CẬP NHẬT tin sáng 21/8: Dortmund ngược dòng như Man United. Lý Hoàng Nam tiếp đà thăng hoa

21/08/2015 06:31 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Pedro CHÍNH THỨC gia nhập Chelsea, Otamendi thì tới City. Dortmund ngược dòng thần kì tại Europa League... là những tin cập nhật nóng hổi nhất mà Thể thao & Văn hóa muốn gửi tới bạn đọc.

Dortmund ngược dòng thần kì tại vòng loại Europa League

22 phút sau tiếng còi khai cuộc, đoàn quân HLV Thomas Tuchel 3 lần liên tiếp để thủng lưới. Samuelsen, Nordkvelle và Ruud là những cầu thủ ghi bàn cho đội chủ nhà.

Tuy nhiên, trong thời gian còn lại, Dortmund mới là đội bóng làm chủ thế trận. Kiểm soát bóng nhiều gấp đôi, số lần dứt điểm trúng cầu môn nhiều gấp 3 lần ODD. Kết quả, Dortmund 4 lần sút tung lưới thủ thành Rossbach. Trong đó có cú đúp của tiền đạo Aubameyang, cùng các pha lập công của Kagawa và Mkhitaryan.


Thắng chung cuộc 4-3, Dortmund đang là đội bóng có được lợi thế lớn trước trận lượt về trên sân nhà Signal Iduna Park vào ngày 27/08. Trong khi đó, Athletic Bilbao, đội bóng vừa đánh bại Barca để giành Siêu cúp Tây Ban Nha lại bất ngờ để thua trước chủ nhà Zilina.

Athletic Bilbao sớm có 2 bàn dẫn trước sau các pha lập công của Sabin và Kike Sola ở phút 16 và 33. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì đội bóng xứ Basque làm được trong chuyến hành quân tới Slovakia. Sau khi Jakub Paur ghi bàn rút ngắn tỷ số ở phút 66, tiền đạo dự bị Willian tỏa sáng với 1 cú đúp trong những phút cuối trận.

Để thua ngược 2-3, Athletic Bilbao vẫn còn cơ hội ngược dòng với lợi thế ghi được 2 bàn trên sân khách. Kết quả ở 1 số trận đấu đáng chú ý khác, Saint Etienne hòa 1-1 trước chủ nhà Milsami, Young Boys thất thủ 0-1 trước Qarabag, tương tự là Atromitos thua Fenerbahce bởi bàn thắng duy nhất của tân binh Robin van Persie.

CHÍNH THỨC: Man City chiêu mộ thành công Otamendi từ Valencia

Trên trang web chính thức của CLB, Man City đã xác nhận chiêu mộ thành công Nicolas Otamendi từ Valencia với bản hợp đồng 5 năm, mức phí chuyển nhượng không được tiết lộ.


Để có được Otamendi, nửa xanh thành Manchester đã phải cạnh tranh rất quyết liệt với đối thủ cùng thành phố. Đã từng có thời điểm người ta "chắc như đinh đóng cột" rằng Otamendi sẽ chuyển tới khoác áo Man United, nhưng cuối cùng thì anh đã lựa chọn Man City là bến đỗ tiếp theo của mình.

Mức phí chuyển nhượng không được đội bóng tiết lộ nhưng theo giới báo chí, Man City phải tốn 31,7 triệu bảng cho thương vụ này.

HLV trưởng Koenman: Mane sẽ không tới United

"Sẽ không còn ai rời Southampton nữa", Koenman tỏ ra khó chịu với các tin đồn. "Chúng tôi phải đối mặt với những tin đồn và có thể nó xuất hiện từ ai đó ở Manchester".

"Hiện câu lạc bộ chưa nhận được bất kì lời đề nghị nào cả, và chúng tôi cũng sẽ không bán cầu thủ của mình. Đó là quan điểm rất rõ ràng của Southampton".


Mane mới chỉ chơi bóng ở Premier League đúng một mùa giải. Anh gia nhập Southampton từ Red Bull Salzburg với giá 11,8 triệu bảng, ghi được 10 bàn thắng trong năm đầu tiên thi đấu tại Anh.

Tuyển thủ quốc gia Senegal cũng lập kỉ lục trở thành cầu thủ ghi được một hat-trick nhanh nhất trong lịch sử Premier League khi chỉ mất... 2 phút 56 giây, trong chiến thắng 6-1 trước Aston Villa vào ngày 16/5.

Saido Mane được Louis van Gaal coi là mục tiêu dự phòng cho Pedro sẽ chuyển tới chơi cho Chelsea ở mùa giải này.

Sakho được gia hạn hợp đồng dù bị loại khỏi đội hình Liverpool

The Guardian vừa cho hay thông tin trên. Theo tờ báo này, Mamadou Sakho vừa được Liverpool đề nghị gia hạn hợp đồng sau những đóng góp cho đội bóng.

Sakho đang được đồn đoán là có bất đồng với Rodgers sau khi anh này bị loại khỏi đội hình chính thức trong cả 2 vòng đấu đầu tiên Premier League.

Tuy vậy, động thái mới đây sẽ đập tan mọi nghi ngờ giữa mối quan hệ "không lành" của Sakho và Rodgers.


CLB cũng từ chối 2 lời đề nghị cho Sakho từ Bayer Leverkusen và Roma vào tuần trước. Sakho vẫn là một mảnh ghép quan trọng của Liverpool dưới triều đại Rodgers.

CHÍNH THỨC: Pedro gia nhập Chelsea với giá 30 triệu euro

Thông báo từ trang web chính thức của Barca cho hay: “FC Barcelona và Chelsea FC đã đạt được thỏa thuận về vụ chuyển nhượng Pedro Rodriguez với giá 30 triệu euro, và 3 triệu trong số đó sẽ được trả phụ thuộc vào màn trình diễn của Pedro ở đội bóng mới. CLB muốn tỏ lòng biết hơn tới đóng góp và sự chuyên nghiệp của Pedro khi khoác áo đội bóng, cũng như chúc anh ấy những điều tốt đẹp nhất trong tương lai”.


Phát biểu trên trang web chính thức của Chelsea, Pedro bày tỏ: “Tôi rất hạnh phúc khi có mặt ở đây. Tôi rất háo hức để được bắt đầu chuyền phiêu lưu ở Chelsea và tôi có mặt ở đây là để giành các danh hiệu”.

Lý Hoàng Nam tiếp đà thăng hoa

Sau khi vượt qua vòng sơ loại cũng như thắng ở trận ra quân, Lý Hoàng Nam tiếp đà thăng hoa ở giải quần vợt F27 Futures tại Ai Cập. Trước 1 đối thủ có thứ hạng cao hơn như Silverman Cameron của Mỹ, tay vợt số 1 Việt Nam bất ngờ giành chiến thắng sau 2 set với các tỷ số cách biệt 6-3 và 6-0. Ở tứ kết, Hoàng Nam sẽ chạm trán với hạt giống số 5 người Thổ Nhĩ Kỳ, Baris Erdugen.

Kết quả vòng 3 Cincinnati Open 2015

Vòng 3 giải quần vợt Cincinnati Open 2015, Stan Wawrinka gặp nhiều khó khăn trước Ivo Karlovic. Kết quả trận đấu chỉ được giải quyết sau 3 loạt tie-break, và trong những thời điểm quyết định, Wawrinka mới cho thấy bản lĩnh của 1 tay vợt hàng đầu thế giới. Để thua trước 2-7 trong loạt đấu súng trước Người khổng lồ của Croatia ở set đầu, hạt giống số 5 người Thụy Sĩ thắng lại 2 set sau với cùng tỷ số 7-5. Qua đó, thắng chung cuộc 2-1 để vào tứ kết gặp Novak Djokovic.


Ở trận đấu sau đó, tay vợt số 1 thế giới cũng phải cần tới 3 set mới vượt qua được David Goffin. Để thua 4-6 ở set 1, nhưng sang set 2, hạt giống 13 người Bỉ bất ngờ vùng lên thắng Djokovic 6-2 để đưa trận đấu vào set quyết định. Chưa dừng lại, David Goffin tiếp tục giành break ngay đầu set 3, tuy nhiên, đó là những gì tốt nhất anh làm được trước khi để thua 3-6 trước Novak Djokovic.

Trong khi đó ở nội dung đơn nữ, Serena Williams đang trở lại mạnh mẽ sau thất bại ở bán kết Rogers Cup. Và Karin Kanpp của Italy tiếp tục là cái tên mà tay vợt số 1 thế giới trút cơn giận. Thắng nhanh sau 2 set với tỷ số 6-0 và 6-2, cô em nhà Williams vào tứ kết gặp Ana Ivanovic. Trước đó, hạt giống số 6 người Serbia đã ngược dòng đánh bại Stephens của Mỹ.

3 cái tên còn lại ở tứ kết đã được xác định là Lucie Safarova, Jelena Jankovic và Anna Schmiedlova. Đáng chú ý là việc hạt giống số 7 người Cộng hòa Séc Safarova bất ngờ đi tiếp sau khi nhà ĐKVĐ Rogers Cup Belinda Bencic xin bỏ cuộc. Còn Jankovic đánh bại hạt giống số 8 Pliskova để vào tứ kết gặp tay vợt người Slovakia.

Hoàng Long - Nghiêm Long
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm