vẹn ba điểm. Đá với đội chủ nhà, trước sức ép của hàng chục nghìn khán giả nhưng các đồng đội của tôi đã có một trận đấu lăn xả, quyết tâm để đạt được mục tiêu đề ra. Nhưng tôi nghĩ bây giờ truyền thông và người hâm mộ cũng nên quên trận đấu đó đi, phía trước chúng ta là Malaysia, một đối thủ cực kỳ khó chơi.

Tôi khoác áo đội tuyển Việt Nam từ năm 2004 và đã nhiều lần đối đầu với Malaysia, bao gồm giao hữu, vòng loại ASIANCup hay ở chính AFF Cup. Đối đầu Malaysia luôn khó khăn bởi họ sở hữu dàn cầu thủ chất lượng và giàu sức mạnh thể lực. Chiến thuật của họ không quá xuất sắc nhưng bù lại là sức mạnh và tinh thần chiến đấu. Hai năm trước, chúng tôi thua họ ở bán kết AFF Cup và điều đó rất buồn.

Năm nay, chúng tôi tin mình có thể đánh bại họ. Chúng tôi phải thi đấu với Malaysia dưới thời tiết nắng gắt, hơn 30 độ C vào lúc 15h00 (15h30, giờ Việt Nam). Ở Việt Nam cũng rất nắng, nhưng chúng tôi thường đá từ lúc 17h00 trở đi. Nắng gắt ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến thể lực cầu thủ, cứ nhìn sự mệt mỏi của Malaysia và Campuchia trong hiệp 2 trận vừa rồi là thấy.

Malaysia có thể thích nghi tốt hơn vì ở trận đấu tới, họ đã phải chịu đựng điều kiện thi đấu này rồi. Thời tiết nắng, nóng là một thử thách cực lớn với đội tuyển Việt Nam nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức ở trận đấu vào này 23/11 tới đây. HLV trưởng sẽ biết phải làm gì trong điều kiện thời tiết như thế và chắc chắn sẽ nói với toàn đội trong cuộc họp đấu pháp”.

Jose Mourinho muốn chiêu mộ Lionel Messi


Jose Mourinho muốn đưa Lionel Messi về Man United

Tờ Sport (Tây Ban Nha) loan tin rằng HLV Jose Mourinho muốn chiêu mộ Lionel Messi, ngôi sao của Barca. “Kẻ xảo quyệt Jose Mourinho lên kế hoạch chiêu mộ Lionel Messi”, tờ báo của Tây Ban Nha giật tít. Theo tờ báo này, Messi sẽ đáo hạn hợp đồng vào năm 2018 và đã từ chối gia hạn hợp đồng với đội bóng xứ Catalunya. Do vậy, Jose Mourinho sẽ cố gắng dùng thủ đoạn để đưa Messi về Man United, dưới sự ủng hộ của hãng đồ thể thao adidas. Messi đã kí hợp đồng tài trợ với Adidas, nhưng đội bóng của anh là Barca đang có nhà tài trợ là Nike. Do vậy adidas rất muốn Messi chuyển sang Man United, đội bóng mà họ là nhà tài trợ áo đấu. 

AC Milan muốn có Jack Wilshere


Jack Wilshere đang nằm trong tầm ngắm của AC Milan

Tiền vệ của Arsenal Jack Wilshere đã trở thành mục tiêu chuyển nhượng của AC Milan. Đội bóng của Italy đang hy vọng có thể giành được chữ kí của Wilshere vào cuối mùa giải này. Hiện Wilshere đang thi đấu cho CLB Bournemouth dưới dạng cho mượn. Tiền vệ 24 tuổi đã đá chính 8 trận cho Bournemouth ở mùa giải này và đối mặt với tương lai u ám ở Arsenal. Do bị chấn thương hành hạ nên Wilshere chỉ đá được 105 trận trong 9 mùa giải ở Arsenal. Hợp đồng của Wilshere với Arsenal sẽ đáo hạn vào Hè năm sau và AC Milan muốn có anh theo dạng miễn phí.

Uli Hoeness có thể trở lại làm chủ tịch Bayern Munich

Uli Hoeness, 64 tuổi, có thể trở lại nắm giữ chức chủ tịch Bayern Munich sau khoảng thời gian ngồi tù vì tội gian lận thuế. Cựu tuyển thủ Tây Đức đã phải ngồi tù vào năm 2014 và kể từ đó, chức vụ chủ tịch Bayern Munich đã do ông Karl-Heinz Rummenigge nắm giữ. Sau 2 năm ngồi tù, Uli Hoeness đã được tự do và ông đang hy vọng có thể được bầu làm chủ tịch Bayern Munich ở hội nghị hàng năm sắp tới của CLB. “Rất nhiều nhân viên ở Bayern Munich nói với tôi rằng họ sẽ hạnh phúc nếu tôi quay trở lại CLB. Vợ tôi, Susi nói rằng tôi sẽ không hài lòng nếu nghỉ hưu ở tuổi 64. Tôi sẽ không thể làm việc trong văn phòng 24/7 nhưng tôi sẽ tổ chức công việc tốt”, Uli Hoeness phát biểu trên tờ Kicker (Đức).


Uli Hoeness đã mãn hạn tù

Howard Webb: “Man United đã bị tước 1 quả penalty ở trận gặp Arsenal”

Cựu trọng tài Howard Webb cho rằng Man United xứng đáng hưởng penalty ở trận hòa 1-1 với Arsenal vào cuối tuần qua, sau tình huống Antonio Valencia ngã trong vòng cấm vì va chạm với Nacho Monreal. Ông Howard Webb, đã giải nghệ vào năm 2014 sau 21 năm làm trọng tài, cho biết: “Tôi nghĩ tình huống đó xứng đáng được hưởng 11m. Tôi đã xem lại pha quay chậm và thấy Monreal đã cố gắng ngăn cản đối phương. Tôi ngạc nhiên khi ông Andre Marriner không trao quả 11m”. Nếu như Man United được hưởng 11m ở tình huống đó, rất có thể số phận trận đấu đã rẽ theo hướng khác. 


Valencia đã ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với Monreal

HLV Sporting Lisbon: “Cristiano Ronaldo sinh ra để ghi bàn”

Trước thềm trận đấu giữa Sporting Lisbon và Real Madrid ở Champions League, HLV của Sporting Lisbon là Jorge Jesus phát biểu: “Ronaldo sinh ra là để ghi bàn. Cậu ấy là chân sút ghi nhiều bàn nhất thế giới. Nhưng dĩ nhiên là vẫn có cách để ngăn chặn Ronaldo. Điều đó đòi hỏi sự đồng tâm hiệp lực của mọi cầu thủ trong đội. Chúng tôi sẽ chuẩn bị để ngăn chặn cậu ấy bởi vì chúng tôi không muốn để lộ khoảng trống cho Ronaldo khai thác ở trận đấu tới”. Ông cho rằng Sporting Lisbon sẽ khó có thể tạo nên bất ngờ ở trận đấu sắp tới: “Real Madrid sẽ không choáng ngợp bởi chúng tôi nữa. Sporting Lisbon hiện tại không thể tạo ra sự mới mẻ về lối chơi. Họ cũng đã hiểu rằng không nên đánh giá thấp Sporting Lisbon”.


Cristiano Ronaldo đang có phong độ cao 

Barca: BBC sẽ trở lại ở trận gặp Celtic

Lionel Messi sẽ quay trở lại thi đấu ở trận đấu giữa Barca và Celtic vào thứ Tư tới tại Champions League. Cầu thủ người Argentina đã bị ốm và phải vắng mặt ở trận hòa 0-0 giữa đội bóng chủ sân Camp Nou và Malaga vào cuối tuần trước. Anh đã buộc phải ngồi ngoài vài giờ trước khi trận đấu diễn ra và nhà ĐKVĐ La Liga đã phải trả cái giá nặng nề là bị Real Madrid bỏ xa 4 điểm trên BXH. Messi đã trở lại tập luyện vào hôm nay và sẽ ra sân cùng với Neymar và Luis Suarez, cầu thủ bị treo giò vào cuối tuần qua. Đội bóng của HLV Luis Enrique chỉ cần giành 1 điểm trong 2 trận còn lại ở vòng bảng Champions League là đủ điều kiện giành vé đi tiếp. 


Barca đã thiếu vắng Messi và Suarez ở trận gặp Malaga

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm