CẬP NHẬT tin tối 10/7: Messi bị kiểm tra doping. Dani Alves lớn tiếng chỉ trích các 'tiền bối'

10/07/2014 20:03 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin về chiếc áo đấu mới của Manchester City và các cập nhật từ World Cup 2014, sẽ có trong bản tin tối ngày 10/7 của Thethaovanhoa.vn.

Manchester City ra mắt áo đấu mới

CLB Manchester City đã ra mắt bộ áo đấu mới cho mùa giải 2014-15. Áo đấu được sản xuất bởi hãng Nike, có màu xanh truyền thống. Cổ áo chữ V có viền đen. Bộ áo đấu mới này có điểm đáng chú ý là thay đổi màu quần và màu tất: Quần và tất của trang phục 1 đều màu xanh, thay vì màu trắng như mùa giải vừa qua.


Bộ áo đấu mới của Man City.

Mùa 2013-14 của City có thể coi là thành công. Khi họ vô địch League Cup và Premier League. Mùa này, mục tiêu số 1 của Man City sẽ là Champions League.

Messi bị kiểm tra doping

Ngay sau trận thắng Hà Lan ở bán kết World Cup 2014, Lionel Messi đã bị triệu tập ngẫu nhiên để kiểm tra doping. Khi cả đội đã vào phòng thay đồ thì Messi đến phòng y tế để lấy mẫu nước tiểu.


Messi bị kiểm tra doping.

Anh chụp ảnh và viết trên twitter: “Tôi không thể tiếp tục cùng cả đội ăn mừng chiến thắng vì được triệu tập đi kiểm tra doping. Tôi cảm thấy tự hào khi là một phần của đội bóng. Cả tập thể đều phi thường… Một chiếc ôm đến các CĐV Argentina…”

Alves chửi những kẻ chỉ trích

Tuyển Brazil bị chỉ trích rất dữ dội sau thảm họa trước Đức. Bức xúc, hậu vệ Dani Alves đã chửi công khai những kẻ đã mắng mỏ đội tuyển: “Tôi muốn dùng thời gian khó khăn này làm bài học cho chúng tôi, những người theo nghiệp bóng đá chuyên nghiệp và đại diện cho đất nước. Tôi muốn nói rằng, cá nhân tôi chia sẻ với các bạn mọi lúc, nhiều niềm vui”.

“Nhưng tôi cũng muốn nói công khai rằng các bạn là những nhà vô địch chết tiệt. Tôi là một phần của đội bóng, các bạn là những nhà vô địch, những kẻ khốn kiếp không bao giờ biết thất bại là gì. Hôm nay các bạn không tôn trọng chúng tôi nhưng phần còn lại của thế giới thì chắc chắn chẳng lạ gì các bạn. Những ngày tồi tệ này dạy chúng tôi biết trân trọng những ngày đẹp đẽ”.

Hong Myung-bo từ chức HLV tuyển Hàn Quốc

Sau khi bị loại từ vòng bảng World Cup 2014 và trở về sân bay bị CĐV ném kẹo và chỉ trích, HLV Hong Myung-bo đã từ chức HLV tuyển Hàn Quốc.


Hong Myung-bo nhận lỗi.

“Khi chúng tôi dự World Cup, tôi đã nói chúng tôi sẽ gieo hy vọng cho mọi người, nhưng rốt cuộc chúng tôi mang về thất vọng”, Hong Myung-bo nói.

“Nhiều thứ xảy ra trong các năm qua và tôi đã mắc nhiều sai lầm. Tôi đưa ra quyết định mà thời điểm đó tôi thấy đúng, nhưng sau đó tôi nhận ra tôi sai. Tôi muốn xin lỗi các CĐV vì sự đi xuống này”.

“Sau khi trở về tôi đã suy nghĩ kĩ về khả năng huấn luyện của mình và nhận ra tôi còn nhiều thiếu sót. Tôi chưa cảm thấy tôi đủ khả năng để dẫn dắt đội tuyển”.

Neymar đến xem trận tranh giải Ba

Neymar không có mặt xem trận bán kết thảm họa của Brazil trước Đức nhưng anh sẽ đến xem trận tranh giải Ba gặp Hà Lan, đó là xác nhận của LĐBĐ Brazil (CBF). Trận tranh giải 3 sẽ diễn ra ngày 12/7 tại SVĐ Quốc gia ở thủ đô Brasilia. Trận đấu là cơ hội để Brazil xin lỗi CĐV sau thảm bại, nhất là khi HLV đội tuyển Hà Lan công khai chỉ trích ý tưởng tổ chức trận tranh giải 3 của FIFA, và Hà Lan được nghỉ ít hơn Brazil.


Neymar sẽ đến xem trận tranh giải Ba.

Neymar hiện bị chấn thương và dự kiến, sẽ nghỉ thi đấu trong khoảng 40 ngày.

Thủ tướng Merkel xem chung kết

Chung kết World Cup của đội tuyển Đức sẽ không thể thiếu CĐV đặc biệt, Thủ tướng Đức Angela Merkel. Bà đã xác nhận sẽ bay đến Rio de Janeiro xem chung kết Đức – Argentina. “Tôi đồng ý với cả thế giới rằng đó sẽ là một trận hay”, bà Merkel trả lời về trận chung kết ngày 13/7, từ Berlin (Đức). “Tôi nghĩ gần như có thể gọi đây là trận đấu lịch sử… Tôi hy vọng cả đội sẽ tập trung cao độ để nắm lấy cơ hội này”.


Thủ tướng Merkel rất yêu bóng đá.

Trận chung kết sẽ diễn ra trên sân vận động huyền thoại Maracana.

Gia Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm