CẬP NHẬT sáng 24/10: Ronaldo lần thứ 2 liên tiếp giành The Best. Mata tin trận thua Huddersfield chỉ là tai nạn

24/10/2017 09:04 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Mata tin thất bại trước Huddersfield chỉ là tai nạn, Ancelotti là ứng cử viên thay Koeman, Liverpool sẽ quay lại vụ Van Dijk... là những tin đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 24/10.

Ronaldo vượt Messi và Neymar để lần thứ hai liên tiếp giành The Best

Tại lễ trao thưởng giải The Best của FIFA tại London, Cristiano Ronaldo đã bảo vệ thành công giải thưởng Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm của mình. Đội trưởng của tuyển Bồ Đào Nha đã trải qua một mùa giải thành công với chức vô địch La Liga, Champions League và FIFA Club World Cup.

Ronaldo chính là người lập cú đúp trong chiến thắng 4-1 của Real Madrid trước Juventus trong trận chung kết Champions League 2017. Ngoài ra, anh cũng là vua phá lưới của giải đấu với 12 bàn thắng.

Giải thưởng trên được tính trong khoảng thời gian từ 20/11/ 2016, đến ngày 2/7/2017. Kết quả cuối cùng được đưa ra dựa trên sự bình chọn của các HLV đội tuyển quốc gia, các đội trưởng, các phương tiện truyền thông và các CĐV. Một lần nữa, Messi và Ronaldo không bỏ phiếu cho nhau.

Ở các hạng mục còn lại, HLV Zinedine Zidane được điền tên cho giải thưởng HLV xuất sắc nhất năm.

Thủ môn Gianluigi Buffon giành danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất năm. Anh cũng góp mặt vào đội hình tiêu biểu gồm 11 cái tên hay nhất năm của FIFA.

FIFPro WORLD XI 2017 (Sơ đồ 4-3-3): Gianluigi Buffon - Dani Alves, Marcelo, Sergio Ramos, Leonardo Bonucci - Luka Modric, Toni Kroos, Andres Iniesta - Lionel Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo

Lieke Martens đã bất ngờ vượt qua ngôi sao ĐT Mỹ Carli Lloyd để giành giải Cầu thủ nữ xuất sắc nhất. Trong khi HLV Sarina Wiegman của Hà Lan được vinh danh là HLV nữ xuất sắc nhất sau khi vô địch EURO 2017 mùa Hè qua.

Tiền đạo Olivier Giroud thắng giải Puskas cho bàn thắng đẹp nhất năm với cú dứt điểm kiểu “bọ cạp” vào lưới Crystal Palace tại Premier League hồi tháng 1.

Cuối cùng, giải CĐV của năm được trao cho các CĐV của Celtic FC còn Giải thưởng Fair-play của FIFA thuộc về Francis Kone khi anh có công cứu sống Martin Berkovec trong một trận đấu của giải CH Czech.

Mata tin thất bại trước Huddersfield chỉ là tai nạn

Chú thích ảnh

Man United chuẩn bị có trận đấu với Swansea City ở Carabao Cup. Nhưng các cầu thủ của họ vẫn phải chịu áp lực nặng nề sau trận thua đầu tiên của mùa giải trước Huddersfield cuối tuần qua.

Trong buổi họp báo trước trận, Juan Mata muốn các đồng đội chứng minh rằng thất bại vừa qua chỉ là một điều gì đó không may.

“Đã đến lúc để chứng tỏ cú sảy chân hôm thứ Bảy chỉ là một trường hợp cá biệt. Chúng tôi vẫn đang đi đúng con đường thuận lợi mà chúng tôi đã tạo ra hồi đầu mùa giải”, Mata chia sẻ.

“Thất bại là điều không bình thường với chúng tôi trong mùa giải này. Chúng tôi đã có một chuỗi kết quả rất tích cực nhưng đã không chơi tốt trong trận đấu vừa qua và để mất điểm”.

“Bây giờ, đã đến lúc phải học hỏi từ những sai lầm và tiếp tục đứng lên như chúng tôi vẫn luôn làm. Chúng tôi sẽ cho thấy tinh thần đoàn kết của cả đội khi mọi chuyện diễn ra không thuận lợi”.

Thibaut Courtois muốn chiến đấu vì Conte

Chú thích ảnh

Tương lai của HLV Antonio Conte đã bị đặt dấu hỏi sau một chuỗi trận đáng thất vọng thời gian qua. Tuy nhiên, ánh sáng đã trở lại khi Chelsea đánh bại Watford với tỷ số 4-2 ở Premier League cuối tuần trước.

Trong buổi phỏng vấn gần đây, thủ thành Thibaut Courtois thừa nhận cả đội phải chiến đấu để giúp ông thầy người Italy cứu ghế của mình.

“Chúng tôi đã sẵn sàng chiến đấu vì HLV. Tôi nhớ những gì đã xảy ra cách đây hai năm dưới thời Jose Mourinho. chúng tôi cũng muốn chiến đấu nhưng không được. Chúng tôi đã thiếu may mắn và những điều khác đã xảy ra”, Courtois phát biểu.

"Nếu chúng tôi để thua Watford, chắc chắn mọi người sẽ lại bàn tán nhiều hơn về tương lai HLV Conte. Khi bị dẫn trước 2-1, chúng tôi đã gặp khó khăn, và Watford đã có thể nâng tỷ số lên 4-1. Nhưng chúng tôi đã chiến đấu trở lại và giành chiến thắng, điều này thật quan trọng”.

“Lúc này, chúng tôi đang cho thấy bản thân muốn chiến đấu trở lại. Chúng tôi muốn giành chiến thắng, không muốn bị thất bại. Chúng tôi cũng muốn chiến đấu vì chính mình. Một số trong chúng tôi đều nhớ những gì đã xảy ra cách đây 2 năm và không muốn điều tương tự lặp lại”.

ĐIỂM NHẤN Chelsea 4-2 Watford: Pedro lập siêu phẩm. Morata gây thất vọng. Conte giữ ghế nhờ Batshuayi

ĐIỂM NHẤN Chelsea 4-2 Watford: Pedro lập siêu phẩm. Morata gây thất vọng. Conte giữ ghế nhờ Batshuayi

Chelsea đã chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng khi đánh bại Watford 4-2 trong một trận đấu mà Pedro đã lập siêu phẩm, nhưng người hùng thực sự thì lại đến từ băng ghế dự bị: Michy Batshuayi.

Ancelotti là ứng cử viên thay Koeman

Chú thích ảnh

Theo The Sun, ban lãnh đạo Everton đang lên kế hoạch mời HLV Carlo Ancelotti về tiếp quản chiếc ghế nóng ở sân Goodison Park sau khi sa thải HLV Ronald Koeman chỉ chưa đầy 24 giờ sau trận thua 2-5 trước Arsenal.

Chủ tịch Everton, ông Farhan Moshiri vẫn còn rất nhiều tham vọng ở mùa giải này và chiến lược gia người Italy là cái tên mà ông ưa thích. Ancelotti có quãng thời gian làm việc ở các đội bóng lớn như AC Milan, Chelsea, Real Madrid, Paris Saint-Germain và gần đây nhất là tại Bayern Munich.

Được biết bản thân HLV Ancelotti cũng muốn quay trở lại Premier League. Yêu cầu của ông khá đơn giản đó là được bổ nhiệm "cạ cứng" Paul Clement làm trợ lý.

Liverpool sẽ quay trở lại với Van Dijk

Chú thích ảnh

Virgil Van Dijk từng là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Liverpool trong mùa Hè qua. Trung vệ thuộc biên chế Southampton từng ở rất gần với đội chủ sân Anfield nhưng do mối quan hệ không tốt đẹp giữa hai CLB, thương vụ trên đã sụp đổ.

Sau đó, Liverpool không đưa ra bất kỳ phương án nào để nâng cấp hàng thủ. Điều này khiến họ thủng lưới tận 16 bàn sau 9 trận ở Premier League và gần đây nhất là thất bại 1-4 trước Tottenham.

Chứng kiến điều này, bình luận viên Stuart Pearce tin rằng Liverpool sẽ trở lại thương vụ Van Dijk trong tháng 1.

"Vâng, tôi nghĩ rằng có vẻ như Liverpool đã đặt tất cả vào thương vụ Van Dijk”, Pearce nói trên kênh Sky Sports.

"Thương vụ đó đã không xảy ra vì một số lý do và họ cũng không có bất kỳ phương án 2 hay 3 nào khác. Tôi nghĩ rằng họ sẽ ngồi lại vào lúc này và trở lại với thương vụ Van Dijk trong tháng 1. Hy vọng rằng trường hợp đó sẽ xảy ra".

Arsenal đấu Real Madrid vì sao trẻ Brazil

Theo Sports Illustrated, Arsenal đã gia nhập cuộc đua giành chữ ký của "măng non" Brazil Alan Guimaraes. Đối thủ lớn nhất của Arsenal trong thương vụ này chính là Real Madrid.

Cách đây ít ngày, có thông tin cho rằng Los Blancos đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ tấn công 18 tuổi này. Alan hiện đang thuộc biên chế Palmeiras. Anh từng gây ấn tượng trong giải U17 World Cup tại Ấn Độ và có phí giải phóng hợp đồng lên tới 50 triệu euro.

Nhưng bất chấp tất cả, Arsenal tin rằng có thể nẫng tay trên Real trong thương vụ này. Tờ SI nói thêm chưa có bất kỳ thỏa thuận nào được hoàn thành giữa Alan và đội chủ sân Bernabeu.

Bên cạnh Arsenal, Liverpool cũng đang ngầm theo dõi tiền vệ người Brazil.

Trung Phạm
Tổng hợp

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm