CẬP NHẬT tin sáng 14/10: Ronaldo muốn giành thêm 2 Chiếc giày vàng. Sir Alex lạc quan về cơ hội vô địch của M.U

14/10/2015 07:30 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Hà Lan vắng mặt ở vòng chung kết EURO 2016, Sir Alex tin Man United vẫn có thể vô địch Premier League, Ronaldo nhận danh hiệu “Chiếc giày vàng châu Âu” lần thứ tư là những tin tức đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 14/10.

Hà Lan vắng mặt ở vòng chung kết EURO 2016

Để nuôi hy vọng giành vé tới Pháp thông qua con đường play-off, Hà Lan cần một thắng lợi trước CH Czech và Thổ Nhĩ Kỳ thua Iceland. Tuy nhiên kịch bản đó đã không xảy ra. Cơn lốc màu da cam đã bị CH Czech dẫn trước 3-0 chỉ sau 66 phút. Pavel Kaderabek mở tỉ số cho CH Czech ở phút 24. Đến phút 35, Josef Sural nâng tỉ số lên 2-0 cho đội khách. Mọi chuyện trở nên tồi tệ với đội chủ nhà sau khi tiền đạo Robin van Persie đá phản lưới nhà ở phút 66.

Thậm chí Hà Lan còn chơi hơn người sau khi Marek Suchy của CH Czech dính thẻ đỏ ở phút 43. Trong 20 phút cuối trận, Hà Lan đã vùng lên mạnh mẽ. Klaas Jan Huntelaar và Robin van Persie đã ghi bàn giúp Hà Lan rút ngắn tỉ số xuống 2-3, nhưng chừng đó là không đủ để Cơn lốc màu da cam giành được thắng lợi.


Hà Lan lỡ hẹn với EURO 2016

Sau 90 phút, các học trò của HLV Danny Blind đã thua 2-3 trên sân nhà. Với kết quả này, Hà Lan đã lần đầu tiên vắng mặt ở 1 giải đấu lớn, kể từ sau khi họ không giành được vé dự vòng chung kết World Cup 2002. Sau 10 trận ở vòng loại, Hà Lan đứng thứ 4 ở bảng A với 13 điểm, kém đội xếp thứ 3 là Thổ Nhĩ Kỳ 5 điểm.

Italy đứng đầu bảng sau khi thắng 2-1 trước Na Uy

Ra sân với đội hình vắng cả Marco Verratti lẫn Andrea Pirlo vì chấn thương, Italy chơi với sơ đồ quen thuộc 3-5-2. Andrea Barzagli được bổ sung, chơi trung vệ cùng Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci. Riccardo Montolivo đá thay Pirlo và Verratti ở chính giữa hàng tiền vệ. Cầu thủ gốc Đức Soriano được đá chính ngay từ đầu cùng cầu thủ thuộc biên chế Roma, Alessandro Florenzi.


Florenzi ghi bàn đầu tiên cho Italy thời Conte

Italy bị dội gáo nước lạnh ngay ở phút 21 khi Alexander Tettey, cầu thủ gốc Ghana hiện đá cho Norwich City, tung cú sút xa như điện xẹt hạ gục thủ môn Buffon. Đội Ý thực chất tạo được nhiều cơ hội ghi bàn. Pelle đánh đầu sạt cột ngay đầu trận. Cuối hiệp 1, Italy cũng dồn lên tấn công, nhưng không thể ghi bàn.

Mãi tới phút 73, khi Seba Giovinco đã vào sân (thay cho Eder), cầu thủ này mới tạt bóng tạo cơ hội cho Florenzi gỡ hòa. Đó mới là bàn đầu tiên của Florenzi cho Italy thời Conte. Anh trở thành cầu thủ thứ 12 ghi bàn dưới thời HLV trẻ này.

9 phút sau bàn thắng đó, Florenzi lại tạt bóng từ cánh phải giúp Graziano Pelle vô lê ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1 cho Italy. Đội tuyển Italy vậy là kết thúc vòng loại EURO 2016 với vị trí đầu bảng, giành 24 điểm, hơn Croatia 4 điểm. Hai đội này giành vé trực tiếp dự EURO 2016.

Vì Croatia thắng Malta 1-0 còn Na Uy thua Italy, đội Na Uy xếp thứ 3 với 19 điểm, nhận suất dự trận play-off. 

Kết quả các trận đấu vừa diễn ra ở vòng loại EURO 2016

Bảng A

Latvia 0 - 1 Kazakhstan

Hà Lan 2 - 3 CH Czech

Thổ Nhĩ Kỳ 1 - 0 Iceland

Bảng B

Bỉ 3 - 1 Israel

Đảo Síp 2 - 3 Bosnia & Herzegovina

Xứ Wales 2 - 0 Andorra

Bảng H

Bulgaria 2 - 0 Azerbaijan

Italy 2 - 1 Na Uy

Malta 0 - 1 Croatia

Sir Alex: “Man United có cơ hội giành chức vô địch Premier League mùa này

Cựu HLV của Man United cho rằng đội bóng chủ sân Old Trafford vẫn có thể giành chức vô địch Premier League mùa này. “Ở giải đấu như bây giờ, bất cứ đội bóng nào cũng có thể vô địch. Leicester đang là đội ổn định nhất khi mà họ chỉ thua có 1 trận. Nếu Man United dẫn đầu bảng vào đầu năm mới, chúng tôi sẽ có cơ hội để giành chức vô địch”, Sir Alex phát biểu trên ESPN. Hiện Man United đang đứng thứ 3 trên BXH với 16 điểm, kém đội đứng đầu bảng là Man City 2 điểm.


Sir Alex tin Man United vẫn còn cơ hội vô địch

Ronaldo “béo”: "Brazil có thể vắng mặt ở vòng chung kết World Cup 2018"

Cựu tiền đạo của Inter Milan và Real Madrid, Ronaldo tỏ ra quan ngại về khả năng góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2018 của đội tuyển Brazil. “Chúng tôi sẽ rất khó khăn để giành vé dự World Cup 2018, không chỉ bởi các đối thủ mà còn vì chất lượng của đội tuyển Brazil hiện nay. Ở những giải đấu gần đây, Brazil tỏ ra kém hơn những đối thủ của mình”, chân sút trứ danh một thời của xứ Samba phát biểu trên SportTV, kênh truyền hình của Brazil.

Ronaldo nhận danh hiệu “Chiếc giày vàng châu Âu” lần thứ tư

Cristiano Ronaldo đã nhận danh hiệu “Chiếc giày vàng châu Âu” lần thứ tư sau khi ghi 48 bàn trong 35 lần ra sân ở La Liga mùa trước cho Real Madrid. Đây là lần thứ 4, Ronaldo giành được danh hiệu này. Trước đó anh đã giành danh hiệu trên ở các mùa 2007–08, 2010–11 và 2013–14. Ronaldo đã vượt qua thành tích của Lionel Messi, người đã 3 lần giành “Chiếc giày vàng châu Âu”. 

Cầu thủ người Bồ Đào Nha là người đầu tiên 4 lần giành danh hiệu cao quý trên. “Đây là 1 khoảnh khắc đặt biệt trong cuộc đời cầu thủ chuyên nghiệp của tôi”, Ronaldo viết trên trang Facebook của mình. Cầu thủ của Real Madrid thổ lộ thêm: “Tôi vẫn chưa hài lòng. Tôi muốn giành nhiều hơn. Tôi muốn giành “Chiếc giày vàng châu Âu” lần thứ 5 và thứ 6”.


Ronaldo muốn giành thêm 2 "Chiếc giày vàng châu Âu" nữa

Roger Federer bại trận trước Albert Ramos Vinolas

Tại giải quần vợt Thượng Hải Masters, bất ngờ lớn đã xảy ra khi hạt giống số 3 Roger Federer đã bại trận ngay vòng đấu thứ 2. Tay vợt Thụy Sỹ đã để thua đối thủ người Tây Ban Nha Albert Ramos Vinolas với các tỉ số 6-7, 6-2 và 3-6. Albert Ramos sẽ đối mặt với tay vợt người Pháp Tsonga ở vòng tiếp theo.

Ở 1 trận đấu khác tại vòng 2, hạt giống số 9 Milos Raonic cũng giành quyền đi tiếp, khi vượt qua đối thủ người Brazil Thomaz Bellucci ở cả 2 loạt tiebreak. Trong khi đó hạt giống số 14 Marin Cilic đã đánh bại người đồng hương Borna Coric dễ dàng với các tỉ số 6-1, 6-2.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm