CẬP NHẬT tin sáng 23/10: Real đại thắng, Ronaldo vượt Messi. Lee Chong Wei dương tính với doping

23/10/2014 07:36 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Kết quả lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League, giải quần vợt Basel mở rộng… là những tin tức được cập nhật sáng nay.


Ronaldo làm người hùng, Real đánh bại Liverpool. Arsenal vất vả lội ngược dòng

Trận đấu tâm điểm vòng bảng thứ 3 Champions League giữa Liverpool và Real Madrid kết thúc với chiến thắng 3-0 cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Sau bàn mở tỉ số của Cristiano Ronaldo ở phút 23, tiền đạo Karim Benzema tỏa sáng với 1 cú đúp ở các phút 30 và 41.


Ở trận đấu còn lại, Ludogorets vất vả đánh bại đội khách Basel nhờ bàn thắng của Minev ở phút 90. Sau 3 trận toàn thắng, Real Madrid củng cố ngôi đầu bảng B với 9 điểm, nhiều hơn 3 đội xếp sau tới 6 điểm.

Tại bảng A, Juventus ra về tay trắng trong chuyến viếng thăm Hy Lạp. Kasami là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 35, giúp Olympiakos giữ vững ngôi đầu với 6 điểm.

Chiến thắng 5-0 của Atletico Madrid trên sân nhà trước Malmo chỉ đủ giúp nhà Đương kim vô địch Liga đứng thứ 2 với cùng 6 điểm. Koke, Mandzukic, Griemann, Godin và Cerci là các cầu thủ lần lượt lập công cho đội chủ sân Vicente Calderon.

Tại bảng D, Arsenal vất vả ngược dòng giành chiến thắng trên sân của Anderlecht. Najar khai thông thế bế tắc của trận đấu ở phút 71, giúp đại diện của Bỉ duy trì lợi thế dẫn trước trong khoảng 20 phút.

Thời gian còn lại, từ phút 89 đến 91, màn tỏa sáng của Kieran Gibbs và tiền đạo dự bị Podolski đã mang về 3 điểm quan trọng cho Pháo thủ thành London, qua đó, giữ được vị trí thứ 2 với 6 điểm, kém đội đầu bảng Dortmund 3 điểm.


Trong khi Dortmund thắng 4-0 tại Thổ Nhĩ Kỳ, thì Leverkusen có được chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Zenit Saint Petersburg. Còn Monaco với 1 điểm trên sân nhà sau trận hòa 0-0 trước Benfica khiến cục diện bảng C hấp dẫn hơn. Leverkusen đứng đầu với 6 điểm, Monaco xếp sau với 5 điểm, Zenit ở vị trí thứ 3 với 4 điểm, Benfica bét bảng với 1 điểm.

Kết quả loạt trận thứ 3 vòng bảng Champions League:

Atletico Madrid 5 - 0 Malmo

Olympiakos 1 - 0 Juventus

Liverpool 0 - 3 Real Madrid

Ludo Razgd 1 - 0 FC Basel

Bayer Levekusen 2 - 0 Zenit

Monaco 0 - 0 Benfica

Galatasaray 0 - 4 Dortmund

Anderlecht 1 - 2 Arsenal

CSKA 2 - 2 Man City

Roma 1 - 7 Bayern

Apoel Nic 0 - 1 PSG

Barcelona 3 - 1 Ajax

Ronaldo áp sát kỷ lục của Raul


Trong chuyến làm khách của Real tới sân của Liverpool ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League, C.Ronaldo một lần sắm vai người hùng của nhà ĐKVĐ. Phút 23, Ronaldo đã có pha thoát xuống và dứt điểm đầy tinh tế tung lưới Liverpool từ đường chuyền tuyệt vời của James Rodriguez. 

Đây đã là bàn thắng thứ 70 của Ronaldo tại Champions League, giúp anh vượt qua thành tích của Lionel Messi (69 bàn) và áp sát kỉ lục của huyền thoại Raul Gonzalez (71 bàn) trong danh sách những chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử giải đấu. Trước khi bị thay ra vào phút thứ 75, Ronaldo có nhiều cơ hội cân bằng kỷ lục của Raul nhưng đều bị từ chối bởi sự xuất sắc của thủ thành Simon Mignolet. Chia sẻ về sự bỏ lỡ đáng tiếc này, Ronaldo nói: “Tôi không lo lắng về điều đó. Tôi biết mình sẽ phá vỡ kỷ lục, không đêm nay thì một đêm nào đó”.

Chelsea chia tay Giám đốc điều hành


Chelsea vừa ra thông báo cho biết Giám đốc điều hành Ron Gourlay đã quyết định rời CLB sau 10 năm gắn bó tại Stamford Bridge.

Ông Gourlay, từng có thời gian làm việc tại Man United, đến Chelsea vào năm 2004. 5 năm sau đó, ông kế nhiệm Peter Kenyon làm Giám đốc điều hành của CLB. Bây giờ, ông cảm thấy đã đến lúc rời đi để “đón nhận những thử thách mới”. Chủ tịch Bruce Buck và Giám đốc Marina Granovskaia sẽ tạm thời thay thế vai trò của Gourlay trước khi CLB chọn ra một người thay thế phù hợp. 

Kể từ khi Roman Abramovic tiếp quản Chelsea, chỉ có Trevor Birch, Kenyon và Gourlay kinh qua chiếc ghế giám đốc điều hành. Trong khoảng thời gian này, nỗ lực của họ đã giúp tạo sự ổn định và đưa Chelsea trở thành một thế lực của bóng đá châu Âu.

Lee Chong Wei dương tính với doping


Người hâm mộ Malaysia đang thực sự sốc trước thông tin tay vợt cầu lông số 1 thế giới, biểu tượng của thể thao quốc gia Lee Chong Wei dính dáng đến việc sử dụng chất cấm. Vào hôm thứ Ba, Bộ trưởng bộ Thể thao của Malaysia Khairy Jamaluddin xác nhận có một VĐV của nước này dương tính với chất cấm nhưng từ chối nêu danh tính.

 Tờ The Star đã tiến hành tìm hiểu và phát hiện ra người đó chính là Lee Chong Wei. Theo The Star, mẫu xét nghiệm của tay vợt 32 tuổi cho kết quả dương tính với chất cấm trong một đợt kiểm tra ngẫu nhiên ở giải Vô địch cầu lông thế giới diễn ra tại Copenhagen (Đan Mạch) hồi cuối tháng 8. Tại giải đấu này, tay vợt người Malaysia thua Chen Long (Trung Quốc) trong trận chung kết.

Nadal, Federer thắng dễ ở Basel Open

Vòng 2 giải quần vợt Basel mở rộng 2014 tại Thụy Sĩ, Nadal dễ dàng đánh bại tay vợt 23 tuổi người Pháp Pierre-Hugues Herbert sau 59 phút thi đấu. Với đẳng cấp vượt trội hơn, hạt giống số 2 liên tiếp giành break và chóng vánh kết thúc trận đấu sau 2 set với cùng tỉ số 6-1. Vòng tiếp theo, Nadal sẽ gặp 1 trong 2 tay vợt là Coric hoặc Golubev.

Ở trận đấu sau đó, Federer bắt đầu hành trình chinh phục chức vô địch thứ 6 của mình ở giải đấu quê nhà bằng chiến thắng trước Mueller. Nhà vô địch Thượng Hải Masters 2014 tận dụng tối đa 2 cơ hội giành break để thắng 6-2 ở set đầu.


Sang set 2, FedEx chơi bùng nổ hơn khi anh sớm vượt lên dẫn trước 5-0 chỉ sau 10 phút thi đấu. Tất cả những gì Mueller làm được chỉ là 1 game thắng danh dự, trước khi để thua 1-6. Thắng chung cuộc 2-0 sau 46 phút thi đấu, Federer sẽ gặp Istomin ở vòng 2.

Còn tại giải Valencia mở rộng, hạt giống số 2 Tomas Berdych bất ngờ bị loại ngay từ vòng đầu tiên sau thất bại 3-6 và 2-6 trước tay vợt chủ nhà Pablo Andujar.

Thất bại của Berdych có thể là 1 tin vui đối với hạt giống số 3 Andy Murray. Ở trận đấu sau đó, tay vợt người Anh dễ dàng đánh bại Juergen Melzer sau 2 set với cùng tỉ số 6-3. Hạt giống số 1 của giải David Ferrer chỉ gặp đôi chút khó khăn trước Andreas Seppi. Nhưng kinh nghiệm của tay vợt hàng đầu thế giới đã giúp Ferrer vượt qua đối thủ người Italy với tỉ số 6-3 và 7-5.

WTA Championships: Serena nhận thất bại nặng nề nhất sau 16 năm


Tay vợt nữ số 1 thế giới Serena William đã bất ngờ gác vợt với tỷ số 6-0, 6-2 trước Simona Halep tại WTA Finals đang diễn ra ở Singapore. Đây là thất bại nặng nề nhất của Serena kể từ năm 1998. Khi đó, tay vợt 18 lần vô địch Grand Slam thua 6-1, 6-1 trước Joannette Kruger ở Oklahoma. Trận thua này cũng cắt đứt mạch 16 trận thắng của Serena. Sau trận đấu, Serena miêu tả đây là “màn trình diễn đáng hổ thẹn nhất” mà cô thể hiện. Trong khi đó, Halep không giấu được sự vui mừng, gọi chiến thắng trước Serena là “trận đấu hay nhất của cuộc đời”.

Võ Thanh Tùng giành tiếp huy chương vàng ở Para Games

Ngày thi đấu thứ 4 tại Asian Para Games 2, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tiếp tục thi đấu khá thành công. Kình ngư 29 tuổi Võ Thanh Tùng giành huy chương vàng thứ 4 cho riêng mình ở nội dung 50m tự do nam với thành tích 35 giây 40.

Cùng với đó là 2 tấm huy chương đồng cầu lông và 2 huy chương đồng điền kinh. Tính đến hết ngày 22 tháng 10, Việt Nam tạm thời đứng thứ 9 trên bảng tổng sắp với 7 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 8 huy chương đồng.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm