CAN 2015: Bờ Biển Ngà và Cameroon sẽ phải 'sinh tử chiến'

26/01/2015 18:29 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Bờ Biển Ngà và Cameroon từng được đánh giá là 2 đội bóng mạnh nhất ở bảng D, cũng như là những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch tại CAN 2015. Nhưng chỉ sau 2 lượt trận đầu tiên vòng bảng, 2 đội tuyển này đã rơi vào cảnh phải chiến đấu một mất một còn.

Cả Bờ Biển Ngà và Cameroon đều chỉ giành được 1 điểm một cách rất chật vật ở trận ra quân, sau khi đã bị đối thủ vượt lên dẫn trước. Và ở lượt đấu thứ hai, những đội tuyển này lại tiếp tục khiến những người hâm mộ họ phải thất vọng.

Bờ Biển Ngà là đội thi đấu trước, đối thủ của họ là Mali. Bước vào trận đấu này, HLV Renard thể hiện quyết tâm giành 3 điểm đầu tiên bằng việc tung ra sân đội hình rất mạnh. Ngoài sự vắng mặt của Gervinho vì án treo giò, hầu hết gương mặt sáng giá như Bony, anh em nhà Toure, Toite... đều xuất trận. Chỉ có điều, những ngôi sao đắt giá bên phía "Bầy voi" lại chẳng thể thể hiện được đẳng cấp của mình.

Họ một lần nữa để đối thủ vượt lên dẫn trước. Phút thứ 7, từ pha tạt bóng của Yatabare bên cánh phải, Sako đã thoải mái tung ra cú vô-lê trong vòng cấm tung lưới thủ thành Gbohouo. Sau bàn thua, Bờ Biển Ngà dù chơi đầy nỗ lực và kiểm soát bóng vượt trội nhưng lại tỏ ra bất lực trong việc tìm đường vào cầu môn của Mali.

Phải đến tận những phút cuối cùng, số phận của Bờ Biển Ngà mới được cứu rỗi. Khi Gradel xuất hiện đúng lúc đúng chỗ trong vòng cấm, thực hiện một cú đệm bóng hiểm hóc tung lưới Mali, giúp Bờ Biển Ngà kéo lại 1 điểm ở thời điểm trận đấu chỉ còn 3 phút là hết giờ. Như vậy, đây đã là trận thứ 2 liên tiếp, thầy trò HLV Renard phải chiến đấu tận lực để tránh khỏi một trận thua bẽ bàng.

Trong khi đó, Cameroon đã sớm vươn lên dẫn trước Guinea với bàn mở tỉ số của tiền vệ cánh phải Moukandjo ngay ở phút thứ 13. Nhưng rốt cuộc, "Những chú sư tử bất khuất" đã không thể bảo toàn chiến thắng. Họ đã để Guinea có được bàn ấn định tỉ số hòa 1-1 ngay trong hiệp 1.

Với kết quả này, bảng D đang là bảng đấu thú vị nhất tại CAN 2015 khi mà cả 4 trận đấu đầu tiên đều đã có tỉ số hòa 1-1. Điều nay cũng đồng nghĩa ở lượt đấu cuối cùng đội bóng nào cũng vẫn có thể nuôi dưỡng hi vọng đi tiếp của mình. Tuy nhiên, do phải chạm trán nhau ở lượt trận thứ 3 nên cơ hội đi tiếp của cả Bờ Biển Ngà và Cameroon là rất nhỏ. Họ sẽ chỉ có thể cùng giành vé trong trường hợp cả 2 trận đấu giữa Bờ Biển Ngà và Cameroon, Guinea và Mali cũng đều kết thúc với kết quả hòa, nhưng cuộc đối đầu giữa Bờ Biển Ngà và Cameroon có nhiều bàn thắng hơn trận còn lại.

Rõ ràng, đây là một cánh cửa quá hẹp để 2 ông lớn này cùng có mặt ở tứ kết. Vì thế, gần như chắc chắn sau vòng bảng, CAN 2015 sẽ phải chia tay 1 trong 2 cái tên Bờ Biển Ngà hoặc Cameroon.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm