CẬP NHẬT sáng 17/4: Thua Man United, Chelsea lập kỉ lục tệ nhất 10 năm qua. Tottenham có 50% cơ hội vô địch

17/04/2017 07:23 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea lập kỉ lục đáng xấu hổ sau trận thua Man United, Arsenal vẫn có thể mất Sead Kolasinac, kết quả ngày thi đấu đầu tiên của Monte-Carlo Rolex Masters 2017 là những tin tức đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 17/4.

Thua Man United, Chelsea tệ nhất trong 10 năm qua

Man United 2-0 Chelsea

Đúng 1 tháng 2 ngày sau trận tứ kết FA Cup, Manchester United và Chelsea gặp lại nhau trong khuôn khổ vòng 33 Premier League. Giống như trận đấu trước, Ander Herrera vẫn được bố trí theo kèm Eden Hazard và cũng phải nhận thẻ vàng sau 1 tình huống phạm lỗi với cầu thủ người Bỉ.

Tiền vệ người Tây Ban Nha đã kiến tạo cho Marcos Rashford mở tỉ số trận đấu ở phút thứ 7, trước khi trực tiếp ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Quỷ đỏ ở đầu hiệp 2. Thắng chung cuộc 2-0, Man United trở lại vị trí thứ 5 với 60 điểm, nhiều hơn Everton 3 điểm và còn 2 trận đá bù. 

Chelsea vẫn dẫn đầu bảng với 75 điểm, nhưng để đội nhì bảng Tottenham rút ngắn cách biệt xuống còn 4 điểm. Đội bóng của HLV Conte đã thiết lập kỉ lục đáng xấu hổ sau trận thua Man United. Lần đầu tiên kể từ tháng 9/2007, Chelsea đã không có cú dứt điểm trúng đích nào trong một trận đấu tại Premier League.

Trong khi đó, Liverpool đánh bại chủ nhà West Brom với bàn thắng duy nhất của Roberto Firmino. Trận thắng tối thiểu này đủ giúp The Kop giữ vững vị trí thứ 3 với 66 điểm, duy trì khoảng cách 2 điểm với Man City.

West Brom 0-1 Liverpool

Conte: “Tottenham có 50% cơ hội vô địch Premier League"


Ông Conte thừa nhận Tottenham có khả năng vô địch Premier League

Sau trận thua 0-2 trước Man United, HLV của Chelsea Antonio Conte cho rằng cơ hội vô địch của đội bóng chủ sân Stamford Bridge và Tottenham bây giờ là ngang nhau. Mặc dù Chelsea vẫn đang đứng đầu BXH Premier League, nhưng cách biệt của họ với đội thứ 2 đã rút ngắn xuống còn 4 điểm, trong khi Chelsea còn 6 trận ở phía trước. “Trước Crystal Palace, chúng tôi không xứng đáng thua, nhưng hôm nay, Chelsea xứng đáng nhận thất bại. Chúng tôi phải nghĩ rằng có 6 trận chung kết từ giờ đến khi mùa giải chấm dứt. Cuộc đua đến chức vô địch Premier League đã mở rộng và Chelsea hiện giờ có 50% cơ hội để đăng quang”, ông Conte tuyên bố. Các đội bóng mà Chelsea sẽ gặp ở những vòng đấu phía trước là Southampton, Everton, Middlesbrough, West Bromwich Albion, Watford và Sunderland.

Arsenal vẫn có thể mất Kolasinac


Sead Kolasinac đang là mục tiêu chuyển nhượng của Arsenal

Hậu vệ trái của Schalke Sead Kolasinac vẫn chưa đạt được thỏa thuận với Arsenal và anh sẽ đưa ra quyết định chọn bến đỗ tiếp theo của mình vào tuần này. Đây là thông tin mà cha của Kolasinac tuyên bố. Hiện Arsenal và AC Milan đang rất quan tâm tới cầu thủ này.

Hậu vệ người Bosnia sẽ trở thành cầu thủ tự do vào cuối mùa bóng này. Báo chí xứ Sương mù cho biết Arsenal đã đạt thỏa thuận sơ bộ với Kolasinac, tuy nhiên cha của cầu thủ này đã phủ nhận thông tin trên. Ông cũng khẳng định AC Milan vẫn có cơ hội chiêu mộ hậu vệ 23 tuổi của Schalke.

Barca chính thức lên tiếng về Deulofeu


Barca đang xem xét khả năng mua lại Deulofeu

Giám đốc thể thao của Barca Robert Fernandez xác nhận rằng đội bóng chủ sân Camp Nou đang xem xét khả năng mua lại Gerard Deulofeu vào mùa Hè này. Đội bóng xứ Catalunya có điều khoản mua lại cầu thủ 23 tuổi với giá 10,2 triệu bảng tuy nhiên họ chỉ có thể kích hoạt điều khoản này trước ngày 30/6 năm nay. Deulofeu gia nhập Everton từ Barca với giá 4,3 triệu bảng vào năm 2015. Hiện giờ anh đang chơi cho AC Milan dưới dạng cho mượn và có phong độ cao. “Barca đang nghiêm túc xem xét lựa chọn đưa Deulofeu trở về đội một vào mùa giải sau”, ông Robert Fernandez tuyên bố.

Pique: “Barca không còn gì để mất trước Juventus”


Barca đã thua Juve 0-3 ở lượt đi Tứ kết Champions League mùa này

Gerard Pique, hậu vệ của Barca tin rằng đội bóng của anh có thể lội ngược dòng thành công trước Juve ở lượt về Tứ kết Champions League mùa này. “Tôi cảm thấy rất tốt về mặt tinh thần và sẵn sàng ra sân ở trận gặp Juve. Barca đang ở trong tình cảnh khó khăn nhưng những điều tương tự đã xảy đến với chúng tôi ở mùa giải này. Barca bây giờ chẳng còn gì để mất trước Juve. Trận đấu với Juve có ảnh hưởng lớn tới “Kinh điển”. Nếu chúng tôi ngược dòng thành công trước Juve, toàn đội sẽ bước vào trận “Kinh điển” với sự tự tin cao độ, còn nếu không, trận đấu ở Madrid sẽ trở nên khó hơn gấp bội”, Pique tuyên bố.

Monte-Carlo Rolex Masters 2017: David Goffin và Gilles Simon giành chiến thắng


David Goffin dễ dàng đánh bại người đồng hương Steve Darcis sau 2 set 

Ngày thi đấu đầu tiên giải quần vợt Monte-Carlo Rolex Masters 2017 không có bất ngờ nào xảy ra khi các tay vợt được đánh giá cao hơn đều giành chiến thắng. Hạt giống số 10 David Goffin dễ dàng đánh bại người đồng hương Steve Darcis sau 2 set với các tỉ số 6-2, 6-1.

Đối thủ ở vòng 2 của tay vợt người Bỉ sẽ là người chiến thắng ở cặp đấu giữa Martin Klizan và Nicolas Almagro. Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Gilles Simon thắng nhanh Malek Jaziri sau 2 set với cùng tỉ số 6-2. Không may cho tay vợt người Pháp, trở ngại tiếp theo của anh sẽ là Novak Djokovic, hạt giống số 2 của giải.

Vettel về nhất ở chặng thứ 3 F1 2017

Chặng thứ 3 mùa giải F1 2017 tiếp tục chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của Sebastian Vettel, huyền thoại từng 4 lần liên tiếp vô địch thế giới. Dù chỉ xuất phát thứ 3 ở trường đua Sakhir của Bahrain, nhưng tay lái 29 tuổi người Đức xuất sắc về đích đầu tiên sau 57 vòng đua với thời gian 1 giờ 33 phút 53 giây 374, nhanh hơn bộ đôi của Mercedes là Lewis Hamilton và Valtteri Bottas gần 7 giây. Với lần thứ 2 nhất chặng mùa này, tay lái của Ferrari gia cố ngôi đầu trên BXH cá nhân với 68 điểm, nhiều hơn Hamilton 7 điểm và Bottas 30 điểm.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm