CẬP NHẬT sáng 28/1: Arsene Wenger bị treo giò 4 trận. Pogba là chìa khóa để Griezmann đến Man United

28/01/2017 06:38 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Arsene Wenger bị treo giò 4 trận. Pogba là chìa khóa để Griezmann đến Man United. Arsene sẵn sàng chi đậm cho Reus nếu Sanchez ra đi… sẽ là những tin chính trong bản tin sáng ngày 28/1.

Arsene Wenger bị treo giò 4 trận


FA đã quyết định cấm HLV Arsene Wenger chỉ đạo 4 trận và phạt 25 nghìn bảng sau hành vi không đúng mực với trọng tài trong chiến thắng 2-1 của Arsenal trước Burnley. Chiến lược gia 67 tuổi bị kết án vì tội lăng mạ và đẩy trọng tài thứ 4, Anthony Taylor, sau khi bị truất quyền chỉ đạo.

Án phạt có hiệu lực ngay từ trận đấu Arsenal làm khách trên sân của Southampton vào đêm nay thuộc khuôn khổ vòng 4 cúp FA. Nếu chẳng may phải đá lại ở cúp FA thì Wenger sẽ trở lại băng ghế huấn luyện trong trận gặp Hull City vào ngày 11/2 tới. Còn nếu “Pháo thủ” không phải đá lại cúp FA, trận gặp Hull sẽ là trận cuối cùng Wenger chịu phạt sau 2 cuộc chám trán khác tại Premier League gặp Watford và Chelsea.

Pogba là chìa khóa để Griezmann chuyển đến Man United


Jose Mourinho đang hi vọng tận dụng lợi thế tình bạn giữa Paul Pogba và Antoine Griezmann để thuyết phục tiền đạo của Atletico Madrid gia nhập Man United vào mùa Hè tới. Tờ Daily Record cho biết, năm ngoái, “Quỷ đỏ” đã thất bại trong việc lôi kéo Griezmann nhưng họ hi vọng ngôi sao này sẽ thay đổi tư tưởng vì Pogba.

Man United không ngại chi đậm để làm hài lòng cả Griezmann và Atletico. Họ coi anh như là sự thay thế lâu dài cho Wayne Rooney. Mặc dù vừa lập kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử CLB nhưng nếu có một lời đề nghị hợp lý thì nhiều khả năng Rooney sẽ ra đi trong thời gian tới.

Arsenal sẵn sàng chi đậm cho Reus nếu Sanchez ra đi


Trang WhoScored.com đưa tin, CLB Arsenal sẽ nhắm tới Marco Reus nếu Alexis Sanchez ra đi vào cuối mùa giải này. Arsenal rất muốn giữ lại Sanchez nhưng trong bối cảnh đàm phán gia hạn hợp đồng có thể đổ vỡ, CLB buộc phải nghĩ tới phương án bán người ngay ở mùa Hè tới.

Khi đó, Arsene Wenger sẽ hướng tới Reus như là sự thay thế. Cầu thủ 27 tuổi vẫn còn 2 năm trong hợp đồng với Dortmund nghĩa là họ chưa bị áp lực về tiền bạc và thời gian trong việc đàm phán. Arsenal đã mở những cuộc đàm phán đầu tiên và chuẩn bị hỏi mua với giá 60 triệu euro. Nếu mọi việc theo đúng kế hoạch thì Reus sẽ ký một hợp đồng 5 năm kèm theo mức lương 8 triệu euro/năm.

Lampard: ‘Tôi nhận được vài đề nghị từ Premier League’


Frank Lampard chia sẻ rằng anh chưa muốn giải nghệ đồng thời tiết lộ mình đã nhận được vài lời đề nghị từ các CLB ở Premier League. Huyền thoại 38 tuổi của Chelsea rời New York City FC vào năm ngoái sau 2 mùa giải tại MLS, chia sẻ với Jamie Carragher trong cuộc phỏng vấn trên Daily Mail rằng anh chưa sẵn sàng kết thúc sự nghiệp ở thời điểm hiện tại.

“Một phần trong tôi muốn được tiếp tục chơi bóng, đôi khi tôi không biết tại sao, nó chỉ là cảm giác rằng đây là điều tôi phải làm”, Lampard nói. “Tôi không muốn treo giày và luôn nghĩ, ‘Có lẽ mình nên chơi bóng lâu hơn chút nữa’, tôi đang suy nghĩ thêm, tôi cũng vừa mới từ chối vài lời đề nghị từ Premier League”.

Tương lai của Martial tại Man United bị đặt dấu hỏi


Sky Sports cho hay, Jose Mourinho đang không hài lòng với Anthony Martial và tương lai của tiền đạo người Pháp tại Man United ở mùa Hè sắp tới đang bị đặt dấu hỏi. Được biết là Mourinho tỏ ra không hài lòng với màn trình diễn của Martial trong trận gặp Liverpool và đã quyết định loại anh ra khỏi đội hình trong thất bại 1-2 ở Bán kết cúp Liên đoàn trước Hull City.

Đây sẽ là lúc Martial phải chứng minh khả năng của bản thân bởi Mourinho xác định rõ ràng ông còn rất nhiều phương án có thể chơi biên như Marcus Rashford, Jesse Lingaard, Henrikh Mkitaryan, Ashley Young bên cạnh ý định nâng cấp hàng công vào mùa Hè tới. Được biết, Martial vẫn cảm thấy hạnh phúc tại Old Trafford và chưa muốn ra đi.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm