Các siêu sao làm gì ở trường học

31/08/2014 08:43 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Hưởng lương bạc triệu từ khi chưa qua tuổi 20, khoác áo những CLB lớn, thu hút sự chú ý từ hàng triệu khán giả hâm mộ và gánh trên vai những trọng trách nặng nề, dễ hiểu là nhiều cầu thủ ngôi sao từ bỏ ghế nhà trường từ sớm.

Lionel Messi là một ví dụ. Anh sang TBN năm 13 tuổi và vẫn được thu xếp học văn hóa, nhưng các buổi tập ở lò đào tạo trẻ La Masia của Barcelona và quá trình trị liệu chứng thấp còi của anh tiêu tốn rất nhiều thời gian, khiến Messi rời trường học sau khi hoàn tất cấp hai.

Đối thủ của anh ở La Liga, Cristiano Ronaldo, thậm chí còn tệ hơn. Siêu sao đang khoác áo Real Madrid rời trường học khi mới 12 tuổi, sau khi chính thức nhận được đề nghị gia nhập Sporting Lisbon. Hơn thế, Ronaldo đã chia tay nhà trước một cách đáng hổ thẹn: Anh bị đuổi học vì ném ghế vào giáo viên. “Tôi vốn chưa bao giờ thích đi họ, nhưng ông ta (giáo viên) đã xúc phạm tôi, ông ấy không tôn trọng tôi”, Ronaldo sau này kể lại.

Wayne Rooney học hành nghiêm chỉnh hơn so với các đồng nghiệp kể trên. Gốc gác Ireland, anh học tiểu học cùng trường với hai em trai Graham và John (cũng là cầu thủ bóng đá, hiện đang khoác áo đội hạng dưới Chester). Rooney sau đó gặp vợ, Coleen Rooney (họ thời trẻ là McLoughlin) ở trường cấp hai. Họ kết hôn ngày 12/6/2008 sau 6 năm yêu nhau. Trên cánh tay Rooney có xăm dòng chữ “Vừa đủ giáo dục để tỏa sáng”, tự một album của nhóm nhạc anh yêu thích nhất, Stereophonics, cũng là tuyên ngôn của anh với chuyện học hành.

Tuy nhiên, anh cũng đã nỗ lực hoàn tất chương trình cấp 3 vào năm 22 tuổi. Năm 2007, Rooney đã thuê một giáo viên dạy toàn thời gian để giúp anh tham gia kỳ thi GCSE (tương đương với thi cấp ba, cho từng môn) các môn tiếng Anh và toán. Anh học văn hóa sau các buổi tập để bù đắp cho việc học hành dở dang thời trẻ.

Lúc còn là một cầu thủ đầy tiềm năng ở Everton, ghi bàn vào lưới Arsenal năm mới 17 tuổi và được ca tụng là thần đồng bóng đá, Rooney chưa bao giờ thấy cần thiết phải thi GCSE, nhưng sau này trưởng thành hơn, anh đã quyết định học hành cho xong.

Ở Man United, Sir Alex Ferguson cũng khuyến khích các cầu thủ của ông học cho hết ít nhất là cấp 3. Ông cũng tạo điều kiện nếu các cầu thủ vì học hành mà phải rút ngắn vài buổi tập. “Wayne nhận được nhiều lời khuyên từ Sir Alex về việc nên dùng thời gian ngoài bóng đá ra sao”, một nguồn tin bên trong CLB nói. “Fergie nói cậu ấy nên đi học lại và làm điều gì đó có ích như đọc sách”. Vợ Rooney, Coleen, đã có tới 10 bằng GCSE hồi cấp ba và là tấm gương cho Rooney noi theo trong trường.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm