CẬP NHẬT tin sáng 2/8: Lampard gia nhập Man City. Ronaldo không thể tái ngộ M.U. Wenger phản pháo Gerrard

02/08/2014 07:09 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Lampard gây sốc với quyết định chọn Man City, Ronaldo lỡ cơ hội tái ngộ Man United, Usain Bolt mang chiến thắng về cho Jamaica… là những tin tức được cập nhật.

Lampard đến Man City, đối đầu Chelsea


Mùa Hè này, Frank Lampard đã chia tay Chelsea sau 13 năm gắn bó, ghi được 211 bàn thắng trong 649 trận đấu. Tiền vệ 36 tuổi sau đó ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với CLB New York City (Mỹ). Tuy nhiên, do phải đến tháng 3 năm 2015, giải MLS của Mỹ mới khởi tranh, nên để duy trì thể lực và phong độ, Lampard cần phải tới thi đấu tại một CLB khác. Đội bóng sẽ chào đón Lampard được cho là Man City. Hai bên sẽ ký hợp đồng theo dạng mượn, có thời hạn 6 tháng. Man City vốn là “đội bóng mẹ” của New York City, nên chuyện mượn Lampard là không khó khăn.  

Ronaldo bỏ lỡ màn tái ngộ Man United


Tiền vệ Cristiano Ronaldo của Real Madrid rất háo hức được tái ngộ đội bóng cũ Man United trước hàng nghìn CĐV tới dự khán trận cầu trên đất Mỹ đêm nay. Man United có thể lọt vào trận chung kết giải giao hữu International Champions Cup nếu như họ đánh bại được nhà vô địch Champions League trên sân The Big House với sức chứa 109.000 khán giả.

Tuy nhiên, mong muốn của Ronaldo đã bất thành do anh chưa hoàn toàn hồi phục thể lực. Trong buổi họp báo trước trận, HLV Carlo Ancelotti cho biết: “Ronaldo đang được tập riêng. Vì thế, cậu ấy không thể tham dự trận đấu với Man United. Ronaldo sẽ tập luyện cùng toàn đội khi chúng tôi trở lại Madrid bởi tôi sẽ sử dụng cậu ấy trong trận tranh siêu Cúp (gặp Sevilla tại Cardiff vào ngày 12/8). Kế hoạch dành cho Ronaldo là đúng đắn. Chúng tôi cho cậu ấy 1 tháng nghỉ ngơi và sẽ trở lại vào ngày 26/7”.

Wenger: “Chẳng ai quá giỏi đối với Arsenal”


HLV Arsene Wenger mới đây đã chính thức lên tiếng phản pháo lại Steven Gerrard, sau khi báo chí tiết lộ đội trưởng của Liverpool từng khuyên Luis Suarez đừng tới Arsenal thi đấu bởi tài năng của anh là quá xuất sắc để thi đấu cho 1 đội như Arsenal. Chiến lược gia người Pháp cho biết: “Không một cầu thủ nào là quá xuất sắc để thi đấu cho Arsenal và Steven Gerrard là người biết rất rõ điều đó. Tôi có thể hoàn toàn thông cảm cho Gerrard bởi anh ấy chỉ muốn Suarez ở lại, muốn Suarez thi đấu cho Liverpool và có cơ hội để vô địch Premier League. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Cuối cùng Suarez cũng đã ra đi”.

Atletico tìm được người thay thế Filipe Luis

Nhà ĐKVĐ Liga vừa ký hợp đồng mượn hậu vệ 27 tuổi Cristian Ansaldi từ Zenit. Tại đội bóng thành Madrid, Cristian Ansaldi sẽ thay thế cho vị trí của Filipe Luis, cầu thủ đã chuyển tới thi đấu cho Chelsdea. Thỏa thuận giữa 2 bên có thời hạn 1  năm và Cristian Ansaldi có thể phục vụ cho cả 2 đội bóng.

Usain Bolt trở lại, Jamaica có chiến thắng


Ngày hôm qua, người hâm mộ Jamaica đã chào đón Usain Bolt trở lại, tranh tài ở Commonwealth Games 2014, nội dung 4x100m tiếp sức nam. Không phụ lòng trông đợi của các CĐV, Usain Bolt đã thi đấu xuất sắc và góp phần giúp tuyển Jamaica giành chiến thắng với thành tích 38.99 giây để lọt vào lượt đấu chung kết. Cũng nhân cơ hội  này, Bolt dùng những lời khen ngợi để qua đó phản bác cáo buộc cho rằng anh chê bai Đại hội thể thao ở Glasgow. “Tôi cảm thấy như mình đang thi đấu ở Olympic London. Tôi thích được tranh tài trước hàng ngàn CĐV. Mọi thứ ở đây đều tuyệt vời, kể cả thời tiết”- Bolt nói. Trên BXH huy chương của Commonwealth Game 2014, đoàn thể thao nước Anh vẫn đang dẫn đầu với tổng số 140 huy chương, trong đó có 48 HCV. Xếp thứ hai là đoàn Australia với 124 huy chương, trong đó có 40 HCV.

Tứ kết Citi Open: Tài năng trẻ Donald Young tỏa sáng

Ở tứ kết Citi Open nội dung đơn nam, tài năng trẻ của nước chủ nhà Donald Young đã có màn lội ngược dòn xuất sắc để đánh bại Kevin Anderson với các tỷ số 6-3, 6-7 (3-7), 2-6. Đối thủ của Young ở vòng bán kết là Milos Raonic, tay vợt người Canada đã có chiến thắng dễ dàng 7-6, 6-2 trước Steve Johnson. Ở nội dung đơn nữ, hạt giống số 6 Kuznetsova không tốn giọt mồ hôi nào để đi tiếp sau khi đối thủ của cô là Vania King xin rút lui vì chấn thương. Ngoài Kuznetsova, hạt giống số 2 của giải là Makarova cũng đã giành vé vào bán kết.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm