CẬP NHẬT tin chiều 31/7: Trọng tài Clattenburg bắt trận Siêu cúp Châu Âu. CĐV ủng hộ Real mua Falcao

31/07/2014 15:58 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Pep Guardiola tin tưởng cầu thủ Bayern Munich không mất động lực và không mệt mỏi sau chiến thắng ở World Cup. Đã xác định trọng tài điều khiển trận tranh siêu cúp Châu Âu. Đó là những tin nổi bật trong bản tin chiều 31/7/2014.

Trọng tài Mark Clattenburg điều khiển trận tranh siêu cúp Châu Âu

Trọng tài người Anh Mark Clattenburg đã được chỉ định điều khiển trận tranh siêu cúp Châu Âu ngày 12/8/2014 ở Cardiff giữa Real Madrid và Sevilla. Ông Mark Clattenburg năm nay 39 tuổi, là trọng tài quốc tế từ năm 2006 và đã điều khiển trận tứ kết lượt đi Champions League mùa qua giữa Real Madrid và Borussia Dortmund mà đội bóng Tây Ban Nha thắng 3-0. Cùng tham gia điều khiển trận tranh siêu cúp Châu Âu với ông Mark Clattenburg còn có các trọng tài người Anh khác là hai trợ lý Simon Beck và Stuart Burt.

Alvaro Arbeloa: Vấn đề thủ môn của Real Madrid không đáng ngại

Hậu vệ Arbeloa của Real Madrid tin rằng không có vấn đề gì đáng ngại trong khung thành Real Madrid mùa giải 2014-2015.

Nhiều người lo ngại sẽ xảy ra cuộc canh tranh giữa Casillas và Diego Lopez, chưa kể Real sắp hoàn tất hợp đồng mua thủ thành của tuyển Costa Rica Keylor Navas. Đã xuất hiện những tin đồn Casillas muốn ra đi vì lo bị đẩy xuống vị trí thủ môn số 3.

Lại có tin nói Real sẽ cân nhắc bán hoặc Diego Lopez hoặc đẩy Casillas đi sau khi họ có Keylor Navas. Nhưng với Arbeloa thì không có chuyện gì đáng phải băn khoăn về vấn đề thủ môn của Real.

“Về Navas thì tôi không thể nói gì cho tới khi Real hoàn tất vụ áp phe. Diego Lopez bắt chính ở Liga mùa trước nên anh ấy không có lí do gì phải lo lắng. Lopez vẫn còn hợp đồng với CLB và là cầu thủ có tính chuyên nghiệp tuyệt vời. Anh ấy chưa bao giờ lo ngại phải cạnh tranh và Casillas cũng vậy. Anh ấy cũng là một thủ môn xuất sắc”.

Guardiola: Cầu thủ Bayern Munich không mất động lực sau chiến thắng ở World Cup

HLV người Tây Ban Nha Guardiola tin rằng các học trò của mình góp mặt trong thành phần tuyển Đức giành chức vô địch World Cup 2014 không hề mất đi khát khao chiến thắng ở mùa giải mới 2014-2015. Không kể Kroos đã sang Real Madrid, Bayern có 6 cầu thủ góp mặt trong đội hình tuyển Đức ở World Cup vừa qua là thủ thành Manuel Neuer, các cầu thủ Jerome Boateng, Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, Mario Goetze và Thomas Mueller.

Tất cả đều chơi nổi bật nhưng nhiều người lo ngại họ sẽ mất động lực chiến thắng sau khi bước lên đỉnh cao thế giới ở Brazil. Mùa trước, họ cũng đã cùng Munich giành đĩa bạc Bundesliga từ rất sớm. Tuy nhiên, Pep khẳng định các chiến binh của ông sẽ không mất động lực chiến thắng: “Tôi không nghĩ đó là vấn đề. Các cầu thủ đã giành được những thành tựu quan trọng nhưng họ đều rất chuyên nghiệp và luôn khát khao chinh phục những cột mốc mới trong sự nghiệp. Chúng tôi vẫn còn những đỉnh cao mới chưa chạm đến và tôi tin tất cả các cầu thủ đều muốn giành được tất cả mọi vinh quang”. 

Pedro khẳng định trung thành với Barcelona


Pedro khẳng định luôn muốn ở lại Barca

Pedro Rodriguez khẳng định anh luôn muốn ở lại Barca và cạnh tranh một suất đá chính trên hàng công. “Kế hoạch của tôi luôn là ở lại Camp Nou. Tôi biết Luis Enrique sẽ đến. Ông ấy từng huấn luyện tôi và biết rõ về tôi. Đó là những yếu tố quyết định khiến tôi vẫn lựa chọn ở lại Barca mà không chút do dự. Đây là nơi tôi thuộc về và tôi vui mừng vì lại gắn bó với đội bóng thêm một mùa giải nữa”, Pedro nói trên tờ Marca.

Mùa giải mới 2014-2015, Barca sẽ không còn sự phục vụ của Alexis Sanchez nhưng họ lại có sự bổ sung chân sút khủng Luis Suarez. Anh cùng với Messi, Neymar tạo nên bộ ba thần chết ở Camp Nou và một suất đá chính trên hàng công cho Pedro gần như là điều không tưởng. Tuy nhiên, anh vẫn nhẫn nại chờ đợi cơ hội của mình. Không hề cảm thấy thất vọng vì không thể thay Alexis Sanchez đá chính do Suarez chiếm mất chỗ, Pedro thậm chí còn ca ngợi ngôi sao của tuyển Uruguay: “Luis là cầu thủ xuất sắc và tôi chắc chắn sẽ học hỏi được nhiều từ anh ấy”.

70% độc giả tờ AS ủng hộ Real Madrid mua Radamel Falcao

Tờ AS đã tổ chức thăm dò ý kiến 14.520 độc giả về chuyện Real Madrid có nên mua tiền đạo người Colombia của AS Monaco Radamel Falcao hay không. Kết quả là có 70% độc giả trong số này cho rằng đội bóng áo trắng nên chiêu mộ Falcao. Đây là mùa giải Real Madrid cạnh tranh tới 6 danh hiệu, bắt đầu từ trận tranh siêu cúp Châu Âu với Sevilla ngày 12/8 tới đây.

Trong bối cảnh đó, hàng công của họ đã không còn Alvaro Morata (sang Juventus). Hiện trong tay ông Ancelotti chỉ còn hai chân sút chủ lực là Ronaldo và Benzema. Lực lượng tấn công như vậy là quá mỏng nếu tính đến các mặt trận Madrid tham gia mùa này. Trong khi đó có vẻ như Falcao không còn vui vẻ với cuộc sống ở Monaco. Đội bóng công quốc không xếp anh vào diện bất khả xâm phạm. Real đã được liên hệ với Falcao một thời gian, một phần cũng vì trên TTCN hiện tại không sẵn có nhiều tiền đạo chất lượng.

Carlos Alberto Pereira “phản pháo” tân HLV tuyển Brazil Dunga

HLV tuyển Brazil Dunga vừa qua đã lên tiếng chỉ trích cách thể hiện cảm xúc mà ông cho là thái quá của một số tuyển thủ Brazil ở World Cup cũng như cá nhân Neymar quá chăm chú vào việc quảng bá hình ảnh cá nhân mà không có được sự tập trung cần thiết cho chuyên môn.

Về chuyện các tuyển thủ hát quốc ca đầy biểu cảm, ông Carlos Alberto Pereira cho rằng chuyện đó là tốt, đáng biểu dương và nó chỉ là chuyện diễn ra trong khoảnh khắc. Không diễn ra trong thời gian dài. Còn về Neymar trong khi trả lời phỏng vấn lại đội chiếc mũ có logo riêng thay vì logo của tuyển Brazil thì ông Carlos Alberto Pereira đánh giá: “Neymar không phải mẫu cầu thủ lười biếng, luôn tập luyện miệt mài, chăm chỉ. Tính chuyện nghiệp và sự tận tụy của cậu ấy là không thể phủ nhận”.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm