CẬP NHẬT sáng 16/11: Anh hòa kịch tính Tây Ban Nha. Man United bị sao Real từ chối

16/11/2016 07:48 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Kết quả một số trận giao hữu đáng chú ý, Man United bị sao Real Madrid từ chối, Steven Gerrard trên đường trở về Liverpool,...sẽ là những thông tin đáng chú ý trong buổi sáng 16/11.

Anh hòa kịch tính TBN. Italy bất phân thắng bại với Đức

Trận giao hữu giữa ĐT Anh và ĐT Tây Ban Nha đã diễn ra hấp dẫn ngay từ sau tiếng còi khai cuộc. Với lợi thế sân nhà, tuyển Anh đã chủ động tấn công đối phương. Ngay phút thứ 8, họ đã có được lợi thế khi thủ thành Valdes phạm lỗi với Vardy trong vòng cấm. Và trên chấm 11m, Lalana đã không bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số.

Hiệp 2 cũng diễn ra với 1 kịch bản tương tự, và cũng chỉ 3 phút sau khi bóng lăn, Vardy đã tận dụng thành công 1 tình huống cố định để đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0 cho Tam Sư. Ngay sau bàn thua, đội khách đã tràn lên tấn công, và đến phút 89 của trận đấu, Tây Ban Nha đã có bàn rút ngắn tỉ số. Người ghi bàn là Iago Aspas. Chưa dừng lại ở đó, chỉ 1 phút sau, Isco đã đem về bàn gỡ hòa 2-2 cho đội bóng xứ bò tót và đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu này.


Anh 2-2 Tây Ban Nha

Trong khi đó trên sân của Italy, ĐT Đức có phần lép vế khi để đội chủ nhà cầm bóng tới 62%. Tuy nhiên ấn tượng nhất trận đấu này có lẽ là số lần phạm lỗi của cả 2 đội, Italy mắc tới 18 lần, còn với Đức là 12. Chỉ có kết quả là giữa nguyên, khi không bên nào có được bàn thắng.


Italy 0-0 Đức

Ở một diễn biến tương tự cũng đến ở trận giao hữu giữa Pháp và Bờ Biển Ngà.Vượt trội về thời gian kiểm soát bóng,sút cầu môn nhiều hơn, chơi ép sân nhưng ĐT Pháp cũng không thể chọc thủng lưới đội khách và 0-0 là kết quả cuối cùng.


Pháp 0-0 Bờ Biển Ngà

Man United bị sao Real từ chối

Trong 4 tân binh mà Man United mang về ở mùa Hè vừa qua thì trung vệ Eric Bailly là người thi đấu tốt nhất. Tuy nhiên, tháng Giêng tới, trung vệ này sẽ phải quay trở về đội tuyển quốc gia Bờ Biển Ngà để thi đấu CAN 2017. Trong bối cảnh thiếu thốn một điểm tựa vững chắc ở hàng thủ, "Quỷ đỏ" dự định sẽ chiêu mộ trung vệ Raphael Varane của Real Madrid. Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford đã bị từ chối thẳng thừng.

"Lúc này, tôi chỉ muốn gắn bó với Real Madrid đến cuối sự nghiệp. Tuy nhiên, trong bóng đá, mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh nhưng chẳng có lý do gì để tôi rời Real Madrid cả. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc ở đây", Varane chia sẻ.


Varane (giữa) muốn gắn bó trọn đời với Real Madrid

HLV Wenger thích sân Anfield hơn Emirates

Tính tới nay, HLV Wenger đã dẫn dắt Arsenal được hơn 20 năm. Dù "Pháo thủ" từng đổi sân từ Highbury sang Emirates nhưng với "Giáo sư" sân nhà của Arsenal chính là ngôi nhà thứ 2 của ông. Dẫu vậy, HLV người Pháp lại không cho rằng Emirates là sân bóng tuyệt vời nhất nước Anh. Thay vào đó, HLV Wenger chọn sân Anfield của Liverpool.

"Anfield là sân bóng tôi yêu thích nhất. Đó là nơi luôn có bầu không khí cổ động rất náo nhiệt từ các CĐV. Không khí ấy tạo cho chúng ta một cảm giác rất đặc biệt. Đó là những gì mà bóng đá có được khoảng 30 năm về trước. Mỗi trận đấu chúng ta luôn cảm nhận được ngọn lửa đam mê và chính linh hồn của sân", HLV Wenger cho biết.


SVĐ Anfield của Liverpool luôn rất cuồng nhiệt

Gerrard trên đường về Liverpool

CLB LA Galaxy vừa đưa ra thông báo chính thức về lời tạm biệt với huyền thoại S. Gerrard của Liverpool sau khi giải nhà nghề Mỹ kết thúc. Sau một thời gian thi đấu trên đất Mỹ, Gerrard đã ghi được 5 bàn thắng và sở hữu 1 pha kiến tạo sau 34 lần xuất hiện trên sân.


Gerrard chia tay với LA Galaxy

Tuy nhiên những nỗ lực của anh là không đủ để đưa LA Galaxy vô địch MLS một lần nữa. Hiện tại, cựu tuyển thủ Anh được kỳ vọng sẽ trở lại xứ sở sương mù và hội ngộ đội bóng cũ Liverpool trên băng ghế huấn luyện. HLV Juergen Klopp cũng từng khẳng định The Kop luôn sẵn sàng đón Gerrard trở lại.

Dominic Thiem có cơ hội lọt vào bán kết ATP World Tour Final

Tại giải quần vợt ATP World Tour Final, tay vợt Áo Dominic Thiem đã có màn trình diễn ấn tượng trước Gael Monfils. Giống như khởi đầu ở trận gặp Djokovic, Thiem chơi rất tốt trong set đầu tiên và có chiến thắng áp đảo với tỉ số 6-3. Tuy nhiên kịch bản ở set 2 cũng 1 lần nữa lặp lại giống trận đấu trước, tay vợt 23 tuổi bất ngờ hụt hơi và để thua đậm 1-6. Rất may là kinh nghiệm đã được rút ra và Thiem đã ổn định tâm lí để đi đến chiến thắng 6-4 trong set quyết định. Với 1 trận thắng, anh tiếp tục nuôi dưỡng cơ hội lọt vào bán kết ở trận cuối vòng bảng với Raonic.


Dominic Thiem có cơ hội lọt vào bán kết ATP World Tour Final

Ở trận đấu muộn, Djokovic đã phải vô cùng vất vả mới có thể vượt qua Raonic khi chiến thắng ở cả 2 loạt Tiebreak. Như vậy tay vợt Serbia là người đầu tiên giành vé vào bán kết.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm