Hà Thanh chỉ đoạt huy chương đồng nhảy chống

24/09/2014 08:50 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Vận động viên Thể dục dụng cụ Phan Thị Hà Thanh xếp thứ 3 trong cuộc thi nhảy chống diễn ra chiều nay và chỉ đem về cho đoàn thể thao Việt Nam 1 tấm huy chương đồng.

20h15.  Đặng Nam của Việt Nam đoạt HCĐ với 15.033 điểm. VĐV đoạt HCV người Trung Quốc với 15.566 điểm, HCB thuộc về VĐV Nhật Bản với 15.100 điểm.

Vào ngày mai, Hà Thanh tiếp tục thi chung kết thể dục tự do và cầu thăng bằng. Đây là cơ hội để Phan Thị Hà Thanh tìm kiếm thêm các tấm huy chương.



H
à Thanh thi đấu không như mong đợi. Ảnh: H.Q

19h00. Hà Thanh chỉ có được tấm HCĐ nội dung sở trường là nhảy chống sau các VĐV của CHDCND Triều Tiên và Uzbeskistan.

18h40. Sau hai lượt thi nội dung nhảy chống của TDDC, Phan Thị Hà Thanh đạt 14.683 điểm, xếp sau VĐV CHDCND Triều Tiên 15.166 điểm.

18h00. VĐV Trần Duy Khôi phá kỷ lục quốc gia ở nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nam nhưng chỉ đứng thứ 7 trong số 8 VĐV ở đợt bơi chung kết. Duy Khôi đạt thành tích 4 phút 24 giây 54, vượt khá xa kỷ lục cũ 4 phút 25 giây 34.

Như vậy tính tới thời điểm này, đoàn Việt Nam đã giành được tổng cộng 16 huy chương trong đó có 11 HCĐ, 4 HCB và 1 HCV

14h00: HCB Wushu. Đoàn Việt Nam vừa có thêm chiếc HCB thứ hai trong ngày thi đấu hôm nay của Bùi Trường Giang ở trận chung kết wushu nội dung tán thủ nam hạng cân 56 kg.  Trường Giang để thua VĐV người Trung Quốc Fuxiang Zhao 0-2. Dù không đoạt được "vàng" nhưng HCB đã là thành tích đáng khen của Trường Giang.



T
ạ Thanh Huyền nhận thưởng từ chương trình Chung sức cùng TTVN chinh phục ASIAN GAMES 17 và ASIAN PARA GAMES 2014

10h35. VĐV đua thuyền Tạ Thanh Huyền vừa mang về cho đoàn VN thêm tấm HCĐ nữa khi về đích thứ ba ở đợt bơi chung kết mái chèo đơn nữ với thành tích 9'16''36.



Đội thuyền 4 mái chèo nhận 60 triệu đồng thưởng 'nóng' cho tấm HCB

10h00. Việt Nam vừa giành thêm 1 HCB ở nội dung thuyền bốn mái chèo của Lê Thị An, Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Thảo và Phạm Thị Hải. Tính đến thời điểm này, đoàn VN đã đoạt 14 huy chương, gồm 1 HCV, 3 HCB và 10 HCĐ. 

9h40. Nguyễn Thị Ánh Viên chỉ xếp thứ 9/17 VĐV tham dự vòng loại nội dung 100m bơi ngửa nữ với thành tích 1'13''13. Với thành tích này, Ánh Viên không được góp mặt ở đợt bơi chung kết.

9h05. Bắn súng Việt Nam vừa giành thêm 1 HCĐ bắn súng đồng đội nam cự ly 25m súng ngắn tiêu chuẩn của Hà Minh Thành, Bùi Quang Nam, Kiều Thanh Tú với 1707 điểm. HCV thuộc về chủ nhà Hàn Quốc, trong khi Trung Quốc giành HCB.



CĐV chúc mừng thành tích của đội bắn súng 25m súng ngắn tiêu chuẩn

9h00.  Hoàng Quý Phước (100m bướm), Trần Duy Khôi (400m hỗn hợp) và Nguyễn Thị Ánh Viên (100m ngửa) nếu vượt qua vòng loại sẽ vào tranh huy chương lúc 19h00 tối nay.

Tại vòng loại, Hà Thanh xếp thứ 5 với điểm số 14,175 điểm. Vân Anh đứng ngay sau với 13,625 điểm. Mặc dù thành tích không cao nhưng hy vọng giành HCV của Hà Thanh ở nội dung này là rất đáng kể khi cô đạt liên tục đạt HCV nội dung này ở những giải đấu gần đây.

Ở nội dung vòng treo nam, Đặng Nam cũng ghi tên vào chung kết sau khi đứng thứ 3 vòng loại với điểm số 15,200.

Bùi Trường Giang thi chung kết đấu trận chung kết wushu tán thủ hạng 56kg nam vào lúc 13h30.

Bảng tổng sắp ASIAD 17 (tính đến 22 giờ ngày 23-9): 1. Trung Quốc (40 HCV, 21 HCB, 20 HCĐ), 2. Hàn Quốc (18 HCV, 19 HCB, 21 HCĐ), 3. Nhật Bản (16 HCV, 22 HCB, 22 HCĐ)... 10. VN (1 HCV, 2 HCB, 9 HCĐ).



Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm