CẬP NHẬT tin sáng 23/8: Mustafi có thể không gia nhập Arsenal. Bravo đến Man City

23/08/2016 09:07 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Bravo đến Man City vào thứ Năm, Mustafi nhiều khả năng ở lại Valencia, AC Milan từ chối lời đề nghị của Chelsea cho Romagnoli… sẽ là những tin chính trong bản tin sáng ngày 23/8.

Thương vụ Bravo đến Man City sẽ hoàn tất vào thứ Năm

Sky Sports đưa tin, vụ chuyển nhượng thủ thành Claudio Bravo từ Barca đến Man City sẽ được hoàn tất vào thứ Năm tới. Hãng tin này cũng cho biết đội chủ sân Nou Camp đã đạt được thỏa thuận với Ajax về trường hợp của Jasper Cillessen, mở đường cho Bravo đến Etihad. Bravo gia nhập Man City thì đồng nghĩa Joe Hart sẽ ra đi.

Hôm thứ Bảy vừa qua, Barca thông báo họ sẽ bán thủ thành người Chile cho Man City, chỉ còn chờ thủ tục kiểm tra y tế và hoàn tất các điều khoản cá nhân. Được biết, Barca sẽ thu lại 17 triệu bảng từ thương vụ này và Bravo cũng đã chia sẻ với bạn bè rằng mình sẽ chuyển đến nước Anh.

Vì vậy, khả năng rất lớn là Joe Hart sẽ ra đi sau khi không được Pep Guardiola trọng dụng. Thủ thành số 1 ĐT Anh đang nhận được sự quan tâm từ Everton, Sevilla và Borussia Dortmund.

Mustafi nhiều khả năng sẽ ở lại Valencia


Theo nhà báo Guillem Balague, Arsenal có thể thất bại trong việc lôi kéo Shkodran Mustafi rời Valencia. Nhà báo người Tây Ban Nha chia sẻ: “BHL tại Valencia cho rằng Mustafi sẽ ở lại. Họ khẳng định cách duy nhất để Mustafi được phép ra đi là trong trường hợp Arsenal kích hoạt điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá 50 triệu euro, một mức giá mà chắc chắn Arsene Wenger sẽ không đồng ý bỏ ra”.

“Vấn đề của Valencia là họ không thể tìm được ai thay thế xứng đáng nếu Mustafi ra đi. Valencia gặp khó khăn về với Luật công bằng tài chính nhưng mọi thứ đang tốt dần lên. Hiện tại, họ chỉ cần bán 1 đến 2 cầu thủ và Aderlan Santos cùng Lucas Orban sẽ là những cái tên được ưu tiên trước. Bán được 2 người này, “Bầy dơi” gần như sẽ đáp ứng được luật lệ”.

Trên Radio Taronja của Valencia, HLV trưởng Pako Ayestaran chia sẻ: “Mustafi không phải để bán. Cậu ấy sẽ ở lại Valencia”.

Một thông tin khác không mấy dễ chịu dành cho Arsenal, theo tờ Telegraph, CLB West Brom yêu cầu mức giá 25 triệu bảng cho Jonny Evans, trung vệ được cho là đang nằm trong tầm ngắm của “Pháo thủ”.

AC Milan từ chối lời đề nghị 30 triệu bảng của Chelsea cho Romagnoli


Theo Sky Sports tại Italy, CLB Chelsea đã đưa ra lời đề nghị 30 triệu bảng cho trung vệ Alessio Romagnoli nhưng bị AC Milan từ chối. Theo đó, đội chủ sân San Siro không muốn bán hậu vệ đội U21 Italy ở trong mùa Hè này.

Romagnoli gia nhập AC Milan mùa Hè năm ngoái với giá 21 triệu bảng từ Roma, có 34 lần đá chính ở mùa trước. Anh được báo chí Italy so sánh với những huyền thoại của CLB như Alessandro Nesta và Thiago Silva.

Ở một diễn biến khác liên quan đến Chelsea, theo tờ Telegraph, The Blues khẳng định họ sẽ không nâng giá hỏi mua với Kalidou Koulibaly sau khi đề nghị 40 triệu bảng bị Napoli từ chối. Nếu Napoli tiếp tục phớt lờ thì Chelsea sẽ từ bỏ thương vụ này và chuyển hướng sang những mục tiêu khác như Nikola Maksimovic của Torino, cầu thủ được đính giá khoảng 25 triệu bảng.

Ruud Gullit đồng ý gia nhập BHL ĐT Hà Lan


Sau lời mời của thuyền trưởng Danny Blind, cựu danh thủ Ruud Gullit đã đồng ý gia nhập BHL đội tuyển Hà Lan, thay thế vị trí HLV Dick Advocaat để lại. Theo dự kiến, hợp đồng giữa 2 bên có thời hạn 2 năm, cho đến hết World Cup 2018 ở Nga.

Ruud Gullit đã 66 lần khoác áo ĐTQG Hà Lan, ghi được 17 bàn thắng và góp công lớn trong chức vô địch châu Âu năm 1988 của Cơn lốc màu da cam. Sau khi giải nghệ, số 10 cựu đội trưởng của tuyển Hà Lan bắt đầu sự nghiệp huấn luyện.

Nhưng sau 1 thời gian không thành công với Chelsea, Feyenoord, Newcastle và Los Angeles Galaxy, chiến lược gia 53 tuổi này đã chuyển sang làm bình luận viên cho kênh truyền hình BBC.

BXH ATP: Lý Hoàng Nam tăng 19 bậc

Theo BXH ATP mới công bố, Stan Wawrinka đã vượt qua Roger Federer lên đứng thứ 3. Dù bị loại ngay ở vòng 2 Cincinnati 2016, nhưng Stan the Man vẫn đủ điểm, trong khi người đồng hương nghỉ hết mùa giải và bị trừ 1000 điểm vì không bảo vệ chức vô địch.

Với việc lần đầu tiên lên ngôi ở Masters 1000, Marin Cilic đã trở lại Top 10 sau khi tăng 5 bậc. Tương tự, Grigor Dimitrov có mặt ở bán kết giải này cũng đã trở lại tốp 30 thế giới.

Lý Hoàng Nam cũng tăng 19 bậc lên đứng vị trí 850 thế giới, thứ hạng cao nhất của tay vợt số 1 Việt Nam. Kết quả này do tay vợt của Becamex Bình Dương được cộng 1 điểm tại giải Futures vừa diễn ra ở Việt Nam.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm