Vũ Thị Hương vào chung kết 200m nữ

30/09/2014 07:56 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm nay 30/9, trong ngày thi đấu thứ 11 của ASIAD 17, đoàn Thể thao Việt Nam sẽ tham gia thi đấu ở 5 môn gồm taekwondo, điền kinh, bowling, boxing, Soft Tennis.  Trong đó, niềm hy vọng có thêm HCV khá sáng rõ khi có 4 VĐV taekwondo tranh tài trong ngày thi đấu đầu tiên của môn này.

*TIẾP TỤC CẬP NHẬT.

19h00. Đỗ Thị Thảo chỉ về thứ 5 trong đợt chạy vòng loại 800 m nữ với 2 phút 08 giây 66 nên bị loại. Dương Văn Thái đã không lọt vào chung kết tranh huy chương khi anh chỉ về thứ 4 ở đường chạy 800 m nam với thành tích 1 phút 50 giây 66.

17h25. Vũ Thị Hương về thứ 3 lượt thi vòng loại 200m với thành tích 23 giây 57, giành quyền vào thi đấu chung kết sẽ thi đấu chiều mai.

Như vậy, cả hai nữ võ sĩ Lê Thị Bằng và Lừu Thị Duyên đều đoạt được chiếc HCĐ ở môn boxing. Tính đến thời điểm này, đoàn Thể thao Việt Nam đang có tổng số 32 huy chương các loại, gồm 1 HCV, 9 HCB, 22 HCĐ.Huang Yun Wen 13-5 ở trận tứ kết môn taekwondo.

13h00. Lừu Thị Duyên thua Yin Junhua trong trận bán kết boxing 57 - 60kg nữ. Trước đó, Nguyễn Thanh Thảo (hạng cân dưới 53 kg) đã thua VĐV người Đài Loan (Trung Quốc) Huang Yun Wen 13-5 ở trận tứ kết môn taekwondo.



Lừu Thị Duyên (giáp đỏ) để thua võ sỹ Trung Quốc ở trận bán kết và nhận HCĐ

12h25.  Lê Thị Bằng thất bại 0-3 trước Hmangte Chungneijang Mery Kom (Ấn Độ) ở trận bán kết môn boxing hạng cân 48-51 kg nữ.

10h00. Dương Thanh Tâm thua Hajizavareh Massoud 0-6 tại hạng cân dưới 74 kg và bị loại. Hạng dưới 87kg, Nguyễn Trọng Cường thua  Shin Yoengrae (Hàn Quốc) 1-14.



Với tấm HCĐ boxing hạng 48 -51 kg, Lê Thị Bằng cũng được thưởng "nóng". Ảnh: Ngọc Hòa

Nguyễn Thanh Thảo (dưới 53 kg) thắng áp đảo Ahmadi Nilah (Afghanistan) 13-0 để lọt vào vòng trong một cách thuyết phục. Đối thủ của Thanh Thảo ở tứ kết là Huang Yun Wen (Đài Loan, Trung Quốc).

9h00.  Ở hạng cân dưới 49 kg, Doãn Thị Hương Giang thua Ilao Levita Ronna (Philippines) 1-3 ở vòng 1/16.

Tại Asiad 17, niềm hy vọng HCV của taekwondo Việt Nam đặt lên vai Doãn Thị Hương Giang (49 kg nữ), Phạm Thị Thu Hiền (62 kg nữ) và Lê Huỳnh Châu (63 kg nam).

BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG



Sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc trước thềm ASIAD 17, các võ sĩ trẻ của Việt Nam đã cho thấy sự tiến bộ đáng kể về kỹ , chiến thuật. Đội tuyển taekwondo Việt Nam được chờ đợi sẽ mang huy chương vàng về cho đoàn Thể thao Việt Nam để đạt được chỉ tiêu từ 2-3 HCV.

Các trận đấu của môn taekwondo, bắt đầu từ vòng 1/16 sẽ thi đấu từ lúc 7h30.

Cũng trong ngày thi đấu 30/9, hai võ sĩ boxing Lê Thị Bằng và Lừu Thị Duyên tham dự bán kết hạng cân dưới 51kg và dưới 60kg. Trong khi Lê Thị Bằng gặp đối thủ Chungneijang Mery Kom người Indonesia thì Lừu Thị Duyên chạm trán Yin Junhua (Trung Quốc).

Với việc giành quyền vào bán kết, hai nữ võ sĩ của Việt Nam đã chắc chắn mang về thêm ít nhất là 2 HCĐ cho đội boxing nhưng hy vọng đổi màu huy chương vẫn khá đáng kể.

Sau đó vào buổi chiều, Vũ Thị Hương thi đấu vòng loại cự ly chạy 200m, Đỗ Thị Thảo thi vòng loại 800m nữ và Dương Văn Thái vòng loại 800m nam.

Bowling thi nhóm 5 người nam còn Soft Tennis vòng loại đơn dành cho cả nam và nữ nhưng đây là 2 môn mà đoàn Thể thao Việt Nam không có khả năng cạnh tranh huy chương.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm