CẬP NHẬT tin sáng 5/5: Arsenal chắc chắn dự Champions League. Pirlo: 'Ancelotti đã thay đổi sự nghiệp của tôi'

05/05/2015 08:31 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Kết quả trận đấu muộn nhất vòng 35 Premier League giữa Arsenal với Hull, phát biểu đáng chú ý trước trận lượt đi vòng Bán kết Champions League giữa Juventus và Real Madrid... là những điểm nhấn trong bản tin cập nhật sáng nay.

Hull City 1-3 Arsenal: Alexis Sanchez lập cú đúp, Arsenal chắc chắn dự Champions League



Cú đúp của Alexis Sanchez cùng một bàn thắng khác của Aaron Ramsey mang về cho Arsenal chiến thắng 3-1 trước chủ nhà Hull City trong trận đấu muộn vòng 35 Premier League.

Ngôi vô địch đã có chủ nhưng vị trí á quân thì chưa. Arsenal biết dù họ xếp sau Man City nhì bảng nhưng ngôi á quân vẫn có thể nằm trong tay họ vì còn 2 trận chưa đấu và chỉ kém City 3 điểm.

Các học trò của Wenger dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và những nỗ lực của họ được cụ thể hóa bằng một cú đúp của Alexis Sanchez cùng pha lập công của Aaron Ramsey.

Sanchez lập cú đúp thứ 4 từ đầu mùa và nâng tổng số bàn thắng của anh cho Pháo thủ ở Premier League lên 16 bàn. Không có ngôi sao Arsenal nào khác ghi nhiều bàn như thế, kể cả chân sút quen thuộc Olivier Giroud, người hoàn toàn im tiếng trận này.

Chiến thắng này giúp Arsenal bắt kịp điểm số với Man City nhì bảng tuy vẫn xếp thứ 3. Nhưng quan trọng là họ vẫn đá ít hơn City 1 trận và vì thế nên có nhiều cơ hội chiếm ngôi á quân hơn đối thủ. Dù thế nào, Arsenal đã chắc suất trong Top 4, đồng nghĩa với 1 vé dự Champions League mùa tới.

Hull City thì ngược lại. Trận thua thứ 17 từ đầu mùa khiến họ giờ chỉ còn cách khu vực xuống hạng đúng 1 điểm. Hiểm họa đang rình rập các học trò HLV Steve Bruce.

Ancelotti: "Nếu Pirlo đá ở TBN, Real sẽ khó vô địch Liga hơn"


Phát biểu trước chuyến làm khách tới Turin trong khuôn khổ lượt đi vòng Bán kết Champions League với Juventus, HLV Carlo Ancelotti đã hết lời ca ngợi tiền vệ Andrea Pirlo của đối thủ. 

HLV Ancelotti không xa lạ gì Pirlo bởi anh chính là học trò cưng của ông trong thời gian dẫn dắt AC Milan. Chính Pirlo đã thừa nhận rằng Ancelotti là người thay đổi sự nghiệp của anh. Nhờ Ancelotti, Pirlo đã trở thành một trong những tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới. Nhưng cũng nhờ Pirlo mà Ancelotti đã hai lần vô địch châu Âu với Milan. 

“Pirlo thật kỳ diệu. Tôi hy vọng anh ấy sẽ tiếp tục chơi bóng ở Italy. Bởi nếu anh ấy chuyển sang chơi bóng ở TBN (không phải Real Madrid), chúng tôi sẽ khó giành chức vô địch hơn. Pirlo giống như người anh em của tôi, cho dù anh ấy nói rằng tôi giống như cha của anh ấy. Nhưng tôi không già đến vậy!”, HLV người Italy ca ngợi Pirlo trước trận đấu.

Andrea Pirlo: "Ancelotti đã thay đổi sự nghiệp của tôi"

Tiền vệ Andrea Pirlo của Juventus cho biết anh rất háo hức được gặp lại HLV Carlo Ancelotti khi Real Madrid tới làm khách tại Turin trong khuôn khổ lượt đi vòng Bán kết Champions League. Lý do là bởi chính Ancelotti là người đã thay đổi sự nghiệp của Pirlo, như lời của tiền vệ kỳ cựu người Italy. 

"Mỗi khi gặp Ancelotti tôi lại có cảm giác rằng mình tìm lại người cha một lần nữa", Pirlo nói trên La Gazzetta dello Sport. "Ông ấy đã thay đổi sự nghiệp của tôi, bằng cách để tôi chơi ngay phía trước hàng thủ. Chúng tôi đã chia sẻ cùng nhau những khoảng khắc đáng nhớ".

Ashley Young sắp được Van Gaal "thưởng lớn"


Tiền vệ trái Ashley Young chuẩn bị gia hạn hợp đồng 3 năm với Man United và đó được coi như phần thưởng ông Louis van Gaal dành cho anh nhờ phong độ ấn tượng thể hiện trong thời gian qua.

Hiện Ashley Young lĩnh lương 120.000 bảng/tuần ở Man United và dự kiến trong hợp đồng mới sắp ký, anh cũng sẽ nhận mức lương tương tự. Young sắp bước sang tuổi 30 và anh muốn kết thúc sự nghiệp của mình ở United. Anh đã sẵn sàng cho mùa giải thứ tư ở CLB.

Young cũng muốn lấy lại vị trí của mình trong ĐTQG của Roy Hodgson. Ashley Young vẫn hy vọng ông Hodgson gọi lại anh lên tuyển vào mùa Hè này. Lần gần nhất anh khoác áo tuyển Anh là trong trận gặp Ukraina hồi tháng 9/2013.

Wenger: "Arsenal chắc chắn dự Champions League, phải vượt mặt Man City"

Chiến thắng 3-1 trên sân Hull City coi như đảm bảo cho Arsenal chắc chắn có một vị trí trong Top 4 Premier League mùa này, đồng nghĩa với một suất dự Champions League mùa tới (ít nhất là đá sơ loại). Wenger nói mục tiêu của Arsenal bây giờ là chiếm ngôi á quân.

Với 70 điểm có được, họ bỏ cách đội gần nhất với vị trí thứ 4 là Liverpool tới 9 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 3 vòng. Dù Arsenal có thua cả 3 trận còn lại còn Liverpool thắng cả 3 trận ấy thì họ vẫn chắc chắn ít nhất xếp thứ 4 do hiện hơn hẳn Liverpool về hiệu số bàn thắng bại (Arsenal là + 33 trong khi Liverpool là +11).

“Mục tiêu bây giờ của chúng tôi là chiếm vị trí thứ 2. Chúng tôi chắc chắn có mặt trong Top 4 và bây giờ Arsenal muốn chiếm ngôi á quân”, HLV người Pháp nở nụ cười mãn nguyện sau chiến thắng trước Hull City.

Ngôi á quân hoàn toàn khả thi với Arsenal vì họ hiện đã bằng điểm với City nhì bảng nhưng đá ít hơn đội bóng của Manuel Pellegrini một trận.

Max Allegri: "Ai bảo Juve không có gì để mất?"

Juventus có lẽ là đội bóng mà Barcelona, Bayern Munich và Real Madrid đều muốn gặp ở vòng Bán kết Champions League mùa này bởi họ là CLB bị đánh giá thấp nhất. Tuy nhiên, HLV Max Allegri cho rằng khi đã đi tới giai đoạn này của giải đấu, Juventus có thể làm được bất cứ điều gì. 

“Họ (Real Madrid) đang là ĐKVĐ châu Âu nên nếu so sánh với Juventus, họ có nhiều cơ hội hơn, nhưng đây là vòng Bán kết và không thể nói rằng chúng tôi không có gì để mất. Chúng tôi có thể đánh mất cơ hội vào Chung kết. Chúng tôi ý thức được những gì mà mình đã làm được cho tới lúc này và chúng tôi đang có cơ hội lớn để đi tới trận đấu cuối cùng, nhưng chúng tôi cũng phải nhớ rằng trước mắt Juve là một đối thủ rất mạnh”, Allegri phát biểu trước trận đấu. 

V.M
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm