CẬP NHẬT tin sáng 18/4: Ninh Bình loại Danh Ngọc - Văn Thắng. Văn Quyến trở lại tập luyện. Neymar dính chấn thương

18/04/2014 06:20 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Theo cổng thông tin điện tử chính phủ, Sau khi nghe báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, báo cáo của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo Bộ VH,TT&DL rút đăng cai, không tổ chức ASIAD 18 tại Hà Nội năm 2019. Trong khi đó, sau khi bị triệu tập, Phạm Văn Quyến đã được trả về và tập luyện bình thường.


* Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rút đăng cai, không tổ chức ASIAD 18

Theo cổng thông tin điện tử chính phủ, Sau khi nghe báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, báo cáo của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo Bộ VH,TT&DL rút đăng cai, không tổ chức ASIAD 18 tại Hà Nội năm 2019.

Trong công văn 157/TB-VPCP ngày 17/4 thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc đăng cai và chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 18 cũng nêu, thực tế qua các sự kiện thể dục thể thao lớn đã được tổ chức tại Việt Nam và trên thế giới cho thấy hầu hết là nguồn thu không bù đắp đủ chi phí và hiệu quả sử dụng nhiều công trình sau khi tổ chức là không cao.

Trong bối cảnh chịu ảnh hưởng nặng nề của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, tình hình kinh tế - xã hội của nước ta còn có nhiều khó khăn. Ngân sách nhà nước (cả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương) rất hạn hẹp và phải tập trung ưu tiên đầu tư cho nhiều nhiệm vụ hết sức cấp thiết khác.

* Neymar sẽ phải nghỉ hết mùa

Tân binh đắt giá Neymar, người đã sút trúng cột dọc khung thành của Real Madrid ở cuối trận chung kết cúp Nhà Vua, đã bị dính chấn thương ở chân trái. Theo kết luận mới nhất của các bác sĩ từ CLB, tiền đạo người Brazil sẽ phải nghỉ đến hết mùa giải.



Neymar sẽ phải nghỉ đến hết mùa giải

Không chỉ Neymar, hậu vệ cánh trái Jordi Alba cũng nhiều khả năng bỏ lỡ 5 trận cuối cùng của Liga mùa này sau khi bị dách cơ ở trận chung kết cúp Nhà Vua. Alba chỉ đá được 45 phút trước khi phải nhường chỗ cho Adriano.

Một trường hợp khác là Marc Bartra cũng đã bị tái phát chấn thương dây chằng. Như vậy, không chỉ để tuột mất danh hiệu cúp Nhà Vua vào tay Real Madrid, Barca còn chịu một tổn thất lớn với 3 chấn thương của các trụ cột. Điều này sẽ làm ảnh hưởng lớn tới cuộc đua vô địch Liga ở mùa bóng năm nay.

*Everton giữ chân cựu thủ thành của Man United

CLB Everton đã xác nhận giữ chân thủ thành Tim Howard bằng một bản hợp đồng mới có thời hạn tới năm 2018. Howard được ví như thần hộ mệnh của Everton trong mùa bóng năm nay. Sự chắc chắn và ổn định của anh đã giúp đội bóng chơi thăng hoa và duy trì vị trí trong top 6 xuyên suốt mùa giải.

Trước khi tới Everton, Howard từng có những mùa bóng khoác áo Man United nhưng tại Old Trafford, thủ môn người Mỹ đã không thể khẳng định được tài năng.

* Reus và đồng đội công kích nhau ngay trên sân

Những tin đồn về việc Man United muốn chiêu mộ Marco Reus càng lớn hơn khi ngôi sao của Dortmund đang tự rơi vào rắc rối khi công kích đồng đội ngay trước ống kính của báo giới. Đó là tình huống xảy ra trong trận bán kết cúp Quốc gia Đức với Wolfsburg. Reus đã thể hiện sự giận dữ ra mặt đối với thủ thành Roman Weidenfeller. Ngay lập tức, thủ môn của Dortmund cũng không vừa khi phản ứng lại.



Reus và những phản ứng với Roman Weidenfeller

Trước thông tin này, ông Juergen Klopp đã lên tiếng giải thích: "Marca đã chơi với đẳng cấp cực cao trong thời gian gần đây. Và có lẽ cậu ấy đang gặp vấn đề về tâm lý", HLV của Dortmund thừa nhận.

* David Moyes lại 'săn' Herrera

HLV David Moyes đang tính đến phương án chiêu mộ tiền vệ Ander Herrera từ CLB Athletic Bilbao. Đây là mục tiêu đã được HLV người Scotland hướng tới trong mùa giải trước. Tuy nhiên, do điều khoản giairn phóng hợp đồng quá cao (32 triệu bảng), Man United cuối cùng đã từ bỏ.

Ở thời điểm này, Man United đã không còn cơ hội vô địch Premier League. Ngay cả vị trí giành vé Champions League cũng đã gần như tuột khỏi tầm tay. Ông David Moyes sẽ phải xây dựng lại đội bóng. Đó có lẽ là lý do để nhà cầm quân 38 tuổi quay trong lại với mục tiêu mà ông đã rất muốn có trong mùa Hè năm ngoái.

* Man City lắc đầu khi PSG hỏi mua Yaya Toure

PSG đã đặt Yaya Toure vào tầm ngắm. Hồi tháng một, cá nhân tiền vệ người Bờ Biển Ngà cũng thừa nhận một ngày nào đó, anh sẽ khoác áo PSG. Nhưng đó là chuyện của nhiều năm sau nữa.




Man City không có ý định bán Toure

Vấn đề mấu chốt của vụ chuyển nhượng này là Man City. Đội chủ sân Etihad không có ý định bán ngôi sao sáng nhất ở tuyến giữa của họ. Không chỉ riêng Toure, Man City sẽ làm mọi cách để giữ chân Aguero, Kompany nhằm phục vụ cho tham vọng ở mùa giải tiếp theo.

* Văn Quyến trở lại tập luyện bình thường

Một ngày khi được triệu tập lên cơ quan công an để lấy lời khai, ngày 17/4 tiền đạo Văn Quyến đã có buổi tập với các cầu thủ Ninh Bình.

Trước đó, Văn Quyến tiếp tục bị nghi ngờ bán độ ở một trận đấu tại AFC Cup. Theo một số thông tin, Văn Quyến được cho là đã bán độ trong trận đấu giữa Ninh Bình thắng Yangon United - Myanmar trên sân nhà ngày 12/3.

* VFF đề nghị V.Ninh Bình không sử dụng Văn Thắng và Danh Ngọc

Liên quan đến vụ bán độ tại Ninh Bình, được biết, mới đây VFF đề nghị CLB này không sử dụng Văn Thắng và Danh Ngọc, những cầu thủ có liên quan đến dàn xếp tỉ số tại AFC Cup. Sau buổi tập chiều qua, cả Văn Thắng và Danh Ngọc chính thức được HLV Nguyễn Văn Sỹ cho nghỉ. Cả hai cầu thủ này sau đó đã về nhà.

* Hùng Vương An Giang muốn bỏ V-League

Chỉ 1 ngày sau khi LĐBĐVN và VPF công bố những sửa đổi trong điều lệ giải, sau khi Ninh Bình rời khỏi cuộc chơi ở V-League, Hàng loạt phương tiện thông tin đại chúng đã đăng tải các thông tin về khả năng bỏ V-League của Hùng Vương An Giang trong ngày 17/4.

Theo ông Võ Hoàng Phong - GĐĐH CLB Hùng Vương An Giang, việc đội bóng tính bỏ giải là do gặp quá nhiều bất lợi từ việc sửa đổi điều lệ V-League trong đó bao gồm quy định về việc vẫn có đội bóng phải xuống hạng sau khi Ninh Bình bỏ giải và thay đổi ngày đăng ký bổ sung lực lượng cho lượt về sớm lên 1 tuần mà VPF dự định trình lên LĐBĐVN ra quyết định tới đây.

Với những diễn biến này, chắc chắn LĐBĐVN và VPF sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Bởi nếu tuân thủ điều lệ đã ban hành, giải đấu này sẽ mất đi tính hấp dẫn. Còn nếu không tuân thủ, chắc chắn các đội bóng có quyền phản đối.

* Nadal chạm trán Ferrer ở tứ kết Monte Carlo Masters

Vòng 3 giải quần vợt Monte Carlo Masters, hạt giống số 1 R.Nadal tiếp tục có trận đấu dễ dàng trước Andrea Seppi. Nadal có tỉ lệ giành điểm khi cầm giao bóng đạt 68% (31/45), anh tận dụng được cả 5 cơ hội giành break trước đối thủ trong khi Seppi chỉ 1 lần bẻ game giao bóng của Rafa. Chung cuộc Nadal thắng sau 2 set với các tỉ số 6-1, 6-3. Đây là trận thắng thứ 300 trên mặt sân đất nện của Nadal, lúc này tỉ lệ chiến thắng của anh trên mặt sân này là 93, 4%. Ở tứ kết Nadal sẽ chạm trán David Ferrer

Roger Federer cũng có 1 trận đấu không quá khó khăn trước Lucas Rosol, chỉ set đầu tiên diễn ra căng thẳng, Federer thắng 6-4 ở set này, và mọi chuyện trở nên dễ dàng với tàu tốc hành, sang set 2 anh thắng 6-1. Ở tứ kết Federer sẽ chạm trán Tsonga

Ấn tượng nhất vòng này là Novak Djokovic. Nhà đương kim vô địch chỉ để thua đúng 1 game trước đối thủ TBN Pablo Carreno Busta và giành chiến thắng 6-0 và 6-1. Ở vòng tới Djokovic sẽ có trận đấu với Guilemo Garcia, tay vợt vừa bất ngờ loại Thomas Berdych.

Trần Giáp - Vũ Tú


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm