CẬP NHẬT tin tối 1/8: HLV Van Gaal đồng ý để De Gea đến Real. ‘Cech sẽ là Van der Sar của Arsenal’

01/08/2015 19:55 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Louis van Gaal đã đề nghị GĐĐH Ed Woodward đẩy David De Gea đi khỏi Man United, nhưng chưa được đồng ý. Iker Casillas đang rất hạnh phúc tại Porto. Đó là những tin nổi bật trong bản tin tối 1/8.

HLV Van Gaal đã đồng ý để David De Gea ra đi

De Gea sẽ sớm chuyển đến Real 

Tờ AS vừa lên tiếng xác nhận HLV Louis van Gaal đã đồng ý bán thủ môn David De Gea cho Real Madrid. 

Chỉ một tuần nữa là Premier League khai màn, nhưng United đang đứng trước nguy cơ lớn mất thủ môn số một. AS tiết lộ  Louis van Gaal quá mệt mỏi với thương vụ này, và đã yêu cầu BLĐ United “mở khóa”, cho phép De Gea ra đi.

Giọt nước tràn ly khiến Van Gaal đưa ra quyết định này là phong độ tệ hại của De Gea trong trận thua PSG 0-2. Ông rất thất vọng khi cho rằng thủ thành người TBN đã không hoàn toàn để tâm đến trận đấu.

Tuy nhiên, quyết định của Van Gaal chỉ là nút thắt đầu tiên được mở. GĐĐH Ed Woodward đang muốn United trở lại mạnh mẽ trên tất cả các đấu trường mùa giải tới, và việc để thủ môn số một của đội ra đi vào thời điểm này là không hề khôn ngoan.

Jose Mourinho: “Chelsea giành Champions League trong hay sau thời của tôi cũng như nhau”

"Người siêu hạnh phúc" Mourinho

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với ESPN, Mourinho thừa nhận ông đã “siêu hạnh phúc” khi chứng kiến Chelsea lên ngôi tại Champions League năm 2012, mặc dù Real Madrid của ông gây thất vọng cùng cực vì bị loại ở Bán kết mùa giải đó.

“Dù Real bị loại trên chấm phạt đền, nhưng tôi vẫn vui cho chức vô địch mùa giải đó của Chelsea, vì The Blues là đội bóng tôi yêu.”

Dù đã 2 lần giành Champions League cùng Porto và Inter, Mourinho vẫn thừa nhận việc vô địch giải đấu này cùng Chelsea là giấc mơ lớn nhất của ông. Trong đội hình Chelsea hiện tại, chỉ còn John Terry (34 tuổi) và Branislav Ivanovic (31) từng phục vụ trong nhiệm kỳ đầu của Mourinho.

“Đây là đội bóng được xây dựng để chinh chiến trong 1 thập kỷ tới. Nếu chức vô địch Champions League đến khi tôi còn tại vị thì thật tuyệt vời. Nhưng nếu Chelsea giành nó sau khi tôi ra đi, cũng tuyệt vời y như vậy”, ông khẳng định.

Suarez: “Cú trượt chân của Gerrard là định mệnh”

"Tôi rất biết ơn đội trưởng"

Cựu tiền đạo Liverpool, Luis Suarez tin cú trượt chân của Steven Gerrard trong trận gặp Chelsea hai mùa trước (tháng 4/2014, qua đó dâng ngôi vô địch cho Man City) là định mệnh. Nhưng anh cũng khẳng định Liverpool sẽ không bao giờ chơi hay như mùa giải đó nếu không có đội trưởng Gerrard.

Suarez cũng góp công rất lớn trong mùa giải đó, với 31 bàn thắng và 21 đường kiến tạo, trước khi khoác áo Barca. Anh vừa có cuộc phỏng vấn độc quyền với ESPN.

“Anh ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất. Bạn không thể có nhiều bạn bè trong thế giới bóng đá này, nhưng Gerrard là một trong những người bạn tốt nhất. Anh ấy không chỉ hỗ trợ tôi trên sân cỏ, mà còn bảo vệ tôi trước những chỉ trích của truyền thông Anh. Đội trưởng đã bảo vệ tôi trong mọi trường hợp, từ vụ phân biệt chủng tộc đến vụ Ivanovic. Vài mùa trước anh ấy đã thuyết phục tôi ở lại, nếu không giờ tôi đã khoác áo Arsenal rồi”.

“Tôi ước gì Liverpool giành được chức vô địch mùa giải đó. Nhưng những gì xảy ra trong trận gặp Chelsea đã là định mệnh rồi. Xin đừng trách Gerrard nữa”, Suarez khẳng định.

Pedro nên đến Premier League

Chủ tịch đội bóng cũ CD San Isidro của Pedro, ông Jaime Lorenzo khẳng định Pedro nên đến giải Ngoại hạng Anh thi đấu nếu muốn tạo bước đột phá trong sự nghiệp.

“Vài hôm trước, mẹ của Pedro tiết lộ với tôi rằng cậu ấy đang trên đường chuyển đến giải Ngoại Anh. Tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định này. Đó là thách thức tốt cho cậu ấy, kèm theo nhiều cơ hội ra sân hơn”, ông Lorenzo chia sẻ với tờ El Larguero.

Đầu tuần này, Chủ tịch Barca, Josep Maria Bartomeu khẳng định vẫn chưa nhận được đề nghị nào cho Pedro. Tiền vệ ĐT Tây Ban Nha vẫn đang được cả Man United, Chelsea và Liverpool theo đuổi.

HLV Arsene Wenger: “Cech sẽ trở thành Edwin van der Sar của Arsenal”

Phát biểu trong phòng họp báo trước trận trận Siêu cúp Anh, HLV Wenger đã dành những lời có cánh cho thủ môn tân binh Petr Cech:

“Đường đi của Cech cũng tương tự Van der Sar. Thủ môn người Hà Lan chuyển từ Fulham đến Man United khi đã cao tuổi, nhưng vẫn thi đấu thêm 5, 6 năm cho ông Ferguson. Tại sao Cech không làm được nhỉ?”.

“Cậu ấy có chất lượng tốt. Bắt bóng rất chắc chắn, di chuyển rất nhanh nhẹn, thể hình to cao và đã thi đấu rất lâu tại nước Anh. Cech vẫn tập luyện rất chuyên cần, không gây ra vấn đề gì lớn cả”.

Ông Wenger từng muốn mua Cech từ ngày anh này còn bắt cho Rennes hồi năm 2004, nhưng không thành.

Cech chuyển đến Arsenal với giá 11 triệu bảng Anh, ở tuổi 33. Van der Sar đến Man United vào năm 2005 khi đã 35 tuổi, giành được 11 danh hiệu cùng United, trong đó có 4 chức vô địch Premier League và 1 cúp bạc Champions League. Anh giải nghệ năm 2011, khi 41 tuổi.

Casillas: “Chuyển đến Porto giúp tôi vượt đi nỗi buồn tại Real”

Casillas trong màu áo Porto

Iker Casillas, năm nay 34 tuổi, cho biết sự hiện diện của HLV Julen Lopetegui tại Porto là lý do lớn nhất khiến anh chuyển đến đội này thi đấu, kết thúc 25 năm gắn bó với Real Madrid.

“Tôi giành nhiều niềm tin và lòng ngưỡng mộ cho ông Julen Lopetegui”, anh chia sẻ với Dragoes, tạp chí chính thức của đội Porto. “Tôi đã nhận rất nhiều lời mời, nhưng không đội nào có sức hấp dẫn bằng Porto. Ngoài ra, tôi cũng muốn ra nước ngoài thi đấu”.

“Chuyển đến một CLB ở xa như Porto cũng khiến tôi quên đi chuyện cũ ở Real. Khép lại quá khứ, và hướng đến tương lai. Một CLB lớn như Porto xứng đáng giành nhiều danh hiệu mỗi mùa. Vô địch giải trong nước là ưu tiên số một”, Casillas khẳng định.

Mùa trước, Porto đánh mất chức vô địch giải BĐN vào tay Benfica, trong mùa thứ hai được HLV Lopetegui dẫn dắt. Họ cũng lọt đến vòng Tứ kết Champions League, để thua ĐKVĐ nước Đức, Bayern.

Hoài Thuận
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm