Cảnh báo nạn quấy rối tình dục ở ASIAD

20/09/2014 11:43 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ tịch Ủy ban Olympic châu Á (OCA), ông Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah đã cảnh báo tới tất cả quan chức, lãnh đạo, nhân viên và vận động viên tại ASIAD phải đặc biệt chú ý đến hành động, cách cư xử của mình.

Thứ tư vưa rồi OCA đã trục xuất một quan chức của đoàn thể thao Iran vì tội quấy rối tình dục một nữ tình nguyện viên. Đó là ông Amereh Ahmad, người đã thừa nhận dùng từ ngữ tục tĩu, nhạy cảm và “động chạm” cô gái trẻ kia. OCA cũng cảnh báo khá mạnh mẽ một cầu thủ của Palestine khác và đã tiến hành điều tra khi anh này bị một nữ công nhân làm việc tại làng vận động viên tố cáo đã sờ soạng thân thể chị.

Không có thông tin gì về tên tuổi của cầu thủ này nhưng chắc chắn anh ta đã bị cấm rời khỏi đại hội. Hôm thứ Sáu, cảnh sát Hàn Quốc đã hoàn thành xong tiến trình điều tra và gửi toàn bộ hồ sơ cho các công tố viên để đưa ra mức xử phạt thích hợp.

Trong một vụ việc khác cũng liên quan đến ASIAD hôm thứ Sáu, một vận động viên thể dục dụng cụ của Ấn Độ và HLV của anh ta cũng đang bị đặt trong vòng nghi vấn vì hành vi quấy rối tình dục một nữ vận động viên tại trại huấn luyện ở New Delhi. Ban tổ chức cùng OCA cho biết họ sẽ không khoan nhượng với bất kỳ trường hợp nào tương tự.

Mở đầu cuộc họp ban chấp hành OCA, ông Sheikh Ahmad đã thẳng thắn cảnh báo các đại biểu, các vận động viên về hành vi của họ: “Tôi hy vọng rằng trong 16 ngày tới đây các vận động viên của chúng ta và các vị sẽ cùng nhau chung sức tạo ra một môi trường thể thao lành mạnh, thiện chí. Hãy tận hưởng cuộc sống ở Incheon, tập luyện chăm chỉ để mang về thành công.”.

Ban tổ chức ASIAD của Incheon cũng đã làm những tờ áp phích đi kèm những dòng chữ phản đối kịch liệt những hành vi thiếu văn minh kể trên và cảnh báo bất kỳ ai vi phạm đều sẽ bị truy tố theo luật pháp Hàn Quốc. “Bạo lực tình dục là một tội ác nghiêm trọng gây tổn thương cho tâm trí và tâm lý của nạn nhân.  Bạo lực tình dục bao gồm tất cả các hành vi tiếp xúc vật lý mà không được sự cho phép của đối phương. Những kẻ vi phạm chắc chắn sẽ bị xử phạt và làm tổn hại danh dự của quốc gia mình”, đó là những gì được viết lên trên tấm áp phích được dán ở nhiều nơi trong làng vận động viên, nơi họ ăn nghỉ.

Bao cao su là “hàng nóng” ở ASIAD

Thứ Năm vừa qua, ban tổ chức ASIAD cho biết các vận động viên đang tìm kiếm hàng ngàn bao cao su miễn phí được phát tại giải đấu.

"Chúng tôi đang phân phát bao cao su trong 3 ngày qua và có tới 5000 chiếc mỗi ngày đến tay các VĐV. Thậm chí, con số ấy cũng là không đủ”, Choi Hyeung-Dae, một thành viên ban tổ chức tiết lộ. “Nhưng điều này không có nghĩa là các vận động viên quan hệ tình dục nhiều đến thế. Tôi nghĩ phần lớn họ muốn giữ chúng làm quà lưu niệm”, ông này cho biết thêm.

Những bao cao su được phát ở ASIAD được trang trí bằng biểu tượng của giải đấu. Một số VĐV thậm chí có thể nghĩ nó là một món đồ lưu niệm. Ông Choi cho biết ban tổ chức hy vọng sẽ phát ra được đến 100 ngàn bao cao su cho tới ngày 3 tháng 10, một ngày trước khi giải đấu kết thúc.


Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm