Các tay đua F1 ở GP Đức dọa tẩy chay nếu lốp xe lại trục trặc

05/07/2013 11:31 GMT+7 | Tốc độ

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua Hiệp hội các tay đua Grand Prix (GPDA) đã nhóm họp ở Nurburgring. Sau đó cơ quan này đã ra tuyên bố bày tỏ sự không hài lòng với tình hình hiện nay trong thế giới F1. 



Lốp xe của Felipe Massa nổ tung trên đường đua Silverstone - ảnh Reuters

Mặc dù Pirelli đã khẳng định rằng ở chặng đua cuối tuần này lốp xe đai Kelvar sẽ được đưa vào sử dụng và đảm bảo là những sự cố tương tự như trên đường đua Silverstone sẽ không tái diễn nhưng GPDA vẫn không hoàn toàn hài lòng. Cơ quan này tuyên bố nếu có bất kỳ vấn đề gì với lốp xe đua ở bất kỳ điểm nào trong chặng đua trên đất Đức thì các thành viên của GPDA sẽ rút lui.

Tuyên bố của GPDA nêu rõ: “Các tay đua của GPDA bày tỏ sự quan ngại sâu sắc nhất về những sự cố xảy ra trên đường đua Silverstone. Chúng tôi tin tưởng rằng những thay đổi về lốp xe sẽ mang lại kết quả mong muốn và những vấn đề tương tự như ở Silverstone sẽ không tái diễn ở GP Đức. Nhưng tất cả các tay đua đã thống nhất rằng nếu những vấn đề tương tự còn xảy ra thì chúng tôi sẽ ngay lập tức rút khỏi GP Đức vì vấn đề với lốp xe này là có thể tránh được mà nó lại đe dọa tính mạng các tay đua”.

Như đã biết, có 5 tay đua bị nổ lốp xe ở Silverstone. Sauk hi nghiên cứu, phân tích vấn đề, Pirelli cho rằng nguyên nhân xảy ra sự cố đáng tiếc là do các tay đua đã bơm hơi chưa đủ khiến lốp xe phải chịu tải nhiều hơn, mau bị mài mòn hơn, đã tự ý điều chỉnh độ nghiêng của lốp quá quy định cho phép và đã đổi lốp xe bên trái và bên phải của xe.

Loại lốp mới của Kelvar dự kiến dùng ở GP Đức có đai làm từ sợi tổng hợp và được kết hợp giữa mẫu lốp đua năm 2012 với mẫu lốp tổng hợp năm 2013.

HT
Theo Europsort

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm