CẬP NHẬT tin sáng 1/8: Arsenal lại cho 'sao trẻ' đi học việc. Mourinho: 'Torres không phải để bán'

01/08/2014 06:52 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Các thông tin mới nhất về thị trường chuyển nhượng Premier League và bóng đá Tây Ban Nha trên các mặt báo số ra sáng nay, sẽ có trong bản tin cập nhật sáng 1/8 của Thethaovanhoa.vn.

Torres không phải để bán

Đó là khẳng định của Jose Mourinho, HLV Chelsea. Dù đã mua Didier Drogba và Diego Costa Hè này nhưng Mourinho một mực cho rằng Torres vẫn có chỗ đứng tại Chelsea.

“Một đội hình đủ chiều sâu thì phải có 3 tiền đạo, và chúng tôi có đủ: Nando, Didier và Diego”, Mourinho nói.

“Chúng tôi có đội hình mạnh, hoàn hảo, đội hình gồm 18 cầu thủ, nếu không thì 17”.

“Chúng tôi đang rất cố gắng để tăng số lượng cầu thủ Anh trong đội hình nhưng lúc này quá trình đó mới đến giai đoạn giữa”.

Sau khi mua Diego Costa và kí hợp đồng với Drogba, Mou đã bán Demba Ba và Romelu Lukaku. Ngoài ra, Samuel Eto’o cũng đang đàm phán với West Ham. Riêng Torres thì được giữ lại.

Vermaelen muốn nói chuyện với Wenger về tương lai

Trung vệ Thomas Vermaelen sẽ nói chuyện thẳng thắn với Wenger thời gian tới về chuyện đi-ở. Cầu thủ người Bỉ hiện bị chấn thương đầu gối, nên không tham dự chuyến tập huấn ở Áo cùng đội 1 Arsenal. Hôm nay (1/8), khi cả đội Arsenal trở về từ chuyến tập huấn, Vermaelen sẽ nói chuyện trực tiếp với HLV Wenger để quyết định tương lai.


Vermaelen muốn làm rõ chuyện đi ở.

Dù đang là đội trưởng Arsenal nhưng Vermaelen lại mất vị trí chính thức vào tay Mertesacker và Koscielny. Anh hiện đang được Man United và Barcelona liên hệ.

Liverpool quay lại với Moreno

Sau khi không mua Ryan Bertrand, Liverpool phải quay lại với mục tiêu Alberto Moreno của Sevilla. Sevilla đang đòi Liverpool trả 20 triệu bảng nhưng đội bóng Anh chỉ muốn chi 14 triệu bảng. Lợi thế của Liverpool là họ có quan hệ làm ăn rất tốt với Sevilla. Liverpool vừa cho Sevilla mượn lại Iago Aspas, và mùa trước mua Luis Alberto từ Sevilla với giá 7 triệu bảng.


Moreno (áo đỏ) vẫn là mục tiêu của Liverpool.

Nhưng khá trớ trêu là Aspas, trong phát biểu mới nhất, kêu gọi Moreno đừng đến Liverpool.

Mancini muốn làm HLV tuyển Italy

HLV Roberto Mancini nhấn mạnh rằng ông thích thú với ý tưởng được dẫn dắt đội tuyển Italy.

“Nếu được dẫn dắt đội tuyển quốc gia thì tôi sẽ rất vui sướng và tự hào”, Mancini nói trên Il Giorno. “Tôi luôn là người yêu nước. Tôi không bao giờ quên Italy dù có làm việc ở nước nào. Ai mà không mơ được dẫn dắt đội tuyển quốc gia cơ chứ? Tôi sẽ nhận lời”.


Mancini khao khát được làm HLV tuyển Italy.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Mancini nói rằng sẽ gọi lại Buffon và Pirlo, dẫu cho họ có già đi chăng nữa. Và ông cũng khuyên Mario Balotelli phải “tỉnh giấc”.

Hiện Mancini đang thất nghiệp sau khi rời Galatasaray. Chưa có ai làm HLV tuyển Italy sau khi Prandelli từ chức. Mancini sẽ phải cạnh tranh với Antonio Conte, HLV vừa rời Juventus.

Griezmann ra mắt Atletico

Cầu thủ người Pháp Antoine Griezmann đã chính thức ra mắt CLB mới Atletico Madrid sau khi đến từ Real Sociedad với giá 30 triệu euro. Nói trong buổi họp báo, Griezmann khẳng định anh không chịu áp lực nào cả, và sẽ tận hưởng, sẽ trưởng thành ở CLB vĩ đại như Atletico.


Griezmann rất tự tin ngày ra mắt.

“Tôi đến đây để học hỏi, vì cần một bước nhảy vọt và tôi biết tôi phải đến đây với những cầu thủ giỏi, ban lãnh đạo giỏi và vì tôi là cầu thủ tham vọng. Tôi sẽ cố gắng chiến đấu vì danh hiệu như Simeone luôn đặt mục tiêu”.

“Tôi muốn chứng minh rằng mình đủ đẳng cấp để được đá chính và tôi không quan tâm mình phải đá ở  vị trí nào. Tôi sẽ đợi HLV giao nhiệm vụ để giúp đỡ đội bóng”.

Hè qua, Griezmann được HLV Deschamps của đội Pháp cho thay thế Ribery ở World Cup, và anh chơi khá tốt.

Diego Lopez ra đi

Tờ Marca hôm nay đưa ra trang bìa thông tin thủ môn Diego Lopez sẽ phải ra đi. Sự có mặt của thủ môn Keylor Navas khiến vị trí của Lopez không được đảm bảo, và anh phải rời khỏi Real. Iker Casillas sẽ bắt chính trong trận tranh Siêu cúp châu Âu gặp Sevilla ngày 12/8.


Trang bìa Marca số ra hôm nay.

Ngay trong tour du đấu Mỹ của Real, Lopez sẽ phải tìm CLB mới cho mình. Lopez có thể đến Monaco. Hoặc nếu Mourinho bán Cech cho PSG, thì Lopez sẽ đến Chelsea.

Hiện Lopez còn 2 năm hợp đồng với Real, và năm ngoái, anh là thủ môn chính của CLB tại Liga.

Van Gaal phải đưa Man United vào Top 4

Tờ Sun Sport của Anh tiết lộ, Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward đã giao nhiệm vụ cho HLV Louis van Gaal phải đưa Man United vào Top 4 Premier League mùa tới nếu không sẽ bị sa thải. Thực ra mục tiêu này không cần phải nhắc lại, vì nó thậm chí dưới mức Van Gaal nhắm tới ở mọi đội bóng ông dẫn dắt, nhưng Woodward buộc phải công khai vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng kiếm tiền của Man United.


Trang bìa Sun Sport.

Man United vừa kí hợp đồng tài trợ áo đấu có thời hạn 10 năm với adidas, trị giá 750 triệu bảng, giúp CLB bỏ túi 75 triệu bảng/năm từ năm tới. Nhưng ít ai biết rằng trong điều khoản hợp đồng có ghi rõ: Số tiền sẽ bị cắt đi 30% nếu United không được dự Champions League. Nghĩa là Man United sẽ chỉ nhận 52,5 triệu bảng từ adidas nếu không vào Top 4 mùa này.

Gần nhất, nhà Glazers đã phải bán 8 ngàn cổ phiếu ở Sàn chứng khoán New York.

Jenkinson đến West Ham

Arsenal đã chính thức cho hậu vệ 22 tuổi Carl Jenkinson đến West Ham theo dạng cho mượn, thời hạn 1 năm. Jenkinson đến Arsenal từ Charlton vào năm 2011, đã được khoác áo tuyển Anh 1 lần trong quãng thời gian ở Arsenal.


Jenkinson sẽ phải đến West Ham để thử thách.

“Tôi rõ ràng được coi là một phần quan trọng ở đây (West Ham) và tôi có thể chứng minh giá trị bản thân, bởi vì đây là năm quan trọng với cá nhân tôi”, Jenkinson nói khi ra mắt.

Jenkinson là bản hợp đồng thứ 6 của West Ham hè này, sau Mauro Zarate, Enner Valencia, Cheikhou Kouyate, Aaron Cresswell và Diego Poyet.

Evra tiết lộ nguyên nhân rời Man United

Trong buổi họp báo ra mắt CLB mới Juventus, Patrice Evra đã chia sẻ lý do anh rời Man United.

“Tôi phải rời Manchester United vì những lý do cá nhân”, Evra nói. “Ba tháng trước khi mùa giải kết thúc tôi đã yêu cầu người đại diện bắt đầu tìm kiếm CLB mới. Khi Juventus đến thì ngay lập tức tôi biết mình đã đưa ra quyết định đúng đắn”.


Evra tin anh giỏi chịu sức ép.

“Với tôi, Juventus thật sự mang văn hóa chiến thắng ở mọi trận đấu của họ. Với tôi thắng mọi trận đấu không phải nhiệm vụ nhiều áp lực. Nó là nhiệm vụ bình thường. Nếu bạn sẵn sàng chấp nhận chỉ trích khi không thắng trận thì bạn không thể là thành viên của một đội bóng như Juventus. Tôi có thứ văn hóa đó ở Manchester và tôi cũng muốn có nó tại Juventus”.

Juve đã phải trả 1,2 triệu bảng cho Man United để có Evra. Số tiền sẽ tăng lên 1,5 triệu bảng nếu Juve giành quyền dự Champions League mùa sau.

Tổng cục TDTT yêu cầu chấn chỉnh V-League

Ngay sau khi nhận được yêu cầu từ phía Tổng cục TDTT về việc chấn chỉnh công tác tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp trong hệ thống quốc gia, LĐBĐVN cũng đã có văn bản đề nghị Ban tổ chức giải và toàn bộ các CLB chuyên nghiệp thực hiện nghiêm túc mọi quy định trong điều lệ giải, quy chế bóng đá chuyên nghiệp và quy định kỷ luật, đảm bảo cho 2 vòng đấu cuối cùng của V-League 2014 kết thúc tốt đẹp.


V-League có quá nhiều bê bối thời gian qua.

Đặc biệt, Tổng cục yêu cầu các CLB không có hành vi xin điểm, nhường điểm, dàn xếp tỷ số; tăng cường công tác quản lý đối với cầu thủ nhằm tránh hiện tượng vi phạm đạo đức nghề nghiệp, bán độ, cá độ bóng đá hoặc có hành vi tiêu cực; chống nạn bạo lực sân cỏ. Trong thời gian vừa qua, V-League, giải đấu số 1 của bóng đá nội liên tục bị ảnh hưởng bởi 2 vụ tiêu cực và 9 cầu thủ đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Khai mạc giải vô địch trẻ và vô địch các nhóm tuổi thể dục dụng cụ quốc gia 2014

Giải vô địch trẻ và vô địch các nhóm tuổi thể dục dụng cụ quốc gia 2014 vừa khởi tranh vào sáng ngày 31-7 tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội. Năm nay, số lượng vận động viên dự giải có sự gia tăng đột biến với sự góp mặt của 89 VĐV ở lứa tuổi dưới 18 tuổi đến từ 4 đoàn Hà Nội, Hải Phòng, TPHCM và Quân đội. Hầu hết phần thể hiện của các VĐV ở 8 nhóm tuổi của nam và nữ đều nhận được sự đánh giá lạc quan từ giới chuyên môn.

Theo điều lệ, giải vô địch trẻ và vô địch các nhóm tuổi thể dục quốc gia 2014 sẽ diễn ra trong 2 ngày 31/7 và 1/8. Sẽ có tổng số 49 bộ huy chương được trao ở giải đấu cho các VĐV tham dự ở 8 lứa tuổi.

Hiếu Đỗ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm