CẬP NHẬT tin sáng 5/10: Man City thừa sức mua Ronaldo và Messi. Lộ diện HLV mới của Bayern

05/10/2017 07:08 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Man City có thể mua Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, Jupp Heynckes sẽ trở lại dẫn dắt Bayern Munich, Gerard Pique đính chính về việc rời đội tuyển Tây Ban Nha là những tin tức đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 5/10. 

Fernandinho: “Man City có thể mua cả Ronaldo và Messi”

Chú thích ảnh
Man City đủ sức mạnh tài chính để mua cả Ronaldo và Messi

Fernandinho tin rằng Man City có đủ tiềm lực tài chính để mua hai ngôi sao hàng đầu thế giới là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2017, Man City đã tiêu hơn 200 triệu bảng để mua những cầu thủ như Kyle Walker, Bernardo Silva, Benjamin Mendy và Ederson. Trong đó, đội bóng của HLV Pep Guardiola đã ưu tiên tăng cường ở vị trí hậu vệ cánh.

“Liệu chúng tôi có thể mua Ronaldo và Messi không ư? Tôi đoán là có thể. Nhưng bạn phải xem xét những ưu tiên chuyển nhượng của Man City trước. Chúng tôi có sức mạnh tài chính và mọi người đều biết điều đó. Tuy nhiên Man City có những ưu tiên trên TTCN”, Fernandinho phát biểu.

Pique sẽ không chia tay đội tuyển Tây Ban Nha

Chú thích ảnh
Pique khẳng định sẽ ở lại đội tuyển Tây Ban Nha

Sau buổi tập mới nhất cùng đội tuyển Tây Ban Nha ở Madrid, Gerard Pique đã dành thời gian cho cuộc họp báo. Rất nhiều người hâm mộ lẫn giới chuyên môn đã chờ đợi Pique sẽ nói như thế nào sau rất nhiều sự việc xảy ra trong vòng vài ngày vừa qua. Trung vệ này đã từng bật khóc trong buổi họp báo sau trận thắng của Barcelona trước Las Palmas. Anh không thể kìm nén sự xúc động khi chứng kiến những gì đang xảy ra ở Catalonia.

Pique khẳng định rằng mình sẽ không rời đội tuyển quốc gia như những gì đã nói cuối tuần trước, vì làm như vậy sẽ khiến những người chỉ trích anh cảm thấy hả hê.

Kết thúc buổi họp báo, Pique tin rằng mình đã thể hiện những gì trung thực nhất của bản thân. Anh cũng kêu gọi những người hâm mộ dành cho anh sự tôn trọng nhất định.

Mâu thuẫn giữa Pique và Ramos lên đến đỉnh điểm vì xứ Catalunya

Mâu thuẫn giữa Pique và Ramos lên đến đỉnh điểm vì xứ Catalunya

Mối quan hệ giữa Gerard Pique và Sergio Ramos đã hoàn toàn đổ vỡ, sau khi trung vệ của Barca tuyên bố anh có thể từ bỏ đội tuyển Tây Ban Nha.

Jupp Heynckes sẽ trở lại dẫn dắt Bayern Munich

Chú thích ảnh
 Jupp Heynckes đã giúp Bayern Munich giành cú ăn 3 vĩ đại

Tờ Bild (Đức) cho biết HLV Jupp Heynckes (72 tuổi) sẽ quay trở lại dẫn dắt Bayern Munich sau khi CLB này sa thải Carlo Ancelotti vào tháng trước. Ông Heynckes từng giúp Bayern Munich giành cú ăn ba vĩ đại ở mùa giải 2012–13.

Nhà cầm quân người Đức này có thể sẽ thay thế HLV tạm thời Willy Sagnol để dẫn dắt Bayern Munich trong phần còn lại của mùa giải. Sau khi rời Bayern Munich vào Hè 2013, ông Heynckes đã không dẫn dắt CLB nào. Julian Nagelsmann và Thomas Tuchel được xem là những ứng viên sáng giá dẫn dắt Bayern Munich trong tương lai xa.

Jose Mourinho muốn có hậu vệ cánh của Barca

Chú thích ảnh
Alba là mục tiêu của M.U

Theo trang tin Don Balon (Tây Ban Nha), Jose Mourinho đã đánh tiếng hỏi mua Jordi Alba, hậu vệ trái của Barca. Tuy nhiên Alba đã lên tiếng từ chối. Cầu thủ người Tây Ban Nha khẳng định rằng sẽ không có lời đề nghị nào có thể khiến anh rời Camp Nou để tới Old Trafford. Alba đã thi đấu 208 trận và ghi 9 bàn cho Barca, kể từ khi anh chuyển đến vào Hè 2012.

Chelsea hy vọng Morata sớm trở lại

Chú thích ảnh
Morata đang trong quá trình hồi phục chấn thương

Chelsea vẫn chưa xác định được thời điểm Alvaro Morata sẽ quay trở lại thi đấu sau khi tiền đạo người Tây Ban Nha dính chấn thương gân khoeo. Tiền đạo này đã phải bỏ dở trận đấu với Man City vào cuối tuần trước và rút khỏi đội tuyển Tây Ban Nha trước trận đấu với Albania và Israel vì chấn thương. “Tôi không có thời gian để phung phí. Phải tập luyện chăm chỉ để hồi phục. Mục tiêu là trận gặp Crystal Palace (14/10)”, Morata viết trên Instagram.

Tennis: kết quả thi đấu ở China Open và Japan Open

Tại giải quần vợt China Open, Nick Kyrgios đã có 1 trận đấu khó khăn trước Mischa Zverev. Tay vợt người Úc đã khởi đầu không tốt và để thua ở set thứ 1 với tỉ số 3-6. Tuy nhiên 2 set còn lại là sự áp đảo hoàn toàn đến từ Kyrgios, anh đã đánh bại đối thủ người Đức với cùng tỉ số 6-2 và kết thúc trận đấu sau 82 phút. Đối thủ tiếp theo của Kyrgios tại tứ kết sẽ là Darcis.

Trong khi đó ở lượt đấu muộn, trận đấu rất đáng chờ đợi giữa Dimitrov và Del Potro đã diễn ra khá căng thẳng. Set thứ 1 cả 2 tay vợt đã giằng co nhau từng điểm, và phải tới loạt Tiebreak, Dimitrov mới có thể giành chiến thắng sát nút 8-6.

Chú thích ảnh
Dimitrov giành vé vào Tứ kết China Open

Bước sang set 2, mọi việc diễn ra thuận lợi với Del Potro khi anh dẫn cách biệt 5-2, tuy nhiên đây là thời điểm Dimitrov đã chơi cực kì tập trung, tay vợt Bulgaria thắng liền 1 mạch 5 game và khép lại set này với tỉ số 7-5, qua đó giành vé vào tứ kết.

Còn tại giải đơn nữ, việc Sharapova nhận thất bại đã không còn là bất ngờ khi đối thủ là tay vợt số 2 thế giới Simona Halep.

Thậm chí trận đấu đã khép lại rất chóng vánh với tỉ số 6-2 ở 2 set đấu, và tay vợt Rumania đã có trận thắng đầu tiên sau 8 lần gặp gỡ Masha. Đối thủ của Halep ở trận tứ kết sẽ là Kasatkina, người bất ngờ vượt qua hạt giống số 11 Radwanska.

Trong khi đó nhà ĐKVĐ Pháp mở rộng Ostapenko cũng tiếp tục kéo dài phong độ ấn tượng với chiến thắng 6-3, 7-5 trước Storsur. Cô gái người Latvia đang từng bước giành tấm vé cuối cùng đến với WTA Finals năm nay diễn ra ở Singapore.

Còn tại giải quần vợt Japan Open, hạt giống số 1 Marin Cilic đã giành quyền vào vòng 3 sau chiến thắng 6-3. 6-4 trước Uchimaya.

Hạt giống số 5 Anderson cũng vượt qua tay vợt Mỹ Harrison với tỉ số 2-1. Cùng giành chiến thắng còn có Mannarino, tay vợt Pháp nhẹ nhàng đánh bại Vesely trong 2 set với tỉ số 6-3, 6-2.

Harry Kane đeo băng đội trưởng đội tuyển Anh

Chú thích ảnh
 Harry Kane được HLV Gareth Southgate trao băng đội trưởng trong trận gặp Slovenia sắp tới 

Tiền đạo Harry Kane được HLV Gareth Southgate trao băng đội trưởng trong trận gặp Slovenia sắp tới, trận đấu sẽ được tổ chức trên sân Wembley.

Đây là điều xứng đáng với những gì mà tiền đạo đang khoác áo Tottenham đã thể hiện trong tháng trước, anh ghi tới 13 bàn trong cả màu áo đội tuyển và CLB.

Tuy nhiên, HLV Gareth Southgate vẫn chưa có quyết định về việc ai sẽ giữ băng đội trưởng chính thức của đội tuyển kể từ khi Wayne Rooney chia tay. Kane cũng từng là đội trưởng của tuyển Anh trong 2 trận gặp Scotland và Pháp hồi tháng Sáu nhưng sau đó đã giao lại cho Jordan Henderson. Gary Cahill cũng là ứng viên nặng ký cho chiếc băng đội trưởng của tuyển Anh trong tương lai.

Đội tuyển Anh hiện đang cần 1 chiến thắng trong 2 trận còn lại để giành vị trí đầu bảng F và nắm quyền tự quyết cho tấm vé góp mặt tại World Cup năm sau tại Nga. Sau trận gặp Slovania, thày trò Southgate sẽ đến Lithuana để tham dự trận đấu cuối cùng của vòng loại.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm