CẬP NHẬT tin sáng 6/3: Suarez trở lại Liverpool. CĐV Chelsea, Man United & City vướng nghi án phân biệt chủng tộc

06/03/2015 07:15 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Các thông tin sáng thứ Sáu (6/3) sẽ mang đến cho các bạn chi tiết về những cáo buộc nhắm vào cổ động viên những CLB lớn nhất nước Anh, cùng một số tin chuyển nhượng đáng chú ý.

CĐV Chelsea phân biệt chủng tộc, CĐV Man United & Man City phân biệt giới tính


Đó là những kết luận mới được đưa ra bởi Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) liên quan tới các trận đấu cuối và giữa tuần qua. Cụ thể hơn, các CĐV Chelsea không những tiếp tục dính vào cáo buộc phân biệt chủng tộc mà còn tiếp tục dính vào cáo buộc mới liên quan tới phân biệt giới tính.

Nguồn tin của BBC cho biết, đã xuất hiện đoạn băng ghi hình cho thấy những lời hát, bài cổ động mang tính chế nhạo, xỉ nhục bác sĩ Eva Carneiro cũng như nữ trọng tài biên Helen Byrne trong trận đấu. Đáng chú ý, các đoạn băng này được ghi lại trong các trận đấu giữa Chelsea gặp Manchester United và Chelsea gặp Manchester City. Điều không mấy vui vẻ là chính các CĐV của hai đội bóng thành Manchester cũng hùa theo.

Riêng với các CĐV Chelsea, khi vụ việc ở ga tàu điện ngầm Paris còn chưa qua đi thì mới đây họ đang tiếp tục dính vào nghi án tương tự trước và trong các trận gặp West Ham, Tottenham.

Hiện tại FA đang lên tiếng kêu gọi các nhân chứng xuất hiện để tố cáo, trước khi tiến hành các bước khác để trừng trị đối tượng theo luật pháp.

Cisse xin lỗi, Evans phủ nhận “phun mưa”


FA đã chính thức đưa ra án phạt cho hành vi nhổ nước bọt vào nhau của hai cầu thủ Jonny Evans (Man United) và Papiss Cisse (Newcastle) trong trận đấu diễn ra vào đêm thứ Tư (4/3) vừa qua.

Theo đó, cả hai sẽ phải nộp phạt bằng tiền và đứng trước nguy cơ bị treo giò từ 6-7 trận. FA cho hai cầu thủ nói trên thời hạn trước 18h (giờ địa phương) ngày 6/3 để kháng cáo.

Trước khi án phạt này được đưa ra, Papiss Cisse đã lên tiếng xin lỗi Jonny Evans và các CĐV Newcastle vì đã có hành vi xấu xí. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, Evans lại đang lên tiếng đòi được minh oan khi khẳng định không có hành vi như cáo buộc.

Liverpool tổ chức trận đấu từ thiện “toàn sao”


Đúng như tin đồn trong thời gian qua, CLB Liverpool sẽ tổ chức một trận đấu từ thiện diễn ra trên sân Anfield vào ngày 28/3 tới đây. Mọi khoản phí thu được sẽ chuyển thẳng vào tài khoản quĩ từ thiện chính thức của CLB – Liverpool Foundation.

Hình thức của trận đấu sẽ là màn đọ sức giữa hai đội bóng, một bên là Gerrard và các cầu thủ hiện tại, một bên là Jamie Carragher cùng những ngôi sao.

Đáng chú ý, sánh vai với Carragher sẽ là những cầu thủ từng chiếm cảm tình cực lớn của Anfield: Fernando Torres, Luis Suarez, Xabi Alonso, Dirk Kuyt. Ngoài ra, những cầu thủ lớn khác cũng đã được mời tham gia vào đội của Carragher, gồm Didier Drogba, John Terry, Thierry Henry và có thể còn nhiều hơn nữa.

Dù không chính thức được nói ra nhưng đây được coi là trận đấu để vinh danh Gerrard một lần cuối trước khi người đội trưởng huyền thoại chia tay CLB vào cuối mùa giải này.

Podolski muốn có mặt tại Euro 2016


Trả lời phỏng vấn của Kicker (Đức), Lukas Podolski khẳng định Euro 2016 có thể sẽ là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu ĐTQG của anh.

Hiện tại, dù đang là một thành viên của ĐTQG Đức, nhưng Podolski chủ yếu chỉ ngồi dự bị. Anh gần như không thể cạnh tranh vị trí với những cái tên như Thomas Mueller, Mario Goetze, Marco Reus, Andre Schuerrle...

Hiện Podolski đã 30 tuổi, vì vậy mục tiêu nói trên là thực tế. Anh đã có 121 lần ra sân trong màu áo Đức, ghi 47 bàn – thành tích rất đáng nể.

Patrick Kluivert trở thành HLV


Cựu danh thủ Hà Lan Patrick Kluivert đã được Liên đoàn bóng đá Curacao bổ nhiệm làm HLV đội tuyển quốc gia nước này. Curacao là đội tuyển thuộc khu vực CONCACAF, và đất nước này chỉ có khoảng hơn 150 nghìn dân. Thứ hạng hiện tại của đội bóng này trên bảng xếp hạng FIFA là 160, tuy nhiên, mục tiêu của đội bóng sắp tới là giành vé dự World Cup 2018 diễn ra trên đất Nga. Được biết, Curacao từng thất bại trong việc có suất dự World Cup 2014 khi cán đích thứ 3 ở bảng F, sau Haiti, và Antigua&Barbuda tại vòng sơ loại thứ 2 khu vực CONCACAF.

Với Patrick Kluivert, đây là lần đầu tiên ông nắm cương vị dẫn dắt một đội tuyển quốc gia. Trận đầu tiên trên cương vị mới của Kluivert là cuộc chạm trán trong 2 lượt với Montserrat vào ngày 27.03 tới tại vòng loại thứ nhất của World Cup 2018.

Djokovic sẽ là người tiên phong cho ĐT Serbia


Tay vợt Novac Djokovic là người sẽ đánh trận mở màn cho ĐT Serbia ở trận đấu gặp ĐT Croatia trong khuôn khổ Davis Cup nhóm thế giới . Đối thủ mà Nole sẽ đụng độ là một cái tên còn khá mới mẻ, Mate Delic hạng 158 thế giới.

Theo kết quả bốc thăm trận đấu thứ 2 giữa 2 quốc gia này, sẽ là cuộc chạm trán giữa tay vợt hạng 41 thế giới Victor Troicki, gặp niềm hi vọng trẻ tuổi của Croatia, Borna Coric. Ở trận đánh đôi, theo đăng kí, Troicki và Zimojic sẽ gặp Skugor và Draganja và thứ tự ở 2 trận đơn cuối cùng sẽ được đảo lại từ 2 trận đấu đầu tiên.

Bên phía Croatia, họ đã có sự tổn thất tương đối lớn khi Marin Cilic không thể thi đấu do chấn thương. Tuy nhiên tay vợt 18 tuổi Coric trong thời gian gần đây đã tiến bộ vượt bậc, anh đánh bại Rafael Nadal và Andy Murray tại các giải đấu vừa qua và giờ đây đã leo lên hạng 61 ATP. Đó là niềm hi vọng lớn nhất của Croatia trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn hẳn là Serbia với số 1 Djokovic.

Tiêu Hoa
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm