CẬP NHẬT tin sáng 25/6: HLV Croatia tuyên bố 'bắt chết' Ronaldo. Vardy không đến Arsenal vì lí do chiến thuật

25/06/2016 09:24 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Pep Guardiola đảm bảo tương lai cho Sterling,  Luke Shaw có thể trở lại ở trận Man United gặp Dortmund, HLV Croatia tuyên bố "bắt chết" Ronaldo, Vardy không đến Arsenal vì lí do chiến thuật là những tin tức đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 25/6.

Pep Guardiola đảm bảo tương lai cho Sterling

HLV Pep Guardiola đã liên hệ với Raheem Sterling để đảm bảo tương lai cho cầu thủ này ở Man City mùa giải tới. Cầu thủ chạy cánh 21 tuổi người Anh Raheem Sterling đã hứng chịu nhiều chỉ trích sau màn trình diễn gây thất vọng của mình ở trận gặp Nga và xứ Wales tại vòng bảng EURO 2016. Mặc dù vậy, tân HLV của Man City là Pep Guardiola vẫn xem Sterling là cầu thủ quan trọng của ông ở mùa giải tới. Theo giới truyền thông xứ Sương mù, Pep đã liên hệ với Sterling và nói: “Miễn là cậu làm việc với tôi thì tôi sẽ chiến đấu vì cậu. Cứ ngẩng cao đầu và đừng lo lắng. Tôi biết cậu là cầu thủ giỏi như thế nào và cậu là một phần quan trọng trong kế hoạch của tôi”.


Sterling đã gây thất vọng ở EURO 2016

HLV Croatia: “Ronaldo sẽ bị kèm chết”

Ante Cacic, HLV của Croatia cảnh báo Ronaldo rằng ngôi sao của Real Madrid sẽ không có đất diễn ở trận đấu sắp tới. Bồ Đào Nha và Croatia sẽ gặp nhau ở vòng 1/8 EURO 2016 vào rạng sáng mai. Ronaldo đã tỏa sáng ở trận hòa 3-3 của Bồ Đào Nha trước Hungary tại vòng bảng. Ngôi sao của Real Madrid được kỳ vọng sẽ giúp Bồ Đào Nha vượt qua Croatia ở trận đấu tới. “Dĩ nhiên là chúng tôi phải chăm sóc kĩ Ronaldo và phòng ngự tốt. Bồ Đào Nha là đội bóng có những cá nhân xuất sắc và Ronaldo là cầu thủ trụ cột của họ. Điều mà chúng tôi phải làm là không cho Ronaldo thể hiện điểm mạnh của anh ta”, ông Ante Cacic phát biểu.


Cristiano Ronaldo sẽ được các cầu thủ Croatia "chăm sóc kĩ lưỡng"

Chiellini: “Morata có thể là số 9 mới của Real Madrid”

Hậu vệ Giorgio Chiellini của Juventus và đội tuyển Italy cho rằng Alvarto Morata có thể trở thành tiền đạo cắm số một của Real Madrid trong tương lai. Đội bóng chủ sân Bernabeu đã mua lại Morata vào đầu tuần này, sau khi cầu thủ người Tây Ban Nha trải qua 2 mùa giải gần đây với Chiellini ở Juventus. “Trước hết, Morata là một chàng trai đặc biệt. Tôi xin lỗi khi nói về Morata với tư cách là đồng đội cũ, nhưng tôi mừng cho cậu ấy và hy vọng là Morata sẽ ở lại Real Madrid. Cậu ấy xứng đáng là tiền đạo số 1 của đội tuyển Tây Ban Nha và Real Madrid. Tôi sẽ rất thất vọng nếu Morata được sử dụng như một vật trao đổi trên bàn đàm phán. Tôi không thấy có lí do gì mà Morata không thể thi đấu cho Real Madrid trong 10 năm nữa. Cậu ấy có tài năng phi thường và vẫn còn nhiều chỗ để cải thiện”, Chiellini phát biểu.


Alvaro Morata đang thi đấu ở EURO 2016 trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha

Vardy từ chối đến Arsenal vì lí do chiến thuật

Tiền đạo 29 tuổi của đội tuyển Anh Jamie Vardy đã từ chối đến Arsenal để ở lại Leicester, dù cho “Pháo thủ” đã kích hoạt điều khoản giải phóng trị giá 20 triệu bảng của anh. Vào tuần này, Leicester thông báo rằng Vardy đã đồng ý gia hạn hợp đồng thêm 4 năm và chấm dứt mọi lời đồn về khả năng chuyển đến Emirates. Theo Sky Sports, Vardy không đến Arsenal vì lí do chiến thuật. Tiền đạo 29 tuổi tin rằng lối chơi thiên về kiểm soát bóng của “Pháo thủ” không phù hợp với anh, người đã quen với lối chơi phản công của Leicester ở những mùa giải gần đây. Với Vardy, việc chuyển tới Arsenal giống như một canh bạc và anh không muốn mạo hiểm.


Vardy đã từ chối đến Arsenal

Man United: Luke Shaw có thể trở lại ở trận gặp Dortmund

Theo tờ Metro, hậu vệ trái 20 tuổi của Man United Luke Shaw có thể trở lại thi đấu ở trận giao hữu với Dortmund vào ngày 22/7 năm nay. Shaw đã bị gãy chân trong trận đấu giữa Man United và PSV vào tháng Chín năm ngoái. Anh đã trở lại tập luyện vào tháng Tư năm nay. Ban đầu, Shaw dự kiến sẽ góp mặt ở trận Chung kết FA Cup giữa Man United và Crystal Palace nhưng không thành công. Thời điểm anh trở lại thi đấu đã được dời sang trận gặp Dortmund vào mùa Hè này. Shaw rất muốn giành vị trí chính thức trong đội hình của HLV Jose Mourinho ở mùa giải tới. Nhưng anh sẽ phải cạnh tranh với 6 cầu thủ khác của Man United ở vị trí hậu vệ trái.


Luke Shaw muốn giành vị trí chính thức dưới thời HLV Jose Mourinho

Wimbledon: Djokovic gặp James Ward ở vòng 1

Theo kết quả bốc thăm Wimbledon năm nay, hạt giống số 1 Novak Djokovic sẽ chỉ phải gặp tay vợt của nước chủ nhà James Ward, người được tham dự với tấm thẻ đặc cách. Tay vợt người Serbia đang được kì vọng rất lớn với việc giành trọn cả 4 Grand Slam trong năm nay khi đã vượt qua chướng ngại khó nhất là Roland Garros vừa qua. Nếu không có gì bất ngờ, Nole sẽ gặp Sam Querrey tại vòng 3 và David Ferrer ở vòng 4, vào đến bán kết hạt giống số 1 của giải sẽ phải đối đầu với hạt giống số 3 Roger Federer, người đã nắm trong tay 7 danh hiệu trên mặt sân cỏ danh giá này.


Djokovic sẽ gặp James Ward ở vòng 1 Wimbledon 2016

Tay vợt Thụy Sỹ Federer đang thi đấu không thành công và có dấu hiệu tuổi tác qua 2 giải đấu vừa diễn ra tại Anh. Trước đó thì Fedex cũng đã phải bỏ Roland Garros vì ảnh hưởng của chấn thương và ở vòng 1 thì anh sẽ gặp Guido Pella.

Ở nhành bên kia, hạt giống số 2 Andy Murray sẽ đối đầu với người đồng hương Liam Broady còn hạt giống số 3 Wawrinka cũng khởi đầu hành trình chinh phục danh hiệu của mình với hiện tượng đầu năm, tay vợt trẻ của Mỹ Taylor Fritz.

Tại nội dung đơn nữ, hạt giống số 1 Serena Williams nếu suôn sẻ sẽ đụng hạt giống số 3 Radwanska ở bán kết, còn hạt giống số 2 Muguruza, người bị Serena đánh bại trong trận chung kết Wimbledon năm ngoái, và cũng chính là người mới lên ngôi tại Pháp mở rộng năm nay sẽ gặp Camila Giorgi tại vòng 1. Trong khi đó hạt giống số 4 Kerber sẽ gặp cô gái của nước chủ nhà Laura Robson ở vòng đầu tiên.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm