ASIAD ngày 2/10: Đoàn Thể thao Việt Nam có thêm 2 HCĐ taekwondo

02/10/2014 07:53 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Được đặt nhiều hy vọng trong ngày thi đấu hôm nay nhưng các thành viên đội tuyển taekwondo Việt Nam cuối cùng chỉ có được 2 tấm HCĐ ở các hạng cân thi đấu dành cho nữ.

18h45. Bốn VĐV gồm Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thị Thuý về đích thứ 5 đợt chạy chung kết 4X400m nữ với thành tích 3 phút 33 giây 20.



Qu
ách  Thị Lan (9) và các đồng đội chỉ về đích thứ 5 nội dung 4x400m. Ảnh: Hữu Quý 

18h00. Phạm Thị Diễm vừa hoàn thành nội dung chung kết nhảy cao nữ với thành tích cao nhất 1m80, thua xa VĐV người Uzbekistan đoạt HCV là Radzivil Svetlana với 1m94.

Đến 14h45 ngày 2/10, đoàn Thể thao Việt Nam mới chỉ có 1 HCV, 10 HCB, 24 HCĐ.

Ở trận bán kết hạng dưới 67kg nữ, Hà Thị Nguyên cũng để thua một VĐV Hàn Quốc khác, Lee Wonjin 2-5  và chỉ có được HCĐ.

14h30. Phạm Thị Thu Hiền thua Lee Dabin (Hàn Quốc) 2-9 trong trận bán kết taekwondo hạng dưới 62kg nữ đành chấp nhận tấm HCĐ.

13h30. Môn karatedo kumite hạng dưới 75kg nam, Hồ Đình Thuận thắng Abasov Gianzhali (Kyrgyzstan) 5-3 tại vòng 1/8 nhưng ở tứ kết, võ sỹ Việt Nam đã để thua Hassanipour Sefatazgomi (Iran) 2-10 và phải dừng bước.

Lê Huỳnh Châu để thua đối thủ người Thái Lan Kitwijarn Akkarin 1-4 và dừng bước ở tứ kết hạng cân 63kg nam. Trước đó, Phan Trung Đức thua Asbaghikhanghah Behnam (Iran) và phải dừng bước từ vòng 1/8 hạng dưới 68kg nam.

 Phạm Thị Thu Hiền giành quyền vào bán kết hạng cân 62kg nữ sau khi đánh bại đối thủ Omar Mahmoud của Jordan 2-0 trong trận tứ kết.

12h15. Môn taekwondo, Hà Thị Nguyên đánh bại đối thủ Chan Yann Yeu (Đài Loan, Trung Quốc) 6-5 ở tứ kết để giành quyền góp mặt ở bán kết hạng cân 67kg nữ. Nguyễn Văn Nhật đã thua đối thủ người Kuwait tại vòng 1/16 nội dung đối kháng 67kg nam.


Bài biểu diễn của Nguyễn Hoàng Ngân trong trận chung kết

BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TÍNH ĐẾN 11H00 TRƯA 2/10



Như vậy, đây là tấm HCB thứ 10 của đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 17 và tính cho đến 11h00 trưa nay, tổng số huy chương mà các VĐV Việt Nam đã giành được là 33 huy chương.

11h00. Trong trận chung kết nội dung kata môn karatedo, cả 5 trọng tài đều quyết định cho điếm Shimizu Kiyou và võ sỹ người Nhật Bản đã giành chiến thắng tuyệt đối 5-0 trước Nguyễn Hoàng Ngân của Việt Nam.



Hoàng Ngân hài lòng với tấm HCB kata

9h45. Hoàng Ngân tiếp tục thắng Tamang Bimala 5-0 giành quyền vào thi đấu chung kết, tranh HCV. Đối thủ của Hoàng Ngân trong trận chung kết là võ sỹ người Nhật Bản Shimizu Kiyou, người thắng Cheung Pui Si 5-0 ở trận bán kết còn lại.

9h15. Hoàng Ngân tiếp tục vượt qua Kang Jiui (CHDCND Triều Tiên) 5-0 ở vòng tứ kết. Tại bán kết, Hoàng Ngân thi đấu cùng Tamang Bimala (Nepal).

9h10. Hoàng Ngân vượt qua Taalaibek Kyzy (Kyrgyzstan) 5-0 để vào tứ kết với Kang Jiui (CHDCND Triều Tiên).

8h50. Ở môn taekwondo, Lê Huỳnh Châu thắng Thabet Raad Yousef Ahmad (Jordan) 5/4 tại vòng 1/32 hạng cân dưới 63 kg. Phan Trung Đức vượt qua Salih Said Gafar (Qatar) với tỷ số 14/4 ở hạng cân dưới 68 kg.

Phạm Thu Hiền thắng Feng Xiao (Macau, Trung Quốc) 5-4 ở vòng 1/16. Tại tứ kết, Thu Hiền chạm trán võ sỹ người  Jordan Abu Bader Nancy Omar Mahmoud.

Hà Thị Nguyên thắng Khakimova Sakhlo (Uzbekistan) 4-1 giành quyền vào tứ kết hạng dưới 67kg nữ gặp Chen Yann Yeu (Đài Loan, Trung Quốc).

8h30. Môn karatedo quyền biểu diễn chính thức bước vào thi đấu, võ sỹ Việt Nam Hoàng Ngân dự tranh nội dung này với hy vọng có HCV.

Hôm nay là ngày thi đấu đầu tiên của môn karatedo và Nguyễn Hoàng Ngân, nhà vô địch thế giới của karatedo Việt Nam, đã bắt đầu trận đấu vòng 1/8 với đối thủ người Kazakhstan vào lúc 7h30 theo giờ Việt Nam.

Nếu thi đấu thành công, Hoàng Ngân sẽ vào tiếp các trận tranh HCĐ hoặc HCV vào buổi trưa. Cơ hội giành HCV của Nguyễn Hoàng Ngân khá sáng rõ khi VĐV này từng mang về rất nhiều thành công cho karatedo Việt Nam trên đấu trường châu lục cũng như thế giới.

Cũng trong ngày hôm nay, các hạng cân đối kháng (kumite) của karatedo cũng đồng loạt diễn ra, trong đó Nguyễn Văn Nhật thi đấu vòng 1/16 hạng dưới 67kg với VĐV Kuwait lúc 11h30, Hồ Đình Thuận thi vòng 1/8 hạng dưới 75kg nam vào lúc 13h00.

Tại môn taekwondo, sau hai ngày thất bại liên tiếp, hôm nay có 4 VĐV tham gia tranh tài gồm Lê Huỳnh Châu, Phạm Thị Thu Hiền, Phan Trung Đức, Hà Thị Nguyên ở các hạng cân dưới 63 kg nam, dưới 62 kg nữ, dưới 68kg nam và dưới 67kg nữ. Đây cũng chính là cơ hội cuối cùng để các VĐV đội tuyển taekwondo Việt Nam thi đấu nỗ lực, tránh một kỳ ASIAD không có huy chương.

Vào buổi chiều, ở môn điền kinh, đoàn Thể thao Việt Nam đủ khả năng cạnh tranh huy chương ở nội dung tiếp sức 4x400m nữ với sự góp mặt của Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thị Thuý. Trong đó, Quách Thị Lan chính là chủ nhân của tấm HCB nội dung 400m tại ASIAD 17. Ngoài ra, Phạm Thị Diễm thi chung kết nhảy cao nữ lúc 16h30 và Nguyễn Văn Hùng thi chung kết nhảy xa ba bước nam lúc 17h55.

Môn Solf Tennis Lâm Quang Trí - Huỳnh Chí Khương thi vòng loại đôi nam từ 7h00 sáng.

BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG




Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm