CẬP NHẬT tin sáng 13/2: Ancelotti muốn mua James. Van Gaal: 'Scholes nói ít thôi!'

13/02/2016 07:18 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Messi lần đầu nhận danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất tháng”, “Tốt hơn hế là Scholes nên bớt lời đi”, Ancelotti muốn tái ngộ với James và Benzema... sẽ là những tin tức đáng chú ý trong sáng 13/2.

Carpi 1-3 Roma: Spaletti tiếp tục tuần trăng mật với Roma

Tại vòng 25 Serie A, mặc dù thi đấu trên sân khách nhưng AS Roma đã hạ gục đối thủ yếu Carpi với tỉ số 3-1. Những cầu thủ lập công cho đội bóng thủ đô Italia trong trận đấu này là Lucas Digne, Edin Dzeko và Mohamed Salah. Hiện Roma đã có 47 điểm và tạm vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH. Dẫu vậy, họ vẫn kém đội bóng dẫn đầu Napoli tới 9 điểm.


Messi lần đầu nhận danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất tháng”


Theo thông báo mới nhất của ban tổ chức La Liga, Lionel Messi đã giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng 1/2016. Dù luôn được coi là siêu sao số một thế giới, đoạt được vô số thành tích song đây mới là lần đầu tiên Messi đoạt được danh hiệu này.

Cuối năm 2015, Messi đã bị chấn thương hành hạ và không thể đóng góp được nhiều vào thành tích chung của Barca. Bước sang năm 2016, Messi đã thể hiện phong độ rất tốt. Anh ghi 6 bàn thắng tại La Liga trong tháng 1/2016, trong đó có 1 hat-trick vào lưới Granada, ghi 1 bàn vào lưới các đội Atletico Madrid, Athletic Bilbao và Malaga. Những bàn thắng của anh đã giúp Barca có 4 trận thắng và 1 trận hòa trong tháng vừa qua, qua đó độc chiếm ngôi đầu BXH La Liga với 54 điểm, hơn đội bóng xếp thứ hai Atletico Madrid 3 điểm.

Van Gaal: “Tốt hơn hế là Scholes nên bớt lời đi”


Những kết quả tệ hại cùng lối chơi nhàm chán ở mùa này khiến HLV Van Gaal nhận rất nhiều chỉ trích từ những cựu cầu thủ của “Quỷ đỏ”. Cựu tiền vệ Man United, Paul Scholes chính là cầu thủ thường xuyên có những phát biểu nhằm vào vị chiến lược gia người Hà Lan. Cựu cầu thủ tuyển Anh cho rằng vị chiến lược gia 64 tuổi đã đi ngược lại truyền thống của đội bóng. Anh cũng khẳng định Van Gaal không thể giúp đội bóng chủ sân Old Trafford có được những danh hiệu.

Những phát biểu của Paul Scholes khiến Van Gaal cảm thấy rất bực tức, ông nói: “Cậu ta là một cầu thủ chất lượng, một tiền vệ hàng đầu thế giới. Tại Old Trafford Paul là một huyền thoại. Nhưng không phải cậu ta muốn nói gì cũng được. Những phát biểu của Paul thiếu ý kiến xây dựng, cậu ta chỉ chăm chăm chỉ trích đội bóng. Tôi nghĩ rằng trong thời gian tới tốt hơn hết là Paul nên phát biểu ít đi”.

Ancelotti muốn tái ngộ với James và Benzema


HLV Carlo Ancelotti sẽ chính thức dẫn dắt Bayern Munich thay cho Pep Guardiola từ mùa giải sau. HLV người Italy lo sợ sẽ có một loạt trụ cột của đội bóng ra đi theo HLV người Tây Ban Nha. Ngay từ bây giờ, ông đã bắt đầu lên danh sách những cầu thủ mà mình muốn có trong đội hình với BLĐ đội bóng nước Đức. Trong đó, đáng kể nhất là hai cái tên Karim Benzema và James Rodriguez.

Karim Benzema là cầu thủ ưa thích của HLV người Italia hồi còn dẫn dắt Real Madrid. Ngay cả khi Benzema phải nhận nhiều lời chỉ trích thì HLV Ancelotti vẫn tin dùng cầu thủ này. Còn đối James Rodriguez, anh đang gặp khá nhiều khó khăn ở mùa giải này. Cầu thủ người Colombia không còn duy trì được phong độ chói sáng giống như ở World Cup 2014 nữa. Dưới thời HLV Benitez cũng như HLV Zidane, James liên tục bị bỏ rơi trên băng ghế dự bị. Theo tờ Sport đưa tin thì James có thể sẽ rời Real Madrid mùa Hè tới nếu không thể có được một vị trí chính thức.

Giải quần vợt Rotterdam: Làm nên bất ngờ, Martin Klizan lọt vào bán kết

Tại vòng Tứ kết giải quần vợt Rotterdam, tay vợt người Slovakia Martin Klizan làm nên bất ngờ không nhỏ khi xuất sắc lội ngược dòng đánh bại hạt giống số 6 Bautista Agut với tỉ số 6-7, 7-6, 6-0. Tại bán kết, đối thủ của Klizan sẽ là một hiện tượng khác, Nicolas Mahut. Tay vợt người Pháp cũng có chiến thắng khá bất ngờ với tỉ số cách biệt 6-2, 6-1 trước hạt giống số 8 Viktor Troicki. Ở trận tứ kết khác, Philipp Kohlschreiber lội ngược dòng hạ gục hạt giống số 2 Marin Cilic với tỉ số 3-6, 6-3, 6-4.

Còn ở tứ kết giải quần vợt Buenos Aires, Rafael Nadal đánh bại tay vợt người Italia, Paolo Lorenzi với tỉ số 7-6, 6-2. Thử thách tiếp theo của Rafa tại bán kết sẽ là hạt giống số 5 đến từ Áo, Dominic Thiem.


Hiệp Hoàng – Anh Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm