CẬP NHẬT tin sáng 5/9: Đức thắng Ba Lan. Robben nghỉ 1 tháng. Djokovic tiến bước

05/09/2015 07:13 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Robben vắng mặt 1 tháng vì chấn thương, Rooney từng 2 lần từ chối đến Man United, Đức thắng Ba Lan 3-1, Bồ Đào Nha thua Pháp là những tin tức đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 5/9.

Rooney từng 2 lần từ chối đến Man United

Sir Alex Ferguson cho biết Wayne Rooney từng 2 lần từ chối Man United trước khi chuyển đến sân Old Trafford vào năm 2004 với giá 28 triệu bảng. Cụ thể thì Man United đã 2 lần tiếp cận Rooney, vào lúc anh 14 tuổi và sau đó là 16 tuổi (khi đang ở Everton). Tuy nhiên Rooney đều từ chối trong cả 2 lần đó. Phải đến lần thứ ba, Man United mới chiêu mộ được Rooney. Đó là lúc cầu thủ này 18 tuổi.


Sau 3 lần tiếp cận, Man United mới giành được chữ kí của Rooney

Robben vắng mặt 1 tháng vì chấn thương

Bayern Munich xác nhận cầu thủ chạy cánh Arjen Robben sẽ nghỉ thi đấu 1 tháng do dính chấn thương háng trong trận thua 0-1 của đội tuyển Hà Lan trước Iceland tại vòng loại EURO 2016. Với chấn thương này, Robben sẽ vắng mặt ở trận gặp đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm Chủ Nhật tới. Anh cũng không thể tham gia trận quan trọng gặp Wolfsburg ở vòng 6 Bundesliga mùa giải này. Bên cạnh đó, Robben cũng sẽ bỏ lỡ trận gặp Olympiacos và Dinamo Zagreb ở vòng bảng Champions League.


Robben nghỉ 1 tháng vì chấn thương

Vòng loại EURO 2016: Đức thắng Ba Lan 3-1

Tại bảng D vòng loại Euro 2016, trong lượt trận thứ 7, cuộc đối đầu đáng chú ý nhất diễn ra giữa đội tuyển Đức và đội tuyển Ba Lan. Ngay ở phút 12 của trận đấu, Mueller đã giúp các cầu thủ chủ nhà vươn lên dẫn trước. Ít phút sau, Goetze đã nâng tỉ số lên 2-0 cho đội tuyển Đức. Dấu ấn của các cầu thủ đang khoác áo Bayern Munich tiếp tục được in đậm trong trận đấu này, khi ở phía bên kia Lewandowski ghi bàn rút ngắn tỉ số 1-2 cho Ba Lan trước khi hiệp đấu đầu tiên khép lại. Hiệp đấu thứ 2 diễn ra gay cấn và phải tới phút 82, Goetze mới ghi bàn ấn định thắng lợi cho đội tuyển Đức.


Goetze lập cú đúp vào lưới Ba Lan

Với 16 điểm sau 7 trận, Đức vẫn xếp đầu bảng D, hơn đội thứ 2 Ba Lan 2 điểm. Chiến thắng ở trận đấu cùng giờ với tỉ số 4-0 trên sân Gibralta đã giúp Ireland lên đứng vị trí thứ 3 với 12 điểm, sau khi Scotland thất thủ trên sân của Georgia. Để thua 0-1, ĐT Scotland tạm có trong tay 11 điểm.

Bảng F: Bắc Ireland thắng 3-1 đảo Faroe, vươn lên đầu bảng

Trận hòa 0-0 trên sân của Hungary đã khiến ĐT Romania tụt xuống vị trí thứ 2 bảng F. Chiến thắng 3-1 của Bắc Ireland trước đảo Faroe đã giúp đội bóng này có được 16 điểm và tạm vươn lên đứng vị trí đầu bảng.

Bảng I: Bồ Đào Nha vẫn dẫn đầu

Tại bảng I, Đan Mạch vẫn đứng thứ 2 sau trận hòa không bàn thắng trước Albania. Cả 2 đội đang cùng có 11 điểm. Ở trận đấu giữa 2 đội đang đứng cuối bảng, phần thắng 2-0 đã nghiêng về Serbia, và như vậy Armenia vẫn chưa có nổi 1 chiến thắng nào sau 6 trận. Đứng đầu bảng vẫn là Bồ Đào Nha.

Valbuena ghi bàn giúp Pháp thắng Bồ Đào Nha

Trận giao hữu giữa Bỉ và Pháp diễn ra khá cân bằng. Trong một thế trận ngang ngửa, sự khác biệt đến từ băng ghế dự bị. Phút 80, Valbuena được HLV Deschamps tung vào sân. Chỉ mất vài phút, cầu thủ nhỏ con này đã đem lại điều khác biệt. Đó là bàn thắng đến từ chấm đá phạt bên ngoài vòng cấm. Dù đã chơi nỗ lực sau đó nhưng Bồ Đào Nha vẫn không thể lật ngược tình thế và đành để thua 0-1.

Anthony Martial, tân binh vừa tới Manchester United từ Monaco với giá chuyển nhượng kỉ lục thế giới 58 triệu bảng, lần đầu được gọi lên đội tuyển quốc gia Pháp. Anh đã vào sân ở phút 74, thay Karim Benzema, ra mắt đội tuyển. Đóng góp của Martial rất hạn chế.


Valbuena ghi bàn duy nhất của trận đấu

US Open 2015: Paire gây bất ngờ

Tay vợt Pháp Benoit Paire tiếp tục gây bất ngờ ở vòng 3 giải quần vợt Mỹ mở rộng. Chính anh là người đã đánh bại hạt giống số 4 Nishikori ở vòng trước sau trận đấu có 5 set. Còn ở vòng 3, đối thủ của Paire là hạt giống số 26 Tommy Robredo. Sau khi chơi giằng co và chiến thắng ở set 1 sau loạt tiebreak, trong 2 set còn lại, Paire chứng tỏ sự áp đảo toàn diện với cùng chiến thắng 6-1. Đây cũng là lần đầu tiên tay vợt này lọt vào tới vòng 4 ở 1 giải Grand Slam và đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng khi 6 tháng trước đó anh đã tụt xuống hạng 149 thế giới do chấn thương.


Paire tiếp tục gây bất ngờ ở US Open

Ở trận đấu đáng chú ý khác, hạt giống số 9 Marin Cilic cho thấy sự bất ổn dù đối thủ Kukushkin không được đánh giá cao. Cilic là người thua ở set đầu sau loạt tiebreak. Và sau khi liên tục bám đuổi nhau đến tỉ số 2-2, tay vợt Croatia đã vượt lên ấn tượng trong set cuối. Chung cuộc, Cilic giành chiến thắng với tỷ số các set là 6-7 (5), 7-6 (1), 6-3, 6-7 (3), 6-1.

Trong khi đó, hạt giống số 19 Tsonga dù đã đánh mất phong độ trong thời gian qua nhưng vẫn tỏ ra áp đảo trước Sergiy Stakhovsky. Trước đối thủ yếu hơn, tay vợt Pháp chơi ngẫu hứng và rất thoát bóng. Chiến thắng sau 3 set với các tỉ số 6-3, 7-5, 6-2 đã giúp tay vợt này giành quyền vào vòng 4.

Ở trận đấu muộn, tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic cũng đã vượt qua được vòng 3. Đối thủ của Nole là Andreas Seppi, hạt giống số 25. Chỉ mất 3 set, Djokovic đã giành quyền vào vòng sau với các chiến thắng 6-3, 7-5, 7-5.

Ở giải đơn nữ, đáng chú nhất là chiến thắng của Venus Williams trước hạt giống số 12 Belinda Bencic. Venus, tay vợt già nhất (35 tuổi) năm nay, đã giành chiến thắng 6-3, 6-4 trước đối thủ 18 tuổi người Thụy Sỹ để lọt vào vòng 4. Venus, hạt giống số 23, có thể gặp cô em Serena Williams ở vòng Tứ kết.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm