CẬP NHẬT tin tối 13/10: Tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-3. HLV Wenger bị gọi là 'kẻ kiêu ngạo'

13/10/2015 21:52 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Việt Nam thua 0-3 trước Thái Lan, Welbeck trở lại vào đầu năm sau, Neymar: “Messi xứng đáng giành QBV”, HLV Wenger bị gọi là "kẻ kiêu ngạo", Liverpool mời Ancelotti trước khi mời Klopp là những tin tức đáng chú ý trong bản tin tối ngày 13/10.

Việt Nam thua 0-3 trước Thái Lan

Ở trận đấu thuộc bảng F vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam đã thua 0-3 trước Thái Lan. Kroekrit Thaweekarn đã ghi bàn mở tỉ số với cú sút xa hiểm hóc ở phút 29. Đến phút 56, Thái Lan nhân đôi cách biệt sau pha đá phản lưới nhà của Đinh Tiến Thành. Phút 70, Theerathorn Bunmathan ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Thái Lan. Như vậy đội bóng của HLV Kiatisak đã giành trọn 6 điểm trước Việt Nam sau 2 trận gặp nhau ở vòng loại World Cup 2018. Ở trận lượt đi, các học trò của HLV Miura thua 0-1 trên đất Thái Lan. Với kết quả này, Thái Lan đứng đầu bảng với 10 điểm sau 4 trận. Trong khi đó, Việt Nam đứng thứ 3 với 4 điểm. Iraq đứng thứ 2 với 5 điểm nhưng mới đá 3 trận.


Thái Lan giành chiến thắng đậm ngay tại Mỹ Đình

Welbeck trở lại vào đầu năm sau

Tiền đạo của Arsenal, Danny Welbeck, sẽ quay trở lại vào đầu năm 2016. Chân sút 24 tuổi đã chuyển đến Arsenal vào năm ngoái với mức giá 16 triệu bảng từ Man United. Anh đã bỏ lỡ giai đoạn đầu mùa giải này sau ca phẫu thuật đầu gối. “Thật khó để xác định chính xác ngày mà tôi sẽ quay trở lại. Có lẽ khoảng đầu năm 2016”, Welbeck phát biểu trên tờ The National. Welbeck mới ghi được 8 bàn thắng kể từ khi gia nhập Arsenal.

Liverpool mời Ancelotti trước khi tiếp cận Klopp

Cựu HLV của Tottenham, Harry Redknapp, cho biết Juergen Klopp không phải là lựa chọn đầu tiên của Liverpool khi CLB này muốn thay thế Brendan Rodgers. Đội bóng chủ sân Anfield trước đó đã mời cựu HLV của Real Madrid là Ancelotti nhưng nhà cầm quân người Italy đã từ chối. “Tôi được biết từ nguồn tin của mình rằng Liverpool đã mời Ancelotti làm HLV. Họ đã đàm phán với ông ấy ở một vài thời điểm. Tôi không nghĩ ông ấy muốn đến Liverpool”, Redknapp chia sẻ trên Talk Sport. Không mời được HLV Ancelotti, Liverpool quay sang Juergen Klopp, cựu HLV của Dortmund và nhà cầm quân này đã đồng ý.

Dortmund khẳng định không bán Aubameyang vào tháng Giêng

CLB Dortmund đã phủ nhận việc tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang có thể ra đi vào kỳ chuyển nhượng tháng Giêng năm sau. Tiền đạo 26 tuổi cập bến Dortmund vào năm 2013 từ CLB Saint-Etienne. Anh đang là mục tiêu theo đuổi của Barca và Liverpool. “Chúng tôi có kế hoạch rõ ràng với Aubameyang”, Giám đốc thể thao của Dortmund Michael Zorc phát biểu trên tờ Bild (Đức). Trong khi đó Aubameyang cũng khẳng định: “Tôi không bao giờ muốn ta đi”.

Neymar: “Messi xứng đáng giành QBV”

Neymar cho rằng người đồng đội của mình, Lionel Messi, xứng đáng giành QBV FIFA 2015. “Messi là ứng viên nặng kí cho QBV. Năm nay, anh ấy xứng đáng với giải thưởng đó vì những gì đã đạt được trong năm qua”, Neymar phát biểu trên tờ Mundo Deportivo. Neymar cũng thổ lộ mơ ước giành QBV trong tương lai: “Messi là cầu thủ giỏi nhất và là thần tượng của tôi. Nếu tôi học hỏi được nhiều từ Messi thì một ngày nào đó, tôi có thể giành được QBV”.


Neymar cho rằng Messi xứng đáng giành QBV 2015

Chelsea muốn Antonio Conte thay thế Mourinho

Theo tin The Mirror (Anh), CLB Chelsea xem HLV Antonio Conte là người kế nhiệm HLV Mourinho. Dưới sự chỉ đạo của Mourinho, Chelsea đã giành chức vô địch Premier League mùa trước nhưng thi đấu bết bát ở mùa giải này và đang xếp thứ 16 trên BXH. Chelsea đã tính đến phương án thay ông bằng HLV Conte, người đang dẫn dắt đội tuyển Italy. Cựu HLV của Juventus được bổ nhiệm làm HLV của đội tuyển Italy vào mùa Hè năm ngoái và gần đây đã giúp Azzurri giành vé đến EURO 2016. Conte đã kí hợp đồng 2 năm với đội tuyển Italy. Trước khi được bổ nhiệm làm HLV của đội tuyển Italy, ông đã giúp Juventus giành 3 chức vô địch Serie A liên tiếp.


HLV Conte có thể thế chỗ Mourinho ở Chelsea

HLV Wenger bị gọi là “kẻ kiêu ngạo”

Trong cuốn tự truyện của mình, HLV Sam Allardyce của Sunderland đã gọi HLV Wenger là “kẻ kiêu ngạo”. “Khi còn cầm quân ở Bolton, tôi thích đánh bại Arsenal hơn bất cứ đội bóng nào khác. Chúng tôi thực sự đã đánh bại được Arsenal và Wenger ghét chúng tôi. Dĩ nhiên, Arsenal cũng có lúc đánh bại chúng tôi. Song chúng tôi hòa và chiến thắng trước họ nhiều hơn so với dự kiến. Có một lần Wenger không bắt tay tôi tại Highbury bởi vì chúng tôi hòa ở đó. Tôi thấy ông ta giật cà vạt ra và ném trên sân trong sự giận dữ. Wenger là kẻ kiêu ngạo. Ông ta không phải là kẻ mời bạn đến văn phòng của mình và uống rượu sau trận đấu”.


HLV Wenger từng từ chối bắt tay Sam Allardyce

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm