CẬP NHẬT ASIAD ngày 1/10: Vũ Thị Hương đứng cuối chung kết 200m nữ

01/10/2014 07:55 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Trước sự xuất sắc của các VĐV đến từ Kazakhstan, Nhật Bản và Trung Quốc, Vũ Thị Hương đã không thể làm nên bất ngờ ở lượt thi chung kết nội dung 200m nữ.

*TIẾP TỤC CẬP NHẬT.

Giành HCV ở nội dung này là Olga Safronova (Kazakhstan, 23 giây 02), HCB thuộc về Wei Yongli (Trung Quốc, 23 giây 27) và HCĐ thuộc về Chisato Fukushima (Nhật Bản, 23 giây 45).

17h42. Vũ Thị Hương xếp hạng 8/8 chung kết nội dung 200m nữ với thành tích 23 giây 77, kém cả thành tích chạy vòng loại 1 ngày trước đó.

16h45. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã thua đội tuyển Hàn Quốc 0-3 trong trận tranh HCĐ môn bóng đá nữ.

10h11. Hạng cân dưới 80kg môn taekwondo, Nguyễn Văn Sơn thua Rafalovich Maksim (Uzbekistan) 4/10 và phải dừng bước ở vòng 1/16.

Hạng cân dưới 57kg, Phạm Thị Hằng sau trận thắng 7/6 trước Sotthachit Thidasavanh (Lào) vòng 1/32 đã thua Saydullaeva Dilobar (Uzbekistan) với tỷ số 3-4 và cũng phải dừng bước.

9h45.  Ở môn taekwondo, Trương Thị Kim Tuyến thất bại 3-9 trước võ sĩ người Thái Lan Wongpattanakit Panipak ở vòng 1/16 hạng cân dưới 46 kg nữ.



“Nhìn khán đài đỏ rực quốc kỳ Việt Nam, chúng tôi không khỏi xúc động, cảm giác ấm áp như được thi đấu trên sân nhà” - HLV Mai Đức Chung tự hào và bày tỏ lòng cảm ơn khi đội bóng của mình được các CĐV là những người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc đến sân cổ vũ nhiệt tình.

Chính vì thế, bất luận kết quả trận tranh huy chương đồng có như thế nào, đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ thi đấu với tinh thần ngoan cường của người phụ nữ Việt Nam.

Không lâu sau khi trận tranh huy chương đồng kết thúc, ở môn điền kinh Trần Thị Huệ Hoa sẽ thi chung kết nhảy xa ba bước còn Vũ Thị Hương chạy chung kết nội dung 200m.

Thành tích 23 giây 57 ở vòng loại ngày thi đấu hôm qua tốt hơn thành tích của Vũ Thị Hương tại giải Singapore mở rộng hồi tháng 8 nhưng cơ hội cạnh tranh huy chương của Vũ Thị Hương là rất khó khăn khi phải thi tài với những đối thủ rất mạnh như Olga Safronova (Kazakhstan, 22 giây 85), Chirato Fukushima (Nhật Bản, 22 giây 35), Lin Huijun (Trung Quốc, 22 giây 35) và Wei Yongli (22 giây 25).

Ở lượt thi chung kết lúc 17h40 chiều nay, Vũ Thị Hương sẽ tranh tài trên đường chạy số 2.

Sau ngày ra quân thất bại, hôm nay, có 3 VĐV đội tuyển taewondo Việt Nam tranh tài ở các hạng cân dưới 80kg nam - Nguyễn Văn Sơn, Trương Thị Kim Tuyến (dưới 46kg), Phạm Thị Hằng (dưới 57kg).

Môn thi đấu thứ 4 trong ngày 1/10 của đoàn Thể thao Việt Nam là Solf Tennis với cuộc đấu vòng loại nội dung đôi nam/nữ, bắt đầu từ các khung giờ: 7h00, 8h00, 9h00, 10h30.

BẢNG XẾP HẠNG HUY CHƯƠNG TẠM THỜI




Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm