CẬP NHẬT tin chiều 20/10: Suarez ‘dìm’ Ronaldo. Wenger bất lịch sự với phụ nữ

20/10/2014 15:42 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Mourinho lo sợ án phạt của UEFA, Rodgers bảo vệ Balotelli, Chievo sa thải HLV… là những tin tức được cập nhật.

Wenger bị chỉ trích vì thô lỗ với nữ phóng viên

Thời gian gần đây, HLV Arsene Wenger của Arsenal đang tỏ ra thiếu chuyên nghiệp trong việc giữ hình ảnh trước công chúng. Sau sự cố xô Jose Mourinho ở trận derby London, Wenger bị chỉ trích vì thô lỗ với nữ phóng viên của đài BBC. Ở buổi họp báo sau trận hòa 2-2 với Hull City, Wenger trả lời phỏng vấn của nữ phóng viên Oatley.


“Có phải ông cảm thấy Arsenal không thể chiến thắng vì đối thủ chỉ chăm chăm phòng ngự?”- Oatley hỏi. Ngay lập tức, Wenger tỏ thái độ cực kỳ khó chịu và đáp lời với giọng điệu thô lỗ. “Tôi chẳng hề nói thế. Cô không nghe rõ lời tôi nói à?”.

Giữ thái độ bình tĩnh, Oatley hỏi tiếp: “Chỉ có 2 chiến thắng trong 8 trận đấu ở Premier League mùa này. Ông nghĩ là do ai hay điều gì? Có phải do hàng thủ Arsenal?”. Wenger vẫn không thay đổi thái độ, cao giọng nói: “Tại sao cô lại luôn thích chỉ trích người khác thế nhỉ. Tôi chẳng hiểu cô muốn hỏi cái gì? Cô nên xem trận đấu, tôi chẳng hiểu tại sao cô lại đưa ra những câu hỏi như vậy nếu như đã xem trận đấu hôm nay”.

“Đừng so sánh Balotelli với Suarez”

Gia nhập Liverpool từ AC Milan với giá 16 triệu bảng với nhiều kỳ vọng nhưng cho tới bây giờ, Mario Balotelli chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng trong 9 trận đấu. Ở trận thắng kịch tính trước QPR, Balotelli càng bị chỉ trích vì phong độ tệ hại, liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. Tâm lý chán chường cũng xuất hiện nơi CĐV Liverpool bởi Balotelli đã không thể thế chân được Luis Suarez như họ kỳ vọng. Trước những chỉ trích nhắm vào Balotelli, HLV Brendan Rodgers đã lên tiếng bảo vệ tiền đạo người Italy. 


HLV của Liverpool cho rằng đừng nên so sánh Balotelli với Suarez. “Balotelli được coi là người thay thế Suarez. Nhưng tôi đã từng nói, Suarez là không thể thay thế, cậu ấy là một tài năng đẳng cấp thế giới. Thế nên, đừng đòi hỏi điều tương tự ở Mario. Cậu ấy rất tuyệt. Tôi thích làm việc với cậu ấy. Điều quan trọng nhất đối với tôi là cường độ làm việc và sự tận tụy của học trò”.

Luis Suarez : “Messi giỏi hơn  Ronaldo”


Luis Suarez đã làm nóng bầu không khí của trận Kinh điển bằng những nhận xét có tính so sánh hai ngôi sao Lionel Messi của Barcelona và C.Ronaldo của Real Madrid. “Theo quan điểm của tôi thì Leo tài năng hơn. Tôi tập luyện với Leo mỗi ngày và lần nào cậu ấy cũng khiến tôi kinh ngạc. Cậu ấy là một ngôi sao toàn diện. Ai cũng biết cậu ấy đã mang tới những gì cho Barca và cậu ấy tài năng như thế nào. Với tôi, Messi là cầu thủ hay nhất thế giới”.

Kinh điển là trận cầu mà Suarez mong đợi từ rất lâu. Đây sẽ là trận đấu cạnh tranh đầu tiên tiền đạo Uruguay khoác áo Barca sau án cấm hoạt động bóng đá 4 tháng.

“Hàng thủ Liverpool tệ nhất Premier League”


Liverpool đã có chiến thắng 3-2 trước QPR để leo lên vị trí thứ 5 trên BXH. Thế nhưng, với Jamie Carragher, ba điểm “The Kop” có được chẳng hề ấn tượng. Ngồi studio bình luận của đài Sky Sports, Carragher chia sẻ: “Hàng thủ của Liverpool là vấn đề lớn và muôn thuở. Liverpool có lẽ là hàng thủ tệ nhất Premier League mùa này với số lượng bàn thua mà họ phải gánh. Họ thắng, đúng thế, nhưng họ phòng thủ quá yếu”.

Chievo sa thải HLV


Eugenio Corini đã trở thành HLV đầu tiên bị sa thải ở Serie A mùa giải này. Ngày hôm qua, CLB Chievo chính thức ra thông báo chia tay với nhà cầm quân 44 tuổi. “Chievo thông báo rằng chúng tôi đã kết thúc hợp đồng với HLV đội một Eugenio Corini”- CLB có trụ sở ở Verona viết ngắn gọn trên trang web. Corini mất chức theo sau chuỗi trận đầy tệ hại của Chievo. Trong 7 vòng đấu, CLB này mới có vỏn vẹn 4 điểm. Mùa trước, dưới sự dẫn dắt của Corini, Chievo chỉ đứng thứ 16 trên BXH, cách nhóm nguy cơ xuống hạng chỉ 4 điểm.

Mourinho nói ít để tránh án phạt

Khi còn dẫn dắt Real Madrid, Jose Mourinho đã bị phạt 50.000 euro và cấm chỉ đạo 5 trận vì cách hành xử ở trận bán kết Champions League gặp Barca. Ông bị kết tội có những phát ngôn không phù hợp cho rằng UEFA và trọng tài đã tìm cách nâng đỡ Barca. Mourinho đã thực hiện một phần bản án. Hai trận cuối cùng của án cấm hiện đang bị trì hoãn theo sau đơn kháng cáo của nhà cầm quân người Bồ. Bởi thế, trong giai đoạn này, Mourinho cực kỳ cẩn trọng để tránh lọt vào tầm ngắm của UEFA. 


Trong cuộc phỏng vấn với The Sun, Mourinho thừa nhận thời gian bàn bạc của ông với học trò lúc nghỉ giữa hai hiệp đấu diễn ra rất chóng vánh vì lo sợ vi phạm quy định. “Theo quy định của UEFA, nếu đội bóng trở lại sân cỏ muộn sau thời gian nghỉ giữa hiệp, HLV sẽ bị cấm chỉ đạo 1 trận. Trong trường hợp của tôi, mọi chuyện càng phức tạp hơn. Đó là lý do tại sao ở các giải đấu của UEFA, tôi chỉ có 5 phút thảo luận với học trò, sau đó tất cả ra sân trở lại. Tôi không thể mạo hiểm”.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm