CẬP NHẬT tin sáng 14/7: Đức lần thứ 4 vô địch thế giới. Fred chia tay tuyển Brazil. James Rodriguez đến Real

14/07/2014 06:55 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đức vô địch World Cup 2014, Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup James Rodriguez đến Real, Fred chia tay tuyển Brazil... là những tin tức được cập nhật sáng nay.


Goetze tỏa sáng, Đức lên ngôi vô địch World Cup 2014

Chung kết World Cup 2014, sự nhập cuộc hợp lý của Argentina với lối chơi chắc chắn bên phần sân nhà và những pha lên bóng tốc độ phần nào đã khiến đội tuyển Đức lúng túng. Những cơ hội nguy hiểm đầu tiên thuộc về đội bóng của HLV Sabella, nhưng Higuain đã bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

Người Đức sau đó dần bắt nhịp và bắt đầu khiến khung thành thủ môn Romero chao đảo. Đáng chú ý nhất là cú đánh đầu chạm cột dọc của hậu vệ Howedes. Hiệp 2 vừa trở lại, những cổ động viên của đội tuyển Đức đã phải thót tim khi chứng kiến pha phá bẫy việt vị của Messi, nhưng ngôi sao sáng nhất bên phía Argentina lại dứt điểm thiếu chính xác.

Không có bàn thắng nào được ghi trong 90 phút thi đấu chính thức và hai đội đành phải phân thắng bại bằng 2 hiệp phụ. Sự vô duyên của Palacio khiến Argentina bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn rõ ràng, và họ đã phải trả giá cho sự phung phí này. Phút 113, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Mario Goetze có pha xử lý và dứt điểm rất đẳng cấp ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, qua đó mang về chiến thắng 1-0 nghẹt thở cho đội tuyển Đức. Lần thứ 4 đội bóng này bước lên đỉnh thế giới và họ cũng trở thành đội bóng châu Âu đầu tiên đăng quang ngay trên đất Nam Mỹ.


World Cup 2014 khép lại với chiến thắng ngọt ngào của đội tuyển Đức, còn kẻ chiến bại Argentina cũng được an ủi phần nào khi ngôi sao Lionel Messi nhận giải thưởng “Quả bóng vàng”. Giải thưởng “Găng tay vàng” được trao cho thủ môn Manuel Neuer của đội tuyển Đức còn Paul Pogba của đội tuyển Pháp nhận giải “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất”.

Trong khi đó, đội tuyển Hà Lan đã trở về Rotterdam sau chiến thắng 3-0 trước Brazil trong trận tranh hạng 3. Đó cũng là trận đấu cuối cùng của đội bóng này dưới thời HLV Louis Van Gaal, ông dự kiến sẽ nghỉ ngơi 2 ngày trước khi bước vào một cuộc phiêu lưu mới trong sự nghiệp của mình khi đảm nhiệm vị trí thuyền trưởng của Manchester United. Còn chiếc ghế HLV của đội tuyển Hà Lan sẽ được tiếp quản bởi Guus Hiddink, người cũng từng dẫn dắt “Cơn lốc màu da cam” từ năm 1994 đến 1998.

Fred giã từ tuyển Brazil


Fred đã chính thức chia tay tuyển Brazil sau một kỳ World Cup đầy thất vọng. Cầu thủ 30 tuổi đã có 39 lần khoác áo ĐTQG nhưng đã có màn chia tay sự nghiệp đầy tủi hổ. Anh cùng tuyển Brazil trắng tay ở giải đấu tổ chức ngay trên sân nhà. Nhưng cay đắng nhất là thất bại 1-7 chưa từng có trong lịch sử trước tuyển Đức. Ở trận cầu này, Fred đã khiến người hâm mộ Brazil thất vọng. Từ phía khán đài trận thua trước Đức, tiếng la ó, kêu tên Fred vang lên. Điều tồi tệ này xảy ra chỉ 1 năm sau khi tiền đạo Brazil được phong danh hiệu Chiếc giầy bạc cho cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại Confederations Cup với 5 bàn thắng.

James Rodriguez ký hợp đồng với Real Madrid


Marca, tờ báo thân Real Madrid số ra hôm nay khẳng định, Kền kền trắng đã đạt được mọi thỏa thuận cá nhân với ngôi sao World Cup 2014, James Rodríguez. Tờ báo này cho rằng ban đầu Real đã gửi lời đề nghị trị giá 75 triệu euro đến AS Monaco cho James Rodriguez nhưng bị từ chối vì yêu cầu của họ là 115 triệu euro.

Nhưng “yêu sách” đó không hề làm Real nản lòng, trái lại đội chủ sân Bernabeu sẵn sàng tăng giá mua Rodriguez lên 85 triệu euro, mức giá mà AS Monaco xiêu lòng. Dù chưa chính thức chấp thuận bán Rodriguez cho Real nhưng đội bóng này đã bật tín hiệu cho đại diện của ngôi sao Colombia bàn bạc các điều khoản cá nhân với đội chủ sân Bernabeu.

Chủ tịch Real, Florentino Perez đã bóng gió khả năng chiêu mộ Rodriguez trong cuộc trả lời phỏng vấn hôm nay. “Cậu ấy sinh ra để chơi cho Real Madrid”. Trong khi đó, Rodriguez cũng đã công khai thổ lộ ước muốn được thi đấu cho Los Blancos: “Khoác áo Real là giấc mơ của cuộc đời tôi và thật tự hào khi nhận được sự quan tâm từ một CLB như Real. Tất cả các cầu thủ Real đều là những cầu thủ hàng đầu, được chơi bóng bên họ là điều tuyệt vời nhất”.

Remy Cabella kiểm tra y tế tại Newcastle


Ít giờ trước, tiền vệ Remy Cabella đã có mặt tại Newcastle để tiến hành kiểm tra y tế, thủ tục cuối cùng của thương vụ trị giá 12 triệu bảng. HLV Alan Pardew của Newcastle đã muốn mua Cabella ở kỳ chuyển nhượng tháng 1 với mong muốn bù đắp cho vị trí mà Yohan Cabaye để lại sau khi gia nhập PSG. Tuy nhiên, mãi tới thời điểm này, Newcastle mới thuyết phục được Montpellier để Cabella ra đi. “Thương vụ đã hoàn thành 90%, chưa phải 100%. Nhưng nó đang diễn tiến tốt đẹp và trên đường thành công”- HLV Rolland Courbis của Montpellier chia sẻ hôm cuối tuần.

Suarez chưa được phép ra mắt CĐV Barcelona

Barcelona đã hoàn tất việc mua tiền đạo Luis Suarez từ Liverpool với giá 75 triệu bảng. Sau khi xong xuôi việc ký kết, Barcelona đã đệ đơn lên FIFA với hy vọng có thể tổ chức buổi lễ ra mắt ngôi sao người Uruguay trên sân nhà Camp Nou bởi Suarez đang dính án cấm hoạt động bóng đá trong vòng 4 tháng. Tuy nhiên, FIFA đã bác đề nghị của Barca. Quyết định này của FIFA đã khiến Barca thất thu một khoản không nhỏ. Trong trường hợp tổ chức lễ ra mắt, Barca có thể thu về khoảng 3-4 triệu euro từ bán vé và một vài hoạt động khác liên quan.

Chặng 9 Tour de France: Tony Martin về nhất


Chặng 9 giải đua xe đạp Tour de France, tay đua người Đức Tony Martin là người cán đích đầu tiên với thời gian 4 giờ 9 phút 34 giây. Áo vàng của giải cũng đã thay đổi sau chặng đua này khi Vicenzo Nibali đã rơi xuống thứ 2, nhường lại vị trí dẫn đầu cho Tony Gallopin của chủ nhà Pháp.

Tiến Minh vô địch Giải cầu lông Mỹ mở rộng

Chung kết giải cầu lông Mỹ mở rộng, tay vợt Nguyễn Tiến Minh đã giành chức vô địch sau chiến thắng trước đối thủ người Đài Loan, Chou Tien Chen với tỉ số 21-19, 14-21, 21-19. Đây cũng là chức vô địch thứ 2 của Tiến Minh trong năm 2014 sau khi anh đăng quang tại giải cầu lông Ciputra Hà Nội.

K.Đ- Anh Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm