CẬP NHẬT tin sáng 27/3: Neymar ghi bàn, Brazil 'trả nợ' Pháp. Falcao lập cú đúp. Xavi đến Al Sadd

27/03/2015 07:01 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Neymar đang trên đường trở thành huyền thoại tuổi 23 của bóng đá Brazil khi ghi bàn trong trận Brazil thắng Pháp 3-1; rời Man United, Radamel Falcao lập tức tỏa sáng, Xavi sẽ rời Barca đến Qatar thi đấu... Đó là những tin đáng chú ý trong bản tin cập nhật sáng 27/3.

Giao hữu: Brazil hạ Pháp 3-1 ngay tại Paris

Giống như trận giao hữu gần đây nhất vào năm 2013, đội tuyển Pháp lại thua Brazil. Dù vượt lên dẫn trước từ phút 21 nhờ công của Raphael Varane, nhưng đội bóng áo Lam chỉ duy trì được lợi thế trong 19 phút.

Từ phút 40 đến 69, lần lượt Oscar, Neymar và Luiz Gustavo thay nhau ghi tên lên bảng điện tử cho các vũ công Samba. Ngược dòng thắng chung cuộc 3-1, thắng trận đầu tiên tại sân Stade de France, thày trò HLV Dunga phần nào giúp người hâm mộ quê nhà quên đi trận thảm bại 0-3 ở chung kết World Cup 1998.

Với riêng cầu thủ đã ghi 1/3 bàn của Brazil trận này là Neymar, anh đang đi vào lịch sử. Neymar đã ghi đến 43 bàn cho đội tuyển sau 61 lần khoác áo, ở tuổi 23.

Falcao lập cú đúp, Colombia đại thắng Bahrain 6-0

Với cú đúp bàn thắng và một pha kiến tạo trong trận Colombia đè bẹp Bahrain 6-0, Radamel Falcao đã “nhắc nhở” Louis Van Gaal rằng nếu được dùng đúng cách, anh sẽ không vô dụng ở Manchester United.



Ngay ở phút thứ 15, Falcao đã thể hiện bản thân bằng một pha không chiến và nhả bóng vừa tầm để Carlos Bacca ghi bàn.

Đến phút thứ 32, anh tự mình lập công. Sau pha di chuyển vô cùng nhạy cảm để phá bẫy việt vị, chân sút từng khoác áo Porto và Atletico Madrid dứt điểm sắc bén bằng chân trái để nâng tỉ số lên 2-0.

Falcao hoàn tất cú đúp chỉ 4 phút sau đó. Nhận đường chuyền của Bacca, anh rê bóng thẳng vào vòng cấm địa trước khi lốp bóng tinh tế qua đầu thủ môn Bahrain, ghi bàn thắng thứ 23 trong sự nghiệp cùng ĐT Colombia.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, đội bóng đến từ Nam Mỹ tiếp tục dễ dàng ghi thêm bàn do công của Adrian Ramos, J. Mojica và Andres Renteria để giành thắng lợi chung cuộc 6-0.

Tại Manchester United thời gian qua, Falcao đã thi đấu rất thất vọng, không ghi được bàn trong một thời gian dài.

Hiện tại anh đang phải ngồi dự bị cho Wayne Rooney và cũng không được ưu tiên hơn so với Robin Van Persie. Falcao đã một lần phải thi đấu cho đội U21 của United để duy trì thể lực.

5 CĐV Chelsea ra tòa

5 cổ động viên Chelsea đã phải ra trình diện tại tòa sau khi nhận được giấy triệu tập của cảnh sát Anh.

Những người này có liên quan tới hành vi phân biệt chủng tộc với 1 người da màu dưới tàu điện ngầm tại Paris, bên lề trận lượt đi vòng 1/8 Champions League giữa PSG và Chelsea mùa giải này.



Theo báo giới đưa tin trước đó, 1 số cổ động viên quá khích của The Blues đã cố tình ngăn cản 1 người đàn ông da màu lên tàu điện ngầm, và có những lời nói phân biệt chủng tộc.

Sau đó, đích thân HLV Jose Mourinho của Chelsea đã lên tiếng về sự việc đáng tiếc này và gửi lời chia sẻ đến nạn nhân.

Chung cuộc, Chelsea bị loại vì luật bàn thắng trên sân khách (hòa 3-3 chung cuộc).

Mourinho cảm ơn Chelsea vì gia hạn hợp đồng với John Terry

Sau khi John Terry gia hạn hợp đồng đến Hè 2016 với Chelsea, nhận lương 150 ngàn bảng/tuần, HLV Jose Mourinho đã cảm ơn CLB Chelsea.

Mou nói: “Cảm ơn rất nhiều. Bởi John tiếp tục khẳng định tài năng. Đó là thủ lĩnh hàng đầu. Tôi vui vì cậu ấy hoàn toàn xứng đáng với hợp đồng mới sau 1 mùa mà cậu ấy đã chơi 40 trận”.



Terry đã đá 661 trận cho Chelsea từ khi ra mắt vào năm 1998. Anh ghi tới 63 bàn cho đội, một kỉ lục với một hậu vệ.

“Tôi rất vui vì được gia hạn hợp đồng với CLB”, Terry nói. “Sau khi giành thêm 1 danh hiệu với CLB, tôi rất vui. Các cầu thủ và HLV có thể tiếp tục mang thành công về CLB”.

Xavi đến Qatar thi đấu vào năm sau

Không còn là tin đồn mà thành hiện thực. Xavi Hernandez, tiền vệ của Barcelona sẽ đến thi đấu cho Al Sadd của Qatar vào mùa giải sau. Anh sẽ nhận 10 triệu euro mỗi năm. Thông tin được tờ Stade Doha đăng tải.



Đến Qatar thi đấu, Xavi sẽ đóng vai trò cố vấn đặc biệt cho dự án học viện bóng đá trẻ Aspire của quốc gia này, cũng như đóng góp cho tiến trình chuẩn bị World Cup 2022.

Trước Xavi, Raul Gonzalez của Real Madrid cũng đã đến Qatar thi đấu.

Hợp đồng của Xavi với Al Sadd kéo dài 3 năm, nhận tổng cộng 30 triệu euro. Xavi đã từ chối nhiều lời mời từ MLS để đến Qatar.

Khởi tranh mùa moto GP 2015

Mùa giải đua xe moto GP 2015 đã chính thức khởi tranh với chặng mở màn tại Qatar Grand Prix. Trong ngày đua thử đầu tiên, ĐKVĐ Marc Marquez vẫn cho thấy được phong độ cao như mùa giải trước.

Tay lái 22 tuổi người Tây Ban Nha của Honda có được thành tích tốt nhất so với các đối thủ khác, khi chỉ mất 1 phút 55 giây 281 cho 1 vòng đua ở Doha. Người đồng đội Dani Pedrosa có thành tích tốt thứ 2 với 0,076 giây kém hơn.

Trong khi Jorge Lorenzo của Yamaha chỉ đứng thứ 4, còn huyền thoại người Italy Valentino Rossi xếp ở vị trí thứ 7. Chủ Nhật ngày 29/03, các tay đua sẽ chính thức bước vào tranh tài sau ngày đua phân hạng.

Miami Master 2015: Juan Martin Del Potro bị loại

Vòng 1 giải quần vợt Miami Masters 2015, Juan Martin Del Potro, tay vợt tham dự giải với thứ hạng thấp kỉ lục 616 thế giới để thua nhanh chóng sau 2 set trước Pospisil với các tỷ số 4-6 và 6-7.



Như vậy, sau 1 thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương cổ tay, nhà vô địch US Open 2009 đã phải dừng bước trước 1 đối thủ được đánh giá thấp hơn.

Ở trận đấu trước đó, Mikhail Youzhny vất vả ngược dòng đánh bại Andrey Golubev sau 3 set với các tỷ số 46, 62 và 63.

Davis Cup: Việt Nam vào bán kết

Sau trận mở màn thành công tại bảng B – giải quần vợt đồng đội Davis Cup nhóm 3 châu Á Thái Bình Dương, đội tuyển Việt Nam tiếp tục vượt qua Siri để giành quyền vào bán kết.

Dù ở trận đánh đơn đầu tiên, Hoàng Thiên để thua Karem Alaf sau 2 set, nhưng ngay sau đó, Hoàng Nam đánh bại Bruno Abdel 6-4 và 6-1 để cân bằng tỷ số 1 đều cho đội tuyển Việt Nam.

Và ở trận đánh đôi, Minh Quân và Hoàng Nam đã xuất sắc giành chiến thắng 6-2, 6-4 trước Bruno Abdel và Marc Abdel. Qua đó, thắng chung cuộc 2-1 để giúp đội nhà giành vé đi tiếp.

Giải VĐ bóng đá nữ quốc gia 2015: Phong Phú Hà Nam hòa Tp Hồ Chí Minh

Sau khi Hà Nội 1 chính thức vô địch lượt đi giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia 2015, thành phố Hồ Chí Minh và đương kim Á quân Phong Phú Hà Nam cầm chân nhau ở vị trí thứ 2 và 4 sau trận hòa 0 bàn thắng.



Tình huống tấn công đáng chú ý nhất của trận đấu diễn ra ở đầu hiệp 2, thuộc về tiền đạo Huỳnh Như bên phía thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi Phong Phú Hà Nam không tạo ra được 1 pha hãm thành đáng kể nào trước khung thành của đội chủ nhà.

Với kết quả này, thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 2 với 2 điểm kém hơn Hà Nội 1, còn Phong Phú Hà Nam đứng thứ 4 với 8 điểm. Theo kế hoạch, các đội bóng sẽ nghỉ 3 tháng trước khi bước vào giai đoạn lượt về, từ ngày 21/6 đến 12/7 tại sân vận động Hà Nam.

Nghiêm Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm