CẬP NHẬT tin sáng 3/10: Van Gaal ca ngợi Wenger. Iniesta nghỉ 1 tháng

03/10/2015 07:39 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Van Gaal vừa ca ngợi Wenger trước đại chiến Arsenal - M.U. Cô chị nhà Williams lọt vào chung kết còn cô em tính... bỏ giải thuộc hệ thống WTA. Rất nhiều thông tin đáng chú ý mà Thể thao & Văn hóa muốn gửi tới bạn đọc trong sáng 3/10.

Louis van Gaal: “Arsene Wenger là một trong những HLV tốt nhất thế giới”!

Trong cuộc họp báo trước trận Arsenal - Man United, HLV Van Gaal đã không tiếc lời ca ngợi đồng nghiệp Arsene Wenger: “Tôi nghĩ rằng ông ấy đang làm việc ở một CLB tuyệt vời. Giống như Sir Alex Ferguson, Wenger đã làm HLV ở đó trong một thời gian rất dài. Bạn sẽ phải là một HLV giỏi nếu không bạn sẽ không thể thành công”.

“Vì vậy, tôi nghĩ  rằng Arsene Wenger là một trong những HLV hàng đầu trên thế giới. Tôi dành sự ngưỡng mộ nhiều cho Sir Alex và tôi nghĩ rằng ông ấy mới là người vĩ đại nhất, vì gần như ông ấy đã thâu tóm trong tay mọi danh hiệu”.


Initesta nghỉ thi đấu 1 tháng, Barca lo sốt vó

Tin không vui liên tiếp đến với CLB Barcelona khi họ vừa được thông báo, tiền vệ đội trưởng Iniesta đã dính chấn thương gân kheo ở trận đấu với Bayer Leverkusen vừa qua, và có thể ngồi ngoài hơn 1 tháng. Đây rõ ràng là điều mà người hâm mộ của Barca không hề muốn nghe khi Lionel Messi và Rafinha cũng dính chấn thương.


Rất may cho Barcelona khi ở trong tình cảnh khó khăn thì họ đã nhận được những đóng góp rất quan trọng từ Luis Suarez. Tiền đạo Uruguay vừa qua đã lập cú đúp vào lưới Las Palmas và mới nhất là bàn ấn định chiến thắng trong trận đấu với Leverkusen. Lúc này, Barcelona đang có 15 điểm sau 6 trận, đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng và chỉ kém đội đứng đầu là Villareal có 1 điểm.

Kháng án thất bại, Neymar bị treo giò 2 trận

Tiền đạo Neymar sẽ vắng mặt các trận gặp Chile và Venezuela của đội tuyển Brazil ở Vòng loại World Cup 2018 sau khi Tòa án trọng tài thể thao (CAS) bác bỏ đơn kháng án của Liên đoàn bóng đá Brazil.

Tại Copa America 2015, Neymar gây rối trong trận gặp Colombia nên bị nhận thẻ đỏ và bị treo giò 4 trận. Anh đã thi hành án cấm 2 trận ở giải đấu đó và còn 2 trận nữa. LĐBĐ Brazil đã gửi đơn kháng án với hy vọng Neymar có thể thi đấu ngay các trận chính thức cho đội tuyển, nhưng thất bại.

Cầu thủ 23 tuổi vì thế vắng mặt ở 2 trận đầu Vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ của đội tuyển, gặp Chile và Venezuela, diễn vào vào các ngày 8 và 13/10 năm nay.



Neymar nổi nóng ở cuối trận đấu gặp Colombia tại Copa America 2015


CAS thông báo: “Chúng tôi bác bỏ hồ sơ đề nghị kháng án của LĐBĐ Brazil. Án phạt của COMEBOL (LĐBĐ Nam Mỹ) và FIFA dành cho Neymar Jr tại Copa America 2015 là không thể thay đổi”.

COMEBOL, sau khi tham vấn FIFA, quyết định rằng sau khi thi hành án treo giò 2 trận ở Copa America 2015, Neymar sẽ phải thi hành nốt 2 trận nữa ở những trận đấu chính thức do FIFA tổ chức, với đội tuyển Brazil năm nay là Vòng loại World Cup 2018.

Kết quả đá sớm 5 giải đấu hàng đầu Châu Âu

Những trận đấu sớm ở các giải đấu hàng đầu Châu Âu trong tuần này không xuất hiện bóng dáng của những ông lớn. Hiện tượng La Liga Celta Vigo ở trận đấu sớm vòng 7 đã không thể tận dụng được ưu thế sân nhà để vươn lên dẫn đầu. Với trận hòa không bàn thắng trước Getafe, Celta Vigo chỉ được có 1 điểm và tạm đứng vị trí thứ 2, bằng điểm với Barcelona nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

Ở Đức, Maizn 05 sau khi để mất HLV Thomas Tuchel vào tay Dortmund vẫn thể hiện một phong độ tương đối ổn định. Họ đánh bại CLB mới lên hạng Darmstadt với tỷ số 3-2 dù phải thi đấu trên sân khách, qua đó vươn lên vị trí thứ 5 trên BXH. Còn về phía Darmstadt, sau thất bại này, họ vẫn đứng ở vị trí số 10 trên bảng xếp hạng với 10 điểm sau 8 trận đã đấu.


Ở Ligue 1, Lille đã giành chiến thắng 2-0 trước Montpellier và tạm thời đẩy đội bóng cũ của Oliver Giroud chìm vào khủng hoảng. Montpellier sau trận thua này đang xếp ở vị trí thứ 18 với chỉ 4 điểm sau 10 lượt trận, còn Lille tạm thời vươn lên vị trí thứ 11 khi họ có 9 điểm sau 10 vòng đấu.

Nadal, Djokovic tới Thái Lan thi đấu

Người hâm mộ quần vợt Thái Lan đã có những giây phút khó quên khi được tận mắt chứng kiến những thần tượng của mình có mặt tại Bangkok, trong 1 trận đấu giao hữu. Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic và người đang sở hữu 14 Grand Slam Rafael Nadal đã ra sân Hua Mark dưới sự chào đón nồng nhiệt của khán giả nhà. Họ tới đây sau khi đã có cuộc gặp với Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha, và đến thăm ngôi đền Erawan, nơi đã xảy ra cuộc đánh bom khiến 20 người thiệt mạng.


Suwat Liptapanlop, Chủ tịch LĐQV Thái Lan cho biết: "Việc tổ chức những sự kiện lớn như thế này cho thấy rằng đất nước của chúng tôi luôn có đủ tiềm năng trong đầu tư và du lịch. Tôi nghĩ rằng thể thao là nền tảng tuyệt vời để khiến chúng ta lại gần nhau hơn, và điều này sẽ thúc đẩy ngành du lịch của chúng tôi".

Trận đấu khép lại với chiến thắng 6-4, 6-1 nghiêng về Djokovic. Trước đây, tay vợt Serbia cũng đã từng đến với Thái Lan Open và để thua Tsonga trong trận chung kết 2008, còn Nadal cũng đã đến Bangkok vào năm 2010 rồi sau đó thất bại ở trận bán kết.

Cô chị nhà Williams giành chiến thắng ở bán kết giải Vũ Hán

Tại bán kết giải quần vợt Vũ Hán, trận đấu được chờ đợi hơn có lẽ là cuộc chạm trán của 2 tay vợt đã ngoài 30 tuổi Venus Williams và Roberta Vinci. Ngay ở những phút đầu nhập cuộc, Venus đã chơi lấn lướt hơn. Cô giành break đầu tiên ngay game đấu phương cầm giao bóng để tạo khoảng cách an toàn 3-0. Tuy nhiên Vicni cho thấy không phải ngẫu nhiên mà cô lọt tới chung kết Mỹ mở rộng vừa qua. Tay vợt Italy đã liên tiếp có những game bẻ giao bóng quan trọng và thắng lại ở set 1 với tỉ số 7-5.

Bước vào set thứ 2, Venus đã chịu khó lên lưới hơn, cô chơi thăng hoa và thắng lại set đấu này 6-2, qua đó đưa trận đấu vào set quyết định. Trong set cuối, 2 tay vợt giằng co cho đến game thứ 11. Lúc này Vinici đã giành break quan trọng nhưng ngay sau đó thi Venus đã kịp đòi lại. Bước vào loạt Tiebreak, cô chị nhà Williams đã chơi ấn tượng và chiến thắng với tỉ số 7-4.

Lọt vào chung kết, đối thủ của Venus Williams sẽ là Muguruza. Cô gái người Tây Ban Nha đã vượt qua đối thủ người Đức A Kerber với các tỉ số 6-4, 7-6.

… còn cô em thì tính bỏ giải thuộc hệ thống WTA

Liên quan đến chị em nhà Williams, mùa giải 2015 khép lại khá sớm với Serena Williams khi cô không tham dự sân chơi cuối năm WTA Finals sau khi tuyên bố rút khỏi giải quần vợt China Open. Mùa này, Serena đoạt 3 Grand Slam tại Australian Open, Wimbledon và Roland Garros. Tuy nhiên, cô bỏ lỡ cơ hội đi vào lịch sử khi để thua Roberta Vinci ở bán kết US Open. Theo HLV Patrick Mouratoglou, trận thua nói trên khiến tinh thần chiến đấu của Serena giảm sút đáng kể và cô cần thời gian để hồi phục cho đến khi trở lại.


Theo cảnh báo từ WTA, nếu không đưa ra lý do chính đáng Sereba có thể bị phạt đến hơn 1.75 triệu USD và thậm chí bị cấm thi đấu. Nhiều người hy vọng mức phạt khá cao này sẽ khiến Serena tính toán lại và có mặt ở Singapore vào cuối tháng 10.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm