CẬP NHẬT tin sáng 16/4: Đình chỉ thi đấu với cầu thủ Ninh Bình 'nhúng chàm'. Arsenal trở lại Top 4

16/04/2014 06:45 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Arsenal trở lại Top 4 Premier League, Dortmund vào Chung kết cúp QG Đức, đình chỉ thi đấu với cầu thủ Ninh Bình "nhúng chàm" là những tin nổi bật trong bản tin sáng 16/4/2014 của Thethaovanhoa.vn.


Đá bù vòng 34 giải Ngoại hạng Anh: Podolski lập cú đúp, Arsenal trở lại top 4

Dù không còn nhiều động lực nhưng West Ham vẫn cho thấy họ là một đối thủ khó chịu với bàn mở tỉ số vào lưới Arsenal của Matt Jarvis. Nhưng 1 lần nữa, The Hammers không thể bảo vệ được lợi thế dẫn trước. Kịch bản của trận lượt đi lặp lại, Arsenal gỡ hoà ngay trong hiệp 1 sau pha xử lý và dứt điểm gọn gàng của Podolski. Bàn thắng này như gợi lên cảm hứng cho Olivier Giroud, tác giả của pha lập công đẳng cấp đưa Pháo thủ vượt lên dẫn trước.

Đây là một tình huống có phần xuất thần của cầu thủ người Pháp. Nhưng ngôi sao của Arsenal trong trận đấu này không phải Giroud mà là Podolski, anh hoàn tất cú đúp sau đường kiến tạo tuyệt hảo của Ramsey ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà. Thắng lợi này đưa Arsenal trở lại vị trí thứ 4 với 67 điểm, hơn Everton 1 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.


Arsenal trở lại top 4 Premier League

Scandal dàn xếp tỷ số: Đình chỉ thi đấu với cầu thủ Ninh Bình "nhúng chàm"

Ban kỷ luật liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ra quyết định đình chỉ mọi hoạt động liên quan đến bóng đá chuyên nghiệp với những cầu thủ dính líu đến vụ dàn xếp và cá độ ở CLB Vissai Ninh Bình.

Hiện tại, vụ việc này vẫn được tiếp tục điều tra với nhiều tình tiết mới, thậm chí không loại trừ khả năng số lượng cầu thủ tham gia cá độ còn nhiều hơn 9 người và cũng không bó hẹp trong phạm vi trận đấu giữa Kelantan - V.Ninh Bình. Đội bóng đất cố đô đã rút khỏi V-League và trong ngày 16/4, VPF sẽ tổ chức bốc thăm xếp lại lịch thi đấu cho giai đoạn lượt về.

Hiện nay, LĐBĐ Việt Nam đang chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan để được cung cấp các thông tin liên quan đến sự việc nêu trên. Vì vậy, để thuận lợi trong việc điều tra và xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các biểu hiện tiêu cực của một số cầu thủ, Ban kỷ luật LĐBĐVN đề nghị CLB Ninh Bình không đăng ký các cầu thủ đã bị cơ quan điều tra triệu tập đi thi đấu lượt trận tiếp theo tại giải AFC Cup và tạm thời đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do LĐBĐVN tổ chức đến khi có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các cầu thủ này

Đánh bại Wolfsburg, Dortmund vào Chung kết cúp QG Đức

Tại vòng Bán kết cúp QG Đức, Dortmund đặt quyết tâm rất cao ở đấu trường cuối cùng mà họ còn hy vọng giành danh hiệu ở mùa giải này. Và quyết tâm đó sớm được đội chủ nhà cụ thể hoá bằng bàn thắng mở tỉ số của Mkhitaryan với pha đi bóng và dứt điểm hiểm hóc.

Số phận trận đấu được an bài ngay trong hiệp 1 khi lưới của Wolfsburg lần thứ 2 rung lên, người lập công là Lewandowski. Thắng nhẹ nhàng 2-0, Dortmund giành vé vào Chung kết và họ sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Bayern Munich và Kaiserslautern.


Dortmund vào Chung kết cúp QG Đức

Đau đầu gối, Ronaldo chắc chắn vắng mặt ở Chung kết cúp Nhà Vua

Real Madrid sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo Ronaldo trong trận Chung kết Cúp Nhà Vua với Barcelona vào ngày 17/4. Siêu sao người Bồ Đào Nha hiện vẫn gặp vấn đề với đầu gối và cơ đùi nên sẽ chỉ đến sân Mestalla xem trận Siêu kinh điển với tư cách là một khán giả.

Man City đón tin vui: Yaya Toure có thể trở lại thi đấu sau 2 tuần

Đang lo lắng trước viễn cảnh mất tiền vệ trụ cột Yaya Toure cho tới hết mùa vì chấn thương háng thì ông Manuel Pellegrini nhận tin vui từ bộ phận y tế của Man City là chấn thương của tiền vệ người Bờ Biển Ngà không quá nghiêm trọng và anh dự kiến sẽ trở lại thi đấu sau khoảng 2 tuần nữa. Toure dính chấn thương háng và phải rời sân ngay trong hiệp 1 trận gặp Liverpool vừa qua.

Đêm nay Man City có trận đấu bù với Sunderland và ông Pellegrini nhấn mạnh điều mà đội bóng áo xanh cần làm là chơi tốt nhất, giành điểm số tối đa trong các vòng đấu còn lại. “Chúng tôi cần tập trung vào các trận đấu còn lại của mình và làm tất cả những gì có thể. Nếu Man City không vô địch là bởi vì Liverpool đã thắng tất cả các trận còn lại của họ. Chúng tôi không thể làm gì với công việc của các đội bóng khác mà chỉ có thể làm tốt nhất công việc của mình từ nay cho tới hết mùa”.


Yaya Toure sẽ trở lại thi đấu sau khoảng 2 tuần nữa

Mục tiêu chuyển nhượng của Man United cam kết tương lai với Dortmund

Tiền vệ Ilkay Guendogan đã cam kết tiếp tục ở lại Dortmund bất chấp những tin đồn Man United muốn có anh. Tiền vệ 23 tuổi đã đặt bút ký hợp đồng mới giữ chân anh ở lại với đội bóng vùng Ruhr cho tới tháng 6/2016.

Dù hầu như không thi đấu mùa này do dính chấn thương lưng nhưng Guendogan vẫn là mục tiêu theo đuổi của nhiều đội bóng trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2014. Bây giờ thì Man United và tất cả các CLB muốn có anh đều biết họ khó có thể đạt được mục tiêu vì Guendogan đã gia hạn hợp đồng với Dortmund.


Tiền vệ Gundogan cam kết tương lai với Dortmund

Monte Carlo Masters: Djokovic tốc hành ngày ra quân

Tại vòng 2 giải quần vợt Monte Carlo Masters, tay vợt nam số 2 thế giới Novak Djokovic bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch bằng màn trình diễn ấn tượng trong trận đấu với tay vợt người TBN, Albert Montanes. Nole chỉ để mất 10 điểm khi cầm giao bóng, anh giành đến 5 break để khép lại trận đấu trong vòng 45 phút với chiến thắng cách biệt 6-1, 6-0.

Hạt giống số 6, Ferrer cũng không gặp phải nhiều trở ngại trong trận ra quân. Đạt tỉ lệ ghi điểm trong giao bóng là 73%, Ferrer nhẹ nhàng vượt qua tay vợt người Pháp, Chardy 6-3, 6-0 sau hơn 1 giờ đồng hồ. Vất vả nhất có lẽ là hạt giống số 9, Tsonga. Trong trận đấu với tay vợt người Đức, Kohlschreiber, Tsonga chỉ có 19 cú đánh ghi điểm nhưng lại mắc tới 39 lỗi; điều này khiến anh phải cần tới gần 2 giờ đồng hồ mới vượt qua đối thủ sau 3 set với tỉ số 6-4, 1-6, 6-4. Một số hạt giống khác như Berdych, Dimitrov hay Almagro cũng đều giành vé đi tiếp ở vòng đấu này.


Djokovic thắng dễ ngày ra quân ở Monte Carlo Masters

Đông Tâm Long An chiêu mộ ngoại binh

CLB Đồng Tâm Long An đã chiêu mộ tiền đạo Oseni, cựu cầu thủ của HAGL nhằm tăng cường sức mạnh tấn công trong giai đoạn hai của V-League 2014. Được biết, hợp đồng của ĐTLA với cầu thủ này chỉ kéo dài nửa mùa giải và anh sẽ thi đấu cho đội bóng kể từ vòng 14 vào ngày 26/4 tới.

Trọng Tuệ - Anh Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm