Thúy Vi giành HCV đầu tiên cho đoàn Thể thao Việt Nam

21/09/2014 08:35 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Xuất sắc hoàn thành hai bài thi kiếm thuật, thương thuật với các số điểm ổn định 9,71 và 9,70 VĐV  Dương Thúy Vi đã mang tấm HCV ASIAD về cho wushu Việt Nam. Đây cũng là HCV đầu tiên của đoàn TTVN tại ASIAD 17. 

16h50. Hoàng Qúy Phước chỉ về đích thứ 7 ở nội dung chung kết 200 m tự do nam với thành tích 1 phút 50 giây 42. Kết quả này kém khá xa thành tích mà Phước lập tại Giải vô địch Đông Nam Á 2014 là 1 phút 49 giây 69.  

15h15. Đội cầu mây nữ Việt Nam đã đoạt HCĐ sau khi thua Lào 0-2 ở bán kết nội dung đấu đôi. Như vậy, cho đến thời điểm này đoàn thể thao Việt Nam đã có 1HCV, 2 HCB, 4 HCĐ tạm xếp thứ 6 trên bảng tổng sắp.


Thúy Vi (giữa) nhận thưởng "nóng" từ chương trình "Chung sức cùng TTVN chinh phục ASIAN GAMES 17 và ASIAN PARA GAMES 2014"

14h20. Kết thúc vòng loại nội dung xà kép nam (thể dục dụng cụ), đoàn Thể thao Việt Nam có 2 VĐV được vào thi chung kết là Đinh Phương Thanh và Phạm Phước Hưng ở các vị trí thứ ba và tư với cùng 15,500 điểm. Đứng đầu vòng loại là Kim Jinhyok (CHDCND Triều Tiên) được 15,675 điểm.

Thống kê huy chương của đoàn TTVN

Ngày 21/9: Dương Thúy Vi (wushu): huy chương vàng 

Ngày 20/9: 2 HCB ở bắn súng và cử tạ của VĐV Nguyễn Hoàng Phương và Thạch Kim Tuấn. 

2 HCĐ ở môn bắn súng đồng đội và kiếm chém.






Thúy Vi từng giành HCV giải trẻ Thế giới, HCV giải trẻ châu Á, HCV Asian Indoor Games, HCV Liên hoan võ thuật truyền thống thế giới, HCV SEA Games. HCV Asian Games là thành tích mới nhất mà cô giành được. 

Như vậy, tính đến 13h30 ngày 21/9, đoàn TTVN đã có 1 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ.



Th
úy Vi thi đấu tốt ở hai bài thi thương thuật và kiếm thuật. Ảnh: Hữu Quý

Tính tổng cộng 2 bài thi Thúy Vi có 19,41 điểm còn số điểm của VĐV người Macau (Trung Quốc) Li Yi là 19,39.

13h15: CHÍNH THỨC. Võ sỹ Dương Thúy Vi đã giành HCV wushu, tấm HCV đầu tiên của đoàn TTVN tại ASIAD 17. Li Yi cũng đạt số điểm 9,70 ở bài thi thương thuật, ngang bằng Thúy Vi nhưng ở bài thi kiếm thuật buổi sáng, VĐV Việt Nam nhỉnh hơn (9,71 so với 9,69 điểm) của đối thủ.

Li Yi ( Macau, Trung Quốc), đối thủ cạnh tranh chính với Thúy Vi là người thi cuối cùng  

13h00. Thúy Vi hoàn thành xong bài thi thương thuật và đạt số điểm 9,70. Ở bài thi kiếm thuật vào buổi sáng, cô cũng có số điểm ấn tượng 9,71. 

12h50. Bài thi thương thuật của các VĐV nữ đã bắt đầu.



Nguyễn Mạnh Quyền nhận thưởng "nóng" từ Trưởng đoàn TTVN Lâm Quang Thành

12h45. Nguyễn Mạnh Quyền giành tấm huy chương đầu tiên trong ngày cho đoàn Thể thao Việt Nam khi đứng thứ ba nội dung Côn thuật với 9,67 điểm. Trước đó, Mạnh Quyền cũng đứng thứ ba nội dung đao thuật với 9,66 điểm. Tính điểm 2 nội dung, Mạnh Quyền giành HCĐ với 19,33 điểm. HCV thuộc về Sun Peiyuan (Trung Quốc) và HCB là của Lee Yonghyun (Hàn Quốc).

HCV nội dung 10m súng ngắn hơi nam thuộc về Kim Cheongyong (Hàn Quốc) với 201,2 điểm. Pang Wei (Trung Quốc) đoạt HCB sau 199,3 điểm. Chiếc HCĐ thuộc về Jin Jonggoh (Hàn Quốc) với 179,3 điểm.

Nội dung 10m súng ngắn hơi nam chính là niềm hy vọng huy chương của đoàn TTVN tại ASIAD 17 và thất bại của Xuân Vinh, Quốc Cường là điều đáng tiếc.

Cách đây không lâu, Hoàng Xuân Vinh từng giành HCV 10m súng ngắn hơi nam tại Cúp bắn súng thế giới ở Benning (Mỹ).

 Hoàng Xuân Vinh bị loại sau 4 lượt bắn, còn Trần Quốc Cường bị loại sau 5 lượt bắn. 

9h40. Theo thông tin phóng viên Thể thao & Văn hoá/TTXVN báo về từ Incheon, ở chung kết 10m súng ngắn hơi, nhà vô địch Cúp thế giới 2014 Hoàng Xuân Vinh và Trần Quốc Cường gặp 6 đối thủ là Kim Cheaongyong (Hà Quốc), Rai Jitu  (Ấn Độ), Yunusmetov (Kazastan),  Pang Wei  (Trung Quốc),  Jin Jong Oh  (Hàn Quốc)  Pu Qifelg (Trung Quốc). Đáng tiếc là cả Xuân Vinh lẫn Quốc Cường đều thi đấu không thành công.

Chiều nay, Dương Thúy Vi và Nguyễn Mạnh Quyền tiếp tục thi đấu để tranh huy chương.

Bài thi thương thuật sẽ diễn ra trong chiều nay và Thuý Vi đang tràn đầy cơ hội lập công lớn cho đoàn TTVN. Thành tích để xác định huy chương, thứ hạng cho các VĐV tính tổng điểm 2 bài thi kiếm thuật và thương thuật.

Trước đó, Thúy Vi đã thi đấu rất ổn định và thể hiện sự chắc chắn trong các động tác của mình trong bài thi kiếm thuật.



Bài thi kiếm thuật của Thúy Vi

Nguyễn Mạnh Quyền thi đấu tốt ở bài thi đao thuật với 9,66 điểm, VĐV Hàn Quốc Le Yonghyun (9,68 điểm) và Sun Peiyuan (9,77 điểm).

8h35. Trần Quốc Cường và Hoàng Xuân Vinh vào chung kết nội dung 10m súng ngắn hơi nam với số điểm lần lượt là 580 và 583 điểm, tính đồng đội, Việt Nam với 1732 điểm xếp hạng 5.

8h00. Hoàng Quý Phước về thứ 3 lượt bơi thứ 4 vòng loại, nội dung 200m tự do với thời gian 1 phút 51 giây. Trong khi đó, tại nội dung 100m ngửa nam, Trần Duy Khôi 57 giây 74 chỉ xếp thứ 6 lượt bơi vòng loại không giành được quyền vào thi chung kết.

Ở nội dung 10m súng ngắn hơi, nhà vô địch Cúp thế giới 2014 Hoàng Xuân Vinh vẫn tiếp tục là niềm hi vọng lớn ở nội dung cá nhân lẫn đồng đội. Bên cạnh đó còn có Nguyễn Hoàng Phương, xạ thủ đoạt HCB nội dung 50m súng ngắn bắn chậm trong ngày thi đấu đầu tiên cũng có thể gây bất ngờ. 


Bảng tổng sắp huy chương tạm thời

Môn wushu, Nguyễn Mạnh Quyền thi đao thuật và côn thuật, Dương Thúy Vi thi thương thuật và nam đao cùng các nội dung tán thủ.

Môn bơi Hoàng Quý Phước thi  200m tự do nam và Trần Duy Khôi thi 100m ngửa nam.

Môn Thể dục dụng cụ thi vòng loại đồng đội nam. Môn đấu kiếm thi nội dung kiếm liễu nữ và kiếm chém nam. Môn Rowing tiếp tục đấu vòng loại.

Lịch thi đấu ngày 21/9 của đoàn TTVN




Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm