CẬP NHẬT tin chiều 17/4: Chelsea tiến gần hơn tới Costa. David Moyes sang BĐN săn ‘bộ ba’ ngôi sao

17/04/2014 15:49 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Những tin tức mới nhất chiều 17/4 được Thethaovanhoa.vn cập nhật gửi tới quý vị độc giả.

Chelsea quyết mua Costa trước World Cup


Tháng trước, đại diện của Chelsea đã nhiều lần hẹn họp bàn với phía Atletico Madrid và đại diện của tiền đạo Diego Costa. Theo báo chí Anh, mọi chuyện diễn ra tốt đẹp và các bên tiếp tục bố trí gặp gỡ vào thời điểm trước hoặc sau trận đấu giữa Chelsea và Atletico ở lượt đi bán kết Champions League. Đội bóng Tây London tỏ ra sốt sắng muốn có được Costa trước khi World Cup 2014 khởi tranh. Họ sẵn sàng chi 42,5 triệu euro cho thương vụ này và trao cho ngôi sao người Brazil mức lương gấp 3 con số mà anh đang nhận tại Atletico. Điều đó cho thấy quyết tâm của “The Blues” lớn ra sao trong việc săn tìm một chân sút đẳng cấp để phục vụ cho mùa giải tới.

Man United săn bộ ba ngôi sao


David Moyes đang đẩy nhanh công cuộc tăng cường lực lượng mùa tới cho Man United bằng việc bay tới Lisbon, Bồ Đào Nha để “xem giò” 3 mục tiêu. Trận cầu mà Moyes dự khán là bán kết Cúp Bồ Đào Nha giữa Benfica và Porto trên sân Da Luz. Daily Mail cho biết với 200 triệu bảng ngân sách được cấp cho Man United mua sắm Hè này. Moyes đã vạch ra một danh sách với rất nhiều mục tiêu. Thế nên ngay từ bây giờ, Moyes nhanh chóng khảo sát tình hình để chọn ra những mục tiêu hàng đầu. Những ngôi sao đang thi đấu tại Bồ Đào Nha mà Moyes nhắm đến có trung vệ Eliaquim Mangala, Jackson Martinez (Porto) và hậu vệ trái Guilherme Siqueira của Benfica.

Arsenal tăng lương để thuyết phục Koscielny ký hợp đồng mới


Việc Bayen Munich, Monaco và PSG muốn có sự phục vụ của Laurent Koscielny đang khiến Arsenal sống trong lo sợ. Để giữ chân ngôi sao được đánh giá là có phong độ ổn định nhất đội hình trong mùa này, Arsenal dự tính sẽ tăng lương cho anh thông qua một bản hợp đồng mới. Hiện Koscielny chỉ nhận 50 ngàn bảng/tuần, mức trung bình ở các đội bóng lớn tại Premier League, thấp hơn Per Mertesacker (90 ngàn bảng/tuần) và Thomas Vermaelen (70 ngàn bảng/tuần).

Draxler từ chối Arsenal


Arsenal từng rất muốn đưa Draxler về Emirates hồi tháng 1 năm nay nhưng các cuộc thương thảo bất thành. Dẫu vậy, Arsene Wenger vẫn hi vọng sẽ có sự phục vụ của chàng tiền vệ 20 tuổi này khi phiên chợ Hè mở cửa. Tuy nhiên, mong muốn của Wenger đã bị đại diện Wittman của Draxler dội một gáo nước lạnh. Wittman cho rằng Draxler chẳng có lý do gì để rời đội chủ sân Veltins Arena ở thời điểm này. “Tại sao cầu thủ lại ra đi trong bối cảnh CLB đang thi đấu tốt. Tôi thiết nghĩ ngôi sao nào cũng phải tôn trọng bản hợp đồng đã ký kết. Tình hình sẽ rất tệ nếu Draxler ra đi. Bản thân tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra. Hiện tất cả đều đang rất lạc quan về tương lai của Schalke”.

Liga tự hào “cây nhà lá vườn”


Theo cuộc khảo sát được tiến hành bởi Trung tâm nghiên cứu thể thao thế giới (CIES), Tây Ban Nha là nền bóng đá đáng tự hào nhất khi đa số các cầu thủ chơi bóng ở đây đều là sản phẩm “cây nhà lá vườn”. Cụ thể, 22.75% cầu thủ chơi bóng ở Liga trưởng thành từ lò đào tạo của đội bóng. Con số này là đáng nể nếu so với Ligue 1 của Pháp (18.67%), Bundesliga của Đức (16.93% ), Premier League của Anh (12.23%) và Serie A của Italy (7.18%). Hơn nữa, Liga cũng là giải đấu có ít cầu thủ ngoại tham dự nhất nếu so sánh với các giải khác tại châu Âu. Nghiên cứu này cũng cho thấy trong 5 giải đấu được khảo sát, Serie A là giải đấu có độ tuổi trung bình cầu thủ cao nhất (27,44 tuổi), Bundesliga là thấp nhất (25,7 tuổi). Bundesliga cũng dẫn đầu về chiều cao trung bình của các cầu thủ và lùn nhất là cầu thủ ở Liga.

Atletico Mineiro đe dọa khởi kiện Anelka


Giám đốc Eduardo Maluf của CLB Atletico Mineiro (Brazil) đe dọa sẽ khởi kiện tiền đạo Nicolas Anelka vì phá vỡ thỏa thuận trước hợp đồng. Theo kế hoạch, CLB Atletico Mineiro sẽ có cuộc gặp với vào hôm 14/4 theo thỏa thuận đã được thống nhất giữa hai bên. Nhưng tiền đạo người Pháp đã tỏ ra thiếu chuyên nghiệp khi bất ngờ thông báo, anh chỉ có thể đến Brazil vào cuối tuần. Nguyên nhân của sự chậm trễ này được xác định là do Anelka bận đến Kuwait rong chơi. Điều này khiến Atletico Mineiro vô cùng bức xúc và ngay lập tức hủy bỏ thỏa thuận với Anelka. Ngoài ra, Anelka còn phải đối mặt với những rắc rối pháp lý khác. Ông Maluf cho biết thêm, CLB Mineiro đang xem xét đệ đơn khiếu nại lên FIFA vì Anelka và người đại diện của anh đã không tôn trọng thỏa thuận giữa hai bên.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm