CẬP NHẬT tin tối 15/4: Mourinho sẽ báo thù Chelsea. Dortmund xem xét rút khỏi Champions League

15/04/2017 19:43 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho sẽ báo thù Chelsea, Dortmund xem xét rút khỏi Champions League, Messi sẽ coi Juventus là thách thức cho bản thân, Diego Costa "đắt khách" ở Trung Quốc là những tin tức đáng chú ý trong bản tin tối ngày 15/4.

Diego Costa “đắt khách” ở Trung Quốc


Diego Costa đang là mục tiêu của nhiều CLB của Trung Quốc

Theo tờ Goal, 4 CLB của Trung Quốc là Guangzhou Evergrande, Hebei China Fortune, Jiangsu Suning và Tianjin Quanjian sẵn sàng chiêu mộ tiền đạo của Chelsea Diego Costa vào mùa Hè năm nay. TTCN của Trung Quốc sẽ mở cửa trở lại vào ngày 19/6 và đó được xem là cơ hội cho các CLB ở Trung Quốc chiêu mộ Costa. Tianjin Quanjian đã cố gắng chiêu mộ Costa vào tháng Giêng năm nay nhưng không thành công do Chelsea cần tiền đạo người Tây Ban Nha cho cuộc đua chức vô địch tại Premier League. Đội bóng của HLV Antonio Conte có thể bỏ túi 70 triệu bảng nhờ bán Costa.

Xavi tiến cử 3 cầu thủ cho Barca


Xavi muốn Barca chiêu mộ Paulo Dybala 

Nếu rời Juventus, CLB nào sẽ là bến đỗ của Dybala trong mùa Hè này?

Nếu rời Juventus, CLB nào sẽ là bến đỗ của Dybala trong mùa Hè này?

Sau màn trình diễn siêu hạng để giúp Juventus hạ gục Barcelona, Paulo Dybala ngay lập tức trở thành tâm điểm bàn luận trên mọi phương diện, nổi bật là chuyện tương lai ở Turin.

Cựu tiền vệ của Barca, Xavi mới đây đã gợi ý 3 cầu thủ mà đội bóng xứ Catalunya cần đưa về Camp Nou trong TTCN mùa Hè năm nay: “Dybala là cầu thủ tài năng nhất của Juventus. Cậu ấy sẽ là một lựa chọn tuyệt vời cho Barca trong tương lai. Verratti cũng là một bản hợp đồng lí tưởng cho Barca. Dù Rakitic đang chơi rất tốt và đã thích ứng được với triết lý của đội bóng, nhưng Verratti có những tố chất để chơi cho Barca, đó là điều không phải hoài nghi. Dĩ nhiên là tôi cũng muốn Barca đưa Dani Alves trở lại. Dù cậu ấy đã quyết định ra đi, nhưng với tôi, Dani Alves là hậu vệ phải hay nhất thế giới và Barca thực sự nhớ cậu ấy”.

Mourinho sẽ phục thù Chelsea


Jose Mourinho đang nung nấu ý định báo thù Chelsea

Marcel Desailly (48 tuổi), cựu cầu thủ của Chelsea cho biết Jose Mourinho sẽ quyết tâm phục thù đội bóng cũ vào cuối tuần này. Ở trận Tứ kết FA Cup vào tháng trước tại Stamford Bridge, Mourinho đã bị CĐV Chelsea trên khán đài chửi là "Judas" (Kẻ phản bội). Mourinho đã đáp lại bằng cách giơ 3 ngón tay lên. “Mourinho sẽ thực sự sôi máu ở trận đấu tới. Ông ấy đã rất đau đớn vì sự khiêu khích của các CĐV Chelsea. Tôi biết được điều này từ một nguồn tin đáng tin cậy. Mourinho sẽ muốn chứng tỏ rằng ông ấy hoàn toàn tận tâm với Man United và rằng ông ấy vẫn là một nhà vô địch, cũng như ông ấy có thể đưa Man United đạt tới trình độ của Chelsea. Mourinho có một động lực hoàn hảo, đó là cản bước tiến của Chelsea đến ngôi vương và giúp Man United giành vé dự Champions League mùa sau”, Desailly phát biểu.

Dortmund có thể rút khỏi Champions League


Xe buýt của Dortmund bị đánh bom

Vụ xe buýt của Dortmund bị tấn công bằng bom đã khiến đội bóng của HLV Thomas Tuchel cân nhắc về việc rút khỏi Champions League mùa này. Ba quả bom đã nổ gần xe buýt chở cầu thủ của Dortmund đã làm hậu vệ Marc Bartra bị gẫy cổ tay, còn các cầu thủ khác thì hoang mang về mặt tâm lý và không còn tinh thần thi đấu. Trận đấu lượt đi giữa họ và Monaco được dời lại sang hôm thứ Tư tuần này với chiến thắng 3-2 nghiêng về đội bóng của Pháp. CEO Hans-Joachim Watzke của Dortmund phát biểu: “Tôi đã nghĩ thoáng qua về khả năng rút khỏi Champions League. Nhưng như vậy có nghĩa là những kẻ đánh bom sẽ giành chiến thắng”.

Messi sẽ coi Juventus là thách thức cá nhân


Messi được kỳ vọng sẽ giúp Barca ngược dòng thành công trước Juve

Edmilson Gomes (40 tuổi), cựu cầu thủ của Barca tin rằng Lionel Messi sẽ giúp đội bóng xứ Catalunya có cuộc lội ngược dòng trước Juve ở lượt về Tứ kết Champions League mùa này. “Messi là một cầu thủ tạo ra khác biệt và cậu ấy đã thể hiện điều này trong 10 năm qua. Messi có thể sẽ ghi bàn vào lưới của Juve bởi vì đó là thách thức cá nhân với cậu ấy. Messi muốn giành thêm một chức vô địch Champions League nữa với Barca. Lội ngược dòng sau khi thua 0-3 ở trận lượt đi là rất khó. Nhưng Barca được đá trận lượt về tại sân nhà, với bầu không khí cuồng nhiệt trên các khán đài và sự cổ vũ hết mình của các CĐV. Tôi chắc chắn Barca sẽ lật ngược thế cờ”, Edmilson Gomes phát biểu.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm