CẬP NHẬT sáng 28/12: IFFHS công bố HLV xuất sắc nhất năm. HLV Premier League đột ngột bị sa thải

28/12/2016 08:38 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Liverpool đè bẹp Stoke, Swansea sa thải HLV, Diego Simeone được vinh danh,...sẽ là những tin tức đáng chú ý trong buổi sáng 28/12.

Liverpool ngược dòng đè bẹp Stoke

Đá muộn vòng 18 giải Ngoại hạng Anh, Liverpool ngược dòng giành chiến thắng trong cuộc tiếp đón Stoke City. Để thủng lưới trước ngay phút 12 sau pha dứt điểm của Jonathan Walters, nhưng đội chủ sân Anfield chỉ mất 23 phút để quân bình thế trận với pha lập công của Adam Lallana. Thời gian còn lại, Quỷ đỏ vùng Merseyside có thêm 3 bàn thắng nữa do công của Roberto Firmino và Daniel Sturridge, xen kẽ bàn phản lưới nhà của Imbula Wanga. Với cá nhân Sturridge, đó là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo này sau 10 trận tịt ngòi. Thắng chung cuộc 4-1, đội bóng của HLV Jurgen Kloop trở lại ngôi nhì bảng với 40 điểm và rút ngắn cách biệt với Chelsea xuống còn 6 điểm. Đồng thời, Liverpool tiếp tục duy trì thành tích bất bại trên sân nhà mùa này.


Liverpool 4-1 Stoke

Mourinho ca ngợi Pogba

Man United đang có chuỗi trận ấn tượng với 4 chiến thắng liên tiếp ở Premier League. Bên cạnh sự tỏa sáng đều đặn của Ibrahimovic thì cũng không thể không nhắc tới vai trò của Pogba. Tiền vệ người Pháp dường như đã bắt được nhịp thi đấu của Premier League sau giai đoạn đầu khó khăn. Thậm chí, HLV Mourinho đã không tiếc lời ca ngợi Pogba sau những màn trình diễn ấn tượng.

“Mọi người phải thay đổi cách họ nhìn về giải thưởng Ballon d'Or. Tại thời điểm này, gần như bạn không thể giành lấy nó nếu bạn không phải là một tay săn bàn. Nếu bạn thay đổi nhận thức, Paul Pogba có thể giành được Ballon d'Or. Dù sao, nên nhớ rằng cậu ấy là một tiền vệ, và trong quan điểm của tôi, là tiền vệ xuất sắc nhất trên thế giới", Mourinho ca ngợi Pogba.


Với Mourinho ca ngợi Pogba sau chuỗi trận ấn tượng

Diego Simeone “đánh bại” Zidane

Diego Simeone mới đây đã được Liên đoàn lịch sử & thống kê bóng đá thế giới (IFFHS) bình chọn là danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm 2016. Đây là điều khá bất ngờ bởi trong năm qua, Zinedine Zidane được đánh giá là xuất sắc hơn người đồng nghiệp. Trước đó, IFFHS đã chọn Mannuel Neuer của Bayern Munich là thủ thành xuất sắc nhất năm 2016 - danh hiệu thứ 4 liên tiếp của thủ thành người Đức.


Diego Simeone hơn Zidane 5 điểm

Mùa giải vừa qua, Diego Simeone đã giúp Atletico Madrid lần thứ 2 lọt vào trận chung kết UEFA Champions League trong 3 năm gần nhất. Tuy nhiên, tương lai của Diego Simeone tại Atletico Madrid tới lúc này vẫn là ẩn số. HLV người Argentina từng chia sẻ muốn dẫn dắt Inter Milan trong thời gian tới.

Swansea sa thải HLV sau 85 ngày bổ nhiệm

Chủ tịch Huw Jenkins xác nhận quyết định sa thải Bradley: “Chúng tôi rất tiếc khi phải chia tay Bob chỉ sau một thời gian ngắn. Thật không may là đội bóng đã không chơi tốt như dự kiến và chúng tôi cảm thấy phải thay đổi trong nửa còn lại của mùa giải. Với việc CLB đang trong thời gian khó khăn, chúng tôi phải tìm ra biện pháp để đưa chính mình thoát khỏi khủng hoảng".

Ngày 3/10, Bradley được bổ nhiệm làm HLV trưởng Swansea. Sau 11 trận dẫn dắt, Swansea chỉ có vỏn vẹn 2 chiến thắng. Họ đang xếp ở vị trí thứ 19 trên BXH với 12 điểm và kém đội xếp thứ 17 Crystal Palace 4 điểm.


Bob Bradley bị sa thải sau 85 ngày tại nhiệm

Sau khi sa thải Bradley, 2 trợ lý Paul Williams và Alan Curtis sẽ tạm thời đảm trách công việc tại Swansea cho đến khi CLB tìm được HLV mới. Ứng cử viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng tại sân Liberty đang là Ryan Giggs với tỷ lệ cược là 6/4 (đặt 4 ăn 6). Tuy nhiên, Giggs tỏ vẻ không mặn mà với công việc này khi chia sẻ trên ITV.

“Tôi đã tận hưởng một năm nhàn rỗi và nhận được cuộc gọi từ Swansea. Tôi gặp họ một vài lần nhưng cuối cùng chỉ nhận được những thông điệp không rõ ràng từ Swansea. Tôi chỉ cảm thấy tham vọng của CLB không phù hợp với mình nên chưa nhận lời dẫn dắt", Giggs chia sẻ.

Trước đây, Swansea từng loại Ryan Giggs để bổ nhiệm Bob Bradley. Bên cạnh Ryan Giggs, các ứng viên khác có thể dẫn dắt Swansea lúc này là Gary Rowett, Chris Coleman và Alan Pardew.

Alize Cornet lập kỷ lục tâng bóng

Ở 1 diễn biến khác, tay vợt 26 tuổi người Pháp Alize Cornet đã lập kỷ lục 236 lần tâng bóng bằng cạnh vợt của Liên đoàn quần vợt nữ thế giới. Thử thách này đã có nhiều tay vợt thất bại, khi đòi hỏi ngoài sự khéo léo cần cả sự tập trung cao để thực hiện từng động tác nhỏ. Phần lớn các tay vợt chỉ làm được 1 đến 2 lần, thậm chí có người chỉ thành công đúng 1 lần. Nhưng với Alize Cornet, cô giành chiến thắng với 1 thành tích đáng nể.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm