CẬP NHẬT sáng 31/1: Nadal bất ngờ rút lui khỏi Davis Cup. Klopp và Guardiola phải học hỏi Conte

31/01/2017 08:09 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Nadal bất ngờ rút lui khỏi Davis Cup, Klopp và Guardiola phải học hỏi Conte, Hanoi Buffaloes thua trận trước Thái Lan
… Là những tin đáng chú ý trong bản tin sáng ngày mùng 4 tết Đinh Dậu (31/1).

Atletico để mắt đến sao Arsenal

Tờ Sun Sport đưa tin, CLB Atletico Madrid đã bày tỏ sự quan tâm đến siêu sao của Arsenal, Alexis Sanchez và sẵn sàng trả mức lương “khủng” để đưa anh về sân Vicente Calderon. Theo đó, CLB đến từ Tây Ban Nha đang mời gọi cầu thủ người Chile với mức lương 220.000 bảng/tuần. Hiện Sanchez chỉ còn 1 năm hợp đồng và mức lương chỉ vỏn vẹn 140.000 bảng/tuần ở Arsenal.


Atletico Madrid tính gây "sốc" với Sanchez

Thời gian gần đây, tiền đạo 28 tuổi được cho là không hạnh phúc với đội chủ sân Emirates. Sanchez liên tục có những hành động “nổi loạn” và chưa gia hạn hợp đồng với Pháo thủ.

Ở một chiều hướng khác, Arsenal cũng đã nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của Antoine Griezmann với Man United. Ngoài ra, tờ The Sun còn nói thêm rằng BLĐ Arsenal có ý định chiêu mộ HLV Max Allgeri (Juventus) là người kế nhiệm hoàn hảo vị trí của Arsene Wenger sau khi vị thuyền trưởng người Pháp hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải 2016/17.

Thua Australian Open, Nadal rút lui khỏi Davis Cup

Sau khi trải qua 5 set đấu vô cùng căng thẳng và để thua Federer tại chung kết Australian Open, Rafael Nadal đã rút lui khỏi Davis Cup. Thông tin này được xác nhận bởi liên đoàn Quần vợt Tây Ban Nha. Người thay thế vị trí của anh trong giải đấu tới sẽ là Feliciano Lopez.


Rafael Nadal rút lui khỏi Davis Cup sau trận đại chiến với Federer

Liên đoàn cũng cho biết quyết định trên được đưa ra sau khi bác sĩ Angel Ruiz Cotorro khuyến cáo rằng thời gian phục hồi của Nadal là quá ngắn. Tay vợt từng giành 14 danh hiệu Grand Slam đã chơi một số lượng trận đấu đáng kể sau khi dính chấn thương cổ tay và phải nghỉ thi đấu 4 tháng trước đó.

Sau trận chung kết đơn nam Australian Open vừa qua, Nadal hiện đang xếp thứ 6 trên BXH tennis thế giới. Còn người đánh bại anh, Roger Federer đã tăng 7 bậc và trở lại trong top 10.

Klopp xác nhận Mane chưa chắc ra sân trong trận gặp Chelsea

HLV Juergen Klopp xác nhận Sadio Mane có thể là một lựa chọn trong trận đại chiến với Chelsea sắp tới. Tuy nhiên, HLV người Đức thừa nhận rằng khả năng ra sân của Mane trong trận đấu đó vẫn đang bỏ ngỏ.

Theo nguồn tin từ ESPN FC, Liverpool đã bố trí hẳn một máy bay riêng để gấp rút đưa Sadio Mane về Anh nhằm kịp tham dự trận đấu quan trọng với Chelsea ở Ngoại hạng Anh. Nhưng do những rắc rối ở Gabon, đại diện phía Lữ đoàn Đỏ sẽ phải chuyển hướng sang Italia mới đón được ngôi sao người Senegal. Sadio Mane sẽ có mặt tại Anh vào ngày 31/1 và chưa chắc đủ thể lực để ra sân trong trận đấu quan trọng này.

Liverpool đang kém Chelsea 10 điểm trên BXH. Nếu để thua trong trận đấu đêm nay, Lữ Đoàn Đỏ sẽ bị bỏ xa tới 13 điểm và nhiều nguy cơ bị bật khỏi top 4.

Mourinho từ chối đề nghị khủng từ Trung Quốc.

Trong buổi phỏng vấn gần đây, HLV Jose Mourinho thừa nhận ông đã từ chối một lời đề nghị khủng từ Trung Quốc để tập trung vực dậy nửa đỏ thành Manchester.


“Phải, đã có một đề nghị đến từ Trung Quốc dành cho tôi. Tất nhiên, tôi từ chối đề nghị đó”, Mourinho chia sẻ trên QG.

Trước Mourinho, không ít huấn luyện viên danh tiếng nhận lời dẫn dắt các đội bóng của Trung Quốc. Điển hình là Manuel Pellegrini (Hebei China Fortune), Luiz Felipe Scolari (Guangzhou Evergrande) hay Fabio Cannavaro (Tianjin Quanjian F.C).

Thời gian gần đây, truyền thông Anh cũng đưa tin câu lạc bộ Shanghai Shenua đã đưa ra lời mời hấp dẫn dành cho Wayne Rooney với mức lương 900.000 bảng/tuần. Nói về vấn đề này, “Người đặc biệt”  tâm sự về cảm giác của ông về bóng đá Trung Quốc lũng đoạn chuyển nhượng: “Tôi không phải một nhà phê bình. Nhưng thực sự tôi có chút lo lắng, vì họ có thể thực hiện những hợp đồng mà châu Âu không thể”.

Kovacic bảo vệ Ronaldo

Tiền vệ Matteo Kovacic đã lên tiếng bảo vệ Cristiano Ronaldo khi cho rằng anh không đáng phải nhận những lời la ó từ các CĐV trên khán đài: “Ronaldo đã phải chịu rất nhiều áp lực cùng với đó là sự kỳ vọng của người hâm mộ. Nhưng mọi người không nên la ó anh ấy”.

Trong trận đấu vừa qua trước Real Sociedad, Ronaldo sau một pha để mất bóng đã bị các CĐV Real Madrid chế giễu. Ngay lập tức, anh đã tỏ thái độ bằng cách nói lẩm bẩm trong miệng. Theo tờ SPORT, Ronaldo đã chửi CĐV của Real Madrid là “Hijos de puta” (đồ chó đẻ).

Real Madrid chúc mừng năm mới Đinh Dậu bằng tiếng Trung Quốc

Nhân dịp Tết âm lịch của các quốc gia châu Á, Cristiano Ronaldo và một số ngôi sao của Real Madrid đã học tiếng Trung Quốc để nói lời chúc mừng năm mới.


Xem các cầu thủ Real Madrid chúc tết Đinh Dậu bằng tiếng Trung Quốc

Đoạn clip trên được chia sẻ trên trang web chính thức và kênh youtube của CLB Real Madrid đúng ngày chuyển giao giữa năm mới và năm cũ của người dân châu Á. Trong đoạn phim trên, các siêu sao của "Kền kền trắng" như Ronaldo, Sergio Ramos, Marcelo và Pepe có mặt trong một bữa tối của một gia đình Trung Quốc. Tuy không nói được nhiều nhưng các cầu thủ của Real đã thể hiện khả năng ngoại ngữ ấn tượng. Kết thúc đoạn phim, tất cả ngồi quây quần bên nhau trong bữa cơm tất niêm và chúc mừng một năm mới "An khang và thịnh vượng".

"Juergen Klopp và Pep Guardiola phải học hỏi Antonio Conte"

Cựu danh thủ Stan Collymore tin Jurgen Klopp và Pep Guardiola nên học hỏi từ Antonio Conte trong cách tiếp cận và giải quyết các vấn đề ở Premier League.


"Klopp và Guardiola phải học hỏi Conte"

Cả Liverpool và Man City đều gặp vấn đề trong những tuần gần đây. The Kop thậm chí còn có phong độ thảm hại khi mới chỉ giành 1 chiến thắng trong 8 trận vừa qua trong năm 2017. Chứng kiến màn trình diễn của 2 ông lớn Premier League thời gian qua, Stan Collymore cho rằng Klopp và Guardiola đã tỏ ra thiếu linh hoạt, không giống như Chelsea của Antonio Conte.

"Sai lầm lớn nhất của Klopp là để các CĐV cùng cầu thủ nghĩ rằng họ có thể thi đấu theo lối chơi đó. Với triết lý của mình, lối chơi của Liverpool hiện tại sẽ khiến các cầu thủ dễ gặp chấn thương trong khoảng thời gian tháng 1 và tháng 2. Đó là những gì đang xảy ra với CLB", Collymore nói trên Mirror. "Klopp có triết lý riêng của mình giống Pep Guardiola. Với một số người, họ là những thiên tài, những nhà cách mạng thể thao, nhưng họ cần bước vào giai đoạn sau của mùa giải với một tâm lý cởi mở và tôn trọng hơn với bóng đá Anh".

"Nếu nói rằng họ thất bại thì thật vô lý. Nhưng tôi muốn họ nhìn vào Antonio Conte như một tấm gương", Collymore nói thêm.

Bóng rổ: Hanoi Buffaloes thua trận trước Thái Lan


Ở trận đấu thứ 8 trong khuôn khổ giải bóng rổ nhà nghề Thái Lan 2017, CLB Hanoi Buffaloes lần đầu tiên trong mùa giải sử dụng tới 5 nội binh ở đội hình chính thức. Tuy nhiên, không có nhiều khác biệt về chuyên môn được tạo nên, mà trái lại, đội bóng thủ đô lại đối diện với nhiều khó khăn trước các ngoại binh cao lớn của đối phương và điều này thể hiện qua chiến thắng 19-16 cho đội bóng của Thái Lan ở hiệp thứ nhất. Hai điểm yếu đã bộc lộ ở các trận đấu trước của Hanoi Buffaloes là: sự chính xác trong những cú ném 3 điểm và khả năng tập trung trong phòng ngự, vẫn chưa được cải thiện đáng kể ở trận đấu này. Vì vậy nên, dù thi đấu rất nỗ lực, nhưng các cầu thủ Hanoi Buffaloes vẫn không thể ngăn cách biệt gia tăng lên đến 44 - 83 sau hiệp đấu thứ 3. Ở hiệp đấu cuối cùng, đội chủ nhà TGE chơi chùng xuống và không ép sân như quãng thời gian trước, dù vậy, các cầu thủ Hanoi Buffaloes cũng không thể san bằng khoảng cách quá lớn và chấp nhận thua trận với tỉ số chung cuộc 61 - 83. Sau trận đấu này CLB Hanoi Buffaloes đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 7 trên 10 đội với 3 trận thắng, 5 trận thua và có được 11 điểm.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm