CẬP NHẬT tin sáng 1/7: U21 Thụy Điển vô địch U21 châu Âu. Jackson Martinez CHÍNH THỨC đến Atletico

01/07/2015 07:05 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Mẹ Sergio Ramos: "Con trai tôi muốn ở lại Real Madrid", U21 Thụy Điển vô địch U21 châu Âu, Jackson Martinez gia nhập Atletico, Simona Halep và Eugenie Bouchard thất bại ở Wimbledon 2015 là những tin tức đáng chú ý trong buổi sáng ngày 1/7.

Chung kết U21 châu Âu: U21 Thụy Điển thắng nghẹt thở U21 Bồ Đào Nha trên chấm 11m

Sau 120 phút thi đấu, U21 Thụy Điển và U21 Bồ Đào Nha không ghi được bàn thắng nào ở trận Chung kết U21 châu Âu. Phải nhờ tới loạt sút luân lưu, U21 Thụy Điển mới đánh bại U21 Bồ Đào Nha.

Thủ môn Patrik Carlgren chính là người hùng của U21 Thụy Điển ở trận đấu này. Anh đã cản phá thành công cú sút 11m của Ricardo Esgaio và William Carvalho, qua đó giúp U21 Thụy Điển giành chiến thắng với tỉ số sút luân lưu là 4-3. Đây là chức vô địch U21 châu Âu đầu tiên của U21 Thụy Điển.


Thủ môn U21 Thụy Điển Patrik Carlgren cả phá 2 cú sút 11m ở loạt sút luân lưu

Porto xác nhận Jackson Martinez gia nhập Atletico Madrid

CLB Porto đã thông báo trên trang chủ của mình rằng Jackson Martinez sẽ chuyển đến Atletico Madrid, sau khi đội bóng của Tây Ban Nha trả khoản phí giải phóng hợp đồng của cầu thủ này: “Vào hôm nay (thứ Ba), Atletico Madrid đã đồng ý trả mức phí giải phóng hợp đồng trị giá 35 triệu euro của Jackson Martinez”.

Người đại diện của Jackson Martinez cũng thông báo vào tuần trước rằng chân sút 28 tuổi sẽ đến Atletico Madrid. Jackson Martinez đã chơi 136 trận và ghi 92 bàn cho Porto. 


Atletico Madrid đã chiêu mộ được Jackson Martinez

Sergio Ramos ở lại Real Madrid

Mẹ của Sergio Ramos, bà Paqui Ramos cho rằng con trai của mình sẽ không gia nhập Man United vào mùa Hè này. Hậu vệ người Tây Ban Nha đang là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của “Quỷ đỏ”. “Dĩ nhiên sự lựa chọn đầu tiên của Sergio Ramos là ở lại Madrid. Gia nhập Man United ư? Tôi không nghĩ vậy. Sergio Ramos muốn ở lại Tây Ban Nha”, bà Paqui Ramos phát biểu trên kênh Antena 3.


Sergio Ramos đang nằm trong tầm ngắm của Man United

Wimbledon 2015: Roger Federer, Nadal và Murray đều giành chiến thắng

Ngày thi đấu thứ 2 giải quần vợt Wimbledon 2015, ở trận ra quân, Roger Federer đã chứng tỏ được đẳng cấp vượt trội trước Damir Dzumhur. Set 1 chóng vánh kết thúc với chiến thắng 6-1 cho FedEx sau 18 phút thi đấu. Trong 2 set còn lại, dù đã chơi đầy cố gắng nhưng tay vợt hạng 88 thế giới người Bosnia vẫn chỉ giành được 3 game thắng ở mỗi set. Thắng chung cuộc 3-0 sau 67 phút, Roger Federer đi tiếp vào vòng 2 để gặp Sam Querrey, sau khi tay vợt người Mỹ vượt qua Igor Sijsling.

Ở nhánh đấu khác, Rafael Nadal gặp đôi chút khó khăn trong set 1 khi phải gặp tay vợt cũng chơi tay trái như Thomaz Bellucci. Hạt giống số 10 người Tây Ban Nha phải mất tới 43 phút để kết thúc set đầu với thắng lợi 6-4. Tuy nhiên sau đó, Nadal đã thể hiện được sự vượt trội trước đối thủ người Brazil, và dễ dàng thắng 6-2, 6-4 ở set 2 và 3. Đối thủ ở vòng 2 của Nadal là Dustin Brown, tay vợt người Đức đã xuất sắc ngược dòng đánh bại Yen-hsun Lu để giành thắng lợi 4-1.


Rafael Nadal đã đánh bại Thomaz Bellucci ở Wimbledon 2015

Tương tự, hạt giống số 3 Andy Murray cũng gặp đôi chút khó khăn trước Kukushkin. Sau chiến thắng 6-4 ở set đầu, tay vợt người Scotland chỉ có thể kết thúc set 2 sau thắng lợi 7-3 ở loạt tie-break. Ở set quyết định, với bản lĩnh và kinh nghiệm hơn, Murray dễ dàng thắng 6-4 để giành quyền đi tiếp. Robin Haase là trở ngại tiếp theo của Murray khi tay vợt người Hà Lan vất vả vượt qua Alejandro Falla sau 4 set. Ở nội dung đơn nam, các tay vợt được xếp hạng hạt giống đều giành chiến thắng.


Simona Halep thất bại trước Cepelova

Trong khi đó ở nội dung đơn nữ, hạt giống số 3 Simona Halep và hạt giống 12 Eugenie Bouchard đã phải dừng bước ngay từ vòng 1 ở giải Grand Slam thứ 3 trong năm. Đầu tiên là Bouchard, khi tay vợt 21 tuổi người Canada trở thành bại tướng trước đối thủ đến từ Trung Quốc – Ying-Ying Duan với tỷ số 6-7, 4-6. Sau đó đến lượt Halep, dù đã khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 7-5 ở set 1 trước Cepelova của Slovakia. Nhưng thời gian còn lại, tay vợt người Romani bất ngờ xuống sức và chấp nhận gác vợt với tỷ số 4-6, 3-6.

Trái ngược lại, hạt giống số 2 và là ĐKVĐ Petra Kvitova lại dễ dàng đánh bại Kiki Bertens sau 35 phút với các tỷ số 6-1, 6-0. Trở ngại tiếp theo trên con đường bảo vệ ngôi vương của tay vợt người Cộng hòa Séc là tài năng trẻ đến từ Nhật Bản, Kurumi Nara.

Sebastian Vettel biểu diễn trong sự kiện Ferrari Racing Days

Mới đây ở đường đua Budapest của Hungary, Sebastian Vettel, tay đua từng 4 năm vô địch F1 thế giới liên tiếp đã cùng với các đồng đội mới biểu diễn trong sự kiện Ferrari Racing Days. Chia tay Red Bulls sau 5 năm gắn bó với nhiều thành tích đáng nể, Sebastian Vettel đầu quân cho Ferrari cuối năm 2014 với mức lương kỷ lục 50 triệu bảng 1 mùa. Ban lãnh đạo Ferrari kỳ vọng Vettel sẽ cùng với Kimi Raikkonen giúp đội đua đến từ Italy gây dựng lại tên tuổi trong làng đua Công thức 1. So với năm ngoái, mùa giải năm nay Ferrari đã cải thiện được nhiều thành tích. Dù đã 4 lần đứng trên bục nhận giải, trong đó có 1 lần chiến thắng ở Malaysia Grand Prix, nhưng Vettel vẫn đang đứng thứ 3 trên BXH cá nhân, xếp sau bộ đôi của Mercedes là Lewis Hamilton và Nico Rosberg.


Vettel đang đứng thứ 3 trên BXH cá nhân, xếp sau bộ đôi của Mercedes là Lewis Hamilton và Nico Rosberg

Sơn Tùng - Nghiêm Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm