CẬP NHẬT tin sáng 1/11: Derby Manchester vắng bóng Falcao và Silva. Bale chưa thể trở lại

01/11/2014 07:37 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Kết quả các trận đấu sớm, giải quần vợt Paris Masters, Man United mất Falcao trận derby, Silva nghỉ thi đấu 3 tuần... là những tin tức được cập nhật.


Kết quả các trận đấu sớm ở Liga, Bundesliga, Ligue 1

- Trận đấu sớm vòng 12 giải vô địch quốc gia Pháp, Á quân Monaco đánh mất cơ hội cải thiện thứ hạng khi được tiếp đón Reims trên sân nhà. Hậu vệ người Nigeria, Elderson Uwa là cầu thủ ghi bàn mở tỉ số cho đội bóng Công quốc ở phút 20. Đến phút 80, từ 1 tình huống hãm thành không thành công, lưới của đội chủ sân Stade Louis 2 bất ngờ rung lên sau 1 pha phản công nhanh của đội khách. Tiền đạo dự bị Benjamin đã tỏa sáng đúng lúc mang về 1 điểm cho Reims. Kết quả này chỉ đủ giúp Monaco tạm thời leo lên đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng Ligue 1 với 18 điểm như Bordeaux, còn Reims xếp ở vị trí 12 với 15 điểm.

- Tại trận đấu sớm vòng 10 Bundesliga, lợi thế sân nhà đã giúp Schalke 04 có được chiến thắng trước Augsburg. Thợ săn Hunterlaar là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 37, qua đó, giúp đội chủ sân Veltin Arena lên đứng thứ 7 với 14 điểm như Mainz 05, nhưng xếp sau vì hệ số phụ kém hơn.

- Trong khi đó tại La Liga, Deportivo thất thủ ngay trên sân nhà trước Getafe. Đoàn quân của huấn luyện viên Cosmin Contra vượt lên dẫn trước sau cú sút của tiền vệ Karim Toda ở phút 35. Ngay sau giờ nghỉ, Getafe tiếp tục có bàn thắng thứ 2 nhờ công của Lafita sau 1 pha phản công nhanh. Tất cả những gì Deportivo làm được chỉ là bàn thắng danh dự ở phút 80. Đó là bàn thắng đầu tiên của tân binh Helder Postiga. Thắng chung cuộc 2-1, Getafe tạm thời có mặt trong top 10 khi có được 13 điểm, còn Deportivo dậm chân tại vị trí 16 với 8 điểm.

Man United đón Rooney trở lại, mất Falcao trận derby


Trong cuộc họp báo tối qua, HLV Louis van Gaal tiết lộ rằng tiền đạo Falcao chắc chắn sẽ vắng mặt ở trận derby vì chấn thương. Trong khi đó, đội trưởng Rooney đã trở lại và sẽ đá chính. “Truyền thông đã đưa tin cậu ấy dính chấn thương nhưng không hề. Cậu ấy không chấn thương và sẽ ra sân thi đấu”- Van Gaal xác nhận với báo chí. Sự trở lại của Rooney là niềm khích lệ lớn về tinh thần với Man United bởi trong các trận derby với Man City. Anh được coi là “khắc tinh” của Man City khi ghi 11 bàn vào lưới Man City trong các trận derby. Trong 4 lần gần nhất viếng thăm sân Etihad, Rooney cũng kịp ghi 5 bàn thắng.

Man City mất Silva 3 tuần


Tiền vệ David Silva sẽ vắng mặt trong trận derby Manchester vì chấn thương đầu gối. Silva gặp vấn đề trong trận đấu với Newcastle ở Cúp Liên đoàn hôm thứ Tư. Theo bác sĩ của Man City, tuyển thủ Tây Ban Nha sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất trong vòng 3 tuần. HLV Manuel Pellegrini cũng đã xác nhận thông tin này trong cuộc họp báo trước trận đấu. Trong khi đó, tình hình của tiền vệ Yaya Toure vẫn đang được theo dõi chặt chẽ. “Vấn đề của Yaya không quá đáng lo. Chúng tôi sẽ xem xét vào ngày mai và quyết định có để cậu ấy ra sân hay không”- ông Pellegrini cho biết.

Costa cần được chăm sóc đặc biệt


Tin vui đã đến với Chelsea khi tiền đạo Diego Costa đã kịp hồi phục để ra sân trận gặp QPR. Tuy nhiên, HLV Jose Mourinho cho rằng Chelsea đang phải rất cẩn trọng trong việc sử dụng ngôi sao gốc Brazil này. “Như đã biết, cậu ấy dính chấn thương sau khi thực hiện nghĩa vụ cùng ĐTQG và chúng tôi đã mất cậu ấy trong 4 trận đấu: gặp Crystal Palace, Maribor, Shrewsbury và Man United. Bốn trận trong 3 đấu trường khác nhau. Bây giờ Costa đã hồi phục nhưng cậu ấy rõ ràng cần sự chăm sóc đặc biệt. Chúng tôi đang làm điều đó. Đó là việc duy nhất Chelsea có thể làm”- Mourinho nói.

De Gea xuất sắc nhất tháng 10


Thủ thành De Gea đã xuất sắc vượt qua tiền vệ Angel Di Maria để nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng 10 do CĐV Man United bầu chọn. Trang ManUtd.com vừa đăng tải kết quả cuộc bầu chọn, chiến thắng thuộc về thủ môn David de Gea với số phiếu bầu chiếm 70%. Hai vị trí tiếp theo thuộc về tiền vệ Angel Di Maria và Fellaini. Danh hiệu là phần thưởng xứng đáng cho phong độ xuất sắc của De Gea trong tháng 10 vừa qua. Màn trình diễn đáng nhớ nhất của anh là ở trận gặp Everton ở vòng 7 Premier League. De Gea đã cản phá thành công cú sút penalty của Baines và bay người chặn cú dứt điểm hiểm hóc của Brian Oviedo ở cuối trận để bảo toàn chiến thắng cho Man United. Ở trận gặp Chelsea, De Gea cũng chơi rất xuất sắc, liên tiếp cản phá các cú sút của Hazard và Drogba, góp công giúp “Quỷ đỏ” có 1 điểm trước “The Blues”.

Bale chưa thể trở lại


Tiền vệ Gareth Bale của Real Madrid sẽ không góp mặt ở trận gặp Granada vì chưa hồi phục chấn thương. Ngôi sao xứ Wales vắng mặt ở 4 trận đấu gần nhất của Real. Hôm thứ Năm, HLV Carlo Ancelotti cho biết có khả năng anh sẽ trở lại vào cuối tuần này. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cuối cùng cho thấy Bale vẫn chưa hoàn toàn hồi phục thể lực để sẵn sàng cho trận đấu với Granada. Anh còn đối mặt với nguy cơ vắng mặt ở trận đấu với Liverpool tại Champions League vào thứ Ba tuần tới.

Ribery cân nhắc trở lại tuyển Pháp


Franck Ribery ban đầu có tên trong danh sách tuyển Pháp dự World Cup 2014 ở Brazil nhưng buộc phải rút lui vì chấn thương lưng. Sau đó đã nổ ra mâu thuẫn giữa Ribery và tuyển Pháp khi bác sĩ Kevin Le Gall của ĐTQG cáo buộc anh từ chối điều trị vì... sợ tiêm. Chẳng lâu sau, vào ngày 13/8, Ribery tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế để tập trung cho vai trò tại Bayern Munich và dành thời gian cho gia đình. Nhưng mới đây, người đại diện của Ribery, Jean-Pierre Bernes, đã lên tiếng xác nhận trên tờ L'Equipe (Pháp) rằng cầu thủ Bayern có thể sẽ trở lại thi đấu cho “Les Bleus” ở EURO 2016 diễn ra trên quê nhà.

Djokovic chấm dứt chuỗi trận thắng của Murray


Đương kim vô địch Novak Djokovic chỉ mất 1 giờ 41 phút để ghi tên mình vào bán kết Paris Masters sau chiến thắng 7-5 và 6-2 trước Andy Murray. Trận đấu diễn ra khá cân bằng sau những game đầu tiên, cho đến khi Djokovic có break ở game bản lề và giành chiến thắng 7-5 trong set 1. Trong khi tay vợt số 1 thế giới người Serbia thi đấu hưng phấn và đầy tự tin, thì Murray lại giao bóng không tốt và liên tục mắc lỗi đánh hỏng. Kết quả, Djokovic thắng cách biệt 6-2 ở set quyết định. Trở ngại tiếp theo trên con đường bảo vệ ngôi vương của Djokovic là Nishikori.

Hạt giống số 6 người Nhật Bản ngược dòng giành chiến thắng 2-1 với các tỉ số 6-3, 7-6 và 6-4 trước David Ferrer. Ngoài việc góp mặt ở bán kết Paris Masters 2014, Nishikori còn trở thành tay vợt châu Á đầu tiên tham dự ATP World Tour Finals.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm