CẬP NHẬT tin tối 16/4: Chelsea nhắm mua 'Mesut Oezil mới', Milan đã chuẩn bị cho thời kỳ 'hậu Seedorf'

16/04/2014 20:28 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Man United sẵn sàng trả Kroos 260.000 bảng/tuần, Chelsea nhắm mua “Mesut Oezil mới”, huyền thoại Real Madrid tin đội bóng Hoàng gia vẫn đánh bại Barca dù vắng Ronaldo, Milan đã chuẩn bị cho thời kỳ “hậu Seedorf” là những tin nổi bật trong bản tin tối 16/4/2014.

Man United sẵn sàng trả lương Kroos 260.000 bảng/tuần

Theo nguồn tin thân cận với Man United, đội bóng thành Manchester sẵn sàng dành cho Toni Kroos mức lương 260.000 bảng/tuần để thuyết phục anh chuyển tới Old Trafford.

Tờ Guardian cho biết sau khi United bị Bayern Munich loại khỏi Champions League, ông David Moyes đã nán lại Munich để xúc tiến vụ áp phe này. Tuy có tin nói Kroos muốn gia hạn hợp đồng với Munich nhưng United vẫn không nản chí và tiếp tục mở cuộc tấn công mới với mức lương tuần đề nghị lên tới 260.000 bảng/tuần.



Chelsea muốn có "Mesut Oezil mới" Hakan Calhanoglu

Chelsea nhắm mua “Mesut Oezil mới”

Daily Express loan tin Chelsea sẵn sàng gửi tới tiền vệ vệ trẻ tài năng của Hamburg Hakan Calhanoglu lời đề nghị hấp dẫn để thuyết phục cậu chuyển hộ khẩu tới London. Calhanoglu được ca ngợi là “Mesut Oezil mới” của bóng đá Đức. Chelsea hy vọng họ đạt được ý định của mình bởi lúc này Hamburg của HLV Mirko Slomka chỉ còn cách khu vực xuống hạng có 1 điểm.

Dù đội bóng thành phố cảng chơi sa sút thảm hại nhưng phong độ của Calhanoglu vẫn khá ấn tượng. Cậu ghi được 10 bàn thắng sau 24 trận ra sân cho Hamburg ở Bundesliga. Đấy là con số ấn tượng với một cầu thủ mới 20 tuổi và đặc biệt là lại chơi tiền vệ. Theo Daily Express, Chelsea muốn trả 13 triệu bảng để lấy Calhanoglu. Cả Atletico Madrid cũng quan tâm tới tiền vệ trẻ đầy hứa hẹn này.



Huyền thoại Santillana tin Real vẫn có thể thắng Barca dù vắng Ronaldo đêm nay

 Huyền thoại Santillana tin Real Madrid có thể đánh bại Barca dù vắng Ronaldo

Tiền đạo huyền thoại của Real Madrid Santillana tin rằng các chàng trai của Carlo Ancelotti vẫn có thể đánh bại Barca để đoạt cúp Nhà Vua dù họ vắng chân sút số 1 Cristiano Ronaldo do anh bị đau đầu gối. Cơ sở để ông Santillana lạc quan vào cơ hội chiến thắng của đội bóng cũ là do Barca đang gặp vấn đề ở hàng phòng ngự. Và như ông nói, “Real đã chứng tỏ qua nhiều trận đấu rằng họ biết cách chiến thắng dù không có Ronaldo”.

Trong khi cúp Nhà vua gần như là mặt trận duy nhất Barca còn nhiều cơ hội để đăng quang thì Real vẫn đang chạy đua trên cả 3 mặt trận. Ngoài cúp Nhà Vua họ đang đua vô địch Liga với chính Barca và Atletico. Ngoài ra, họ đã vào tới bán kết Champions League và sẽ gặp Bayern Munich.



HLV Didier Deschamps thừa nhận Pháp không có cơ hội vô địch World Cup 2014

AC Milan đã sẵn sàng chia tay Clarence Seedorf

Ngay từ bây giờ Milan được cho là đã sẵn sàng cho thời kỳ “hậu Seedorf”. Tờ Tuttosport cho biết có 3 ứng viên thay thế Seedorf lúc này là cựu tiền đạo Pippo Inzaghi, cựu tiền vệ Milan và HLV tuyển Italy Roberto Donadoni và cựu HLV Zenit cùng AS Roma Spalletti.

Sau khi sa thải Max Allegri và bổ nhiệm Seedorf làm HLV tạm quyền, Milan vẫn chơi hết sức bết bát và hiện còn cách vị trí cuối cùng dự Champions League mùa tới gần 20 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 5 vòng. Khả năng Seedorf tiếp tục trụ lại trên ghế nóng được đánh giá là không cao. Trong số 3 ứng viên thay thế nói trên, Inzaghi được đánh giá có lợi thế hơn so với Donadoni và Spalletti.

Deschamps: Pháp không thể vô địch World Cup 2014

HLV tuyển Pháp Didier Deschamps nói rằng “Les Bleus” không thể vô địch World Cup 2014. Pháp đã phải rất vất vả mới vượt qua được Ukraine sau loạt play-off vòng loại World Cup 2014. Deschamps thẳng thắng thừa nhận đội bóng của ông không nằm trong số các ứng viên vô địch World Cup năm nay.

“Có 6-7 đội có cơ hội vô địch World Cup 2014 nhưng không có chúng tôi trong số đó. Mục tiêu trước mắt của Pháp là giành chiến thắng trước Honduras trong trận mở màn ngày 15/6/2014. Tôi là ngược thực tế và luôn giữ đôi chân mình trên mặt đất”.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm